Ông Phạm Nhật Vượng thành lập Công ty cho thuê xe điện VinFast, nắm giữ 95% vốn

Chủ tịch Vingroup, ông Phạm Nhật Vượng vừa thành lập Công ty cho thuê dòng xe điện VinFast (ô tô, xe máy) và kinh doanh taxi với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. Trong đó, ông Vượng góp vốn với tỷ lệ tới 95%. 

Công ty cho thuê xe điện GSM được thành lập với vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: NamLong Nguyen/Shutterstock)

Theo đó, Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh GSM có trụ sở tại Hà Nội, được thành lập để kinh doanh dịch vụ cho thuê xe điện và taxi. Bên cạnh đó, Công ty GSM chỉ cho thuê dòng xe của VinFast (cũng thuộc Tập đoàn Vingroup).

Mục tiêu của Công ty GSM là tăng sự hiện diện và tiếp xúc đối với xe điện đến người dân. Theo Vnexpress, trong năm 2022, VinFast đã giao 7.200 xe ô tô điện cho khách hàng ở Việt Nam, gồm khoảng 4.000 chiếc mẫu VF e34 và hơn 3.200 chiếc VF 8.

VF e34 được bán với giá 710 triệu đồng, VF 8 có giá từ 1,12 tỷ đồng, không kèm pin, trong khi xe máy điện, với ba phân khúc phổ thông, trung cấp và cao cấp, có giá khởi điểm từ 12,9 triệu đồng, cũng không kèm pin.

Đầu tháng 3/2023, VinFast cho biết đã giao 45 chiếc xe ô tô điện đầu tiên tại thị trường Mỹ, sau hơn 2 tháng trễ hẹn với lý do “cập nhật phần mềm”.

Theo Reuters, VinFast đã giảm khoảng 50% giá cho thuê VF 8 nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường Mỹ. Bên cạnh đó, VinFast đã phải đối mặt với sự tức giận và thất vọng từ những người đặt mua đầu tiên khi cho biết lô hàng của xe VF8 sẽ có phạm vi pin thấp hơn so với những gì công ty đã đưa ra trong khi tiếp thị.

Ngoài ra, VinFast cũng bỏ một lựa chọn cho người tiêu dùng thuê pin của ô tô điện, một kế hoạch mà họ đã quảng cáo như một cách để giảm chi phí sở hữu xe.

Cũng vào đầu tháng 3, VinFast cho biết Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) vẫn chưa đưa ra xếp hạng an toàn, do đó những chiếc xe có sẵn cho thuê thông qua US Bancorp vẫn đang chờ đợi.

Hãng xe của ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup hy vọng hợp đồng thuê sẽ đủ điều kiện nhận khoản trợ cấp lên tới 7.500 USD theo chương trình khuyến khích của chính quyền Tổng thống Joe Biden phải trả cho công ty tài chính. Tuy vậy đến nay VinFast chưa được chứng nhận tham gia chương trình này.

Trước đó, giữa tháng 2/2023, Bloomberg đưa tin trong thời gian tới ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup chưa có kế hoạch đầu tư thêm tiền vào VinFast. Điều này thu hút sự chú ý của giới đầu tư trong bối cảnh VinFast lỗ lũy kế hơn 2,8 tỷ USD từ năm 2021 – quý 3/2022 và đang muốn huy động vốn IPO để xây nhà máy tại Mỹ.

Tuấn Minh

Tuấn Minh

Published by
Tuấn Minh

Recent Posts

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Giám đốc bị tạm giữ

Liên quan vụ nổ lò hơi  tại công ty gỗ ở Đồng Nai  khiến 6…

29 phút ago

Thăm dò: số lượng người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù ngày càng tăng

Theo một cuộc thăm dò mới do Pew thực hiện gần đây, đại đa số…

1 giờ ago

Thêm một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời, trường hợp thứ hai sau 2 tháng

Một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời hôm thứ Ba (30/4) ở tuổi…

2 giờ ago

Microsoft đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại Malaysia

Ngày 2/5/2024, CEO Microsoft thông báo sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại…

2 giờ ago

Tài liệu tòa án chống độc quyền: Năm 2022 Google trả cho Apple 20 tỷ USD

Các tài liệu của tòa án chống độc quyền của Hoa Kỳ cho thấy, theo…

2 giờ ago

Nắng nóng khiến khoảng cách học tập giữa trẻ em trên toàn thế giới ngày càng lớn

Khoảng cách học tập giữa trẻ em trên khắp thế giới tiếp tục gia tăng…

2 giờ ago