Tài chính - Ngân hàng

Không chỉ Việt Nam, Hàn Quốc cũng đau đầu với tỷ giá

Đồng won xuyên thủng mốc 1400 won/USD khiến Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc phải phát đi cảnh báo chung về tình hình ngoại hối.

Ảnh minh họa. Nguồn Báo Đăknong

Chính phủ Hàn Quốc đưa ra cảnh báo chung về tỷ giá

Chính phủ Hàn Quốc đưa ra cảnh báo hiếm hoi đối với những người tham gia thị trường ngoại hối sau khi đồng won nhanh chóng chạm mốc 1,400 won đổi 1 USD lần đầu tiên kể từ cuối năm 2022.

“Các cơ quan quản lý ngoại hối đang theo dõi chặt chẽ diễn biến tỷ giá hối đoái, động lực cung – cầu trên thị trường ngoại hối cũng như các yếu tố khác với sự cảnh giác đặc biệt”, theo thông báo chung của ông Shin Jong-beom – Giám đốc phòng tài chính quốc tế của Bộ tài chính Hàn Quốc và ông Oh Kum-hwa – Tổng giám đốc bộ phận quốc tế của Ngân hàng trung ương nước này.

Tuyên bố cho biết: “Những động thái một chiều quá mức trên thị trường ngoại hối là điều không mong muốn đối với nền kinh tế Hàn Quốc”.

Cảnh báo từ Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính Hàn Quốc được đưa ra sau khi đồng won chạm 1,400 won đổi 1 USD lần đầu tiên kể từ tháng 11/2022, một mốc vốn được giới chuyên gia theo dõi chặt chẽ.

Lần cuối cùng Bộ tài chính và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đưa ra tuyên bố chung về tiền tệ là vào tháng 06/2022.

Chênh lệch lãi suất là nguyên nhân khiến đồng won giảm giá

Giống như các loại tiền tệ khác ở châu Á, đồng won đang chịu áp lực lớn khi đôla Mỹ tiếp tục tăng giá trong bối cảnh các nhà đầu tư hạ kỳ vọng vào việc Fed hạ lãi suất.

Khác với Việt Nam, lãi suất đồng won đã bị nhấc lên 3,5% từ tháng 1/2023 để phù hợp với động thái tăng lãi suất của Fed. Đây là chính sách lãi suất cao nhất của Hàn Quốc trong hơn 15 năm qua khiến nhiều hộ gia đình phải gánh chịu lãi suất vay đắt đỏ, tiền lương thực tế giảm xuống và các khó khăn kinh tế khác liên quan đến lạm phát.

Dù đã điều chỉnh tăng nhưng Lãi suất cơ bản của NHTW Hàn Quốc hiện vẫn đang thấp hơn 1,25 điểm phần trăm so với Mỹ (4,5-4,75%) và đây là mức chênh lệch lớn nhất trong vòng hơn 22 năm (sau mức 1,5 điểm phần trăm hồi tháng 10/2000).

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Rhee Chang-yong cho rằng sự chênh lệch lãi suất không ảnh hưởng về mặt kỹ thuật tới tỷ giá và nguồn vốn nước ngoài song có một thực tế là lãi suất cơ bản của Hàn Quốc thấp hơn Mỹ sẽ làm gia tăng rủi ro khi các nhà đầu tư nước ngoài rút vốn khỏi thị trường trong nước, kéo giá trị đồng won giảm so với USD.

Đồng won đóng cửa ở mức 1,394.65 won đổi 1 USD sau khi động thái của Chính phủ Hàn Quốc. Won đã giảm 7,6% so với đồng đôla Mỹ trong năm nay.

Hàn Quốc được biết đến là nước thường xuyên can thiệp thị trường để điều chỉnh các biến động của tỷ giá hối đoái khi có biến động cao. Trong quý cuối cùng của năm ngoái, các nhà chức trách đã mua ròng đồng đôla Mỹ sau 9 quý liên tiếp mua đồng won để ngăn chặn đà trượt giá.

Nguyên Hương (t/h)

Nguyên Hương

Published by
Nguyên Hương

Recent Posts

Tháng 4 xuất nhập khẩu giảm nhẹ. Nhập siêu từ Trung Quốc 4 tháng tăng 41,4%

Trong tháng Tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 61,20 tỷ…

1 giờ ago

Ông Pompeo gửi hồi ký tới Đại sứ quán Trung Quốc, để “chuyển cho ông Tập”

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết đã gửi một số bản sao cuốn…

5 giờ ago

Tư lệnh Mỹ: ĐCSTQ theo đuổi chiến lược “luộc ếch trong nước ấm”

Ông John C. Aquilino cho biết trong Trung Quốc theo đuổi chiến lược “luộc ếch…

6 giờ ago

Những công dụng bất ngờ của các loại chuối

Với hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào, chuối là loại trái cây phổ biến…

10 giờ ago

Ngày 27-28/4, 44 người chết vì tai nạn giao thông

Theo Cục CSGT, trong 2 ngày 27-28/4, Việt Nam xảy ra 131 vụ tai nạn…

13 giờ ago

Elon Musk bất ngờ tới thăm Bắc Kinh, hội kiến Thủ tướng Lý Cường

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã có chuyến thăm không báo trước tới…

13 giờ ago