Kinh Tế

Tesla ký thỏa thuận mua chip với tập đoàn Ấn Độ

Tesla được cho là đã ký một thỏa thuận mua chip bán dẫn cho các hoạt động toàn cầu của mình từ Tata Electronics, công ty trực thuộc một trong những tập đoàn lớn nhất Ấn Độ, Tập đoàn Tata.

Hôm thứ Hai (15/4) tờ Economic Times đưa tin, thỏa thuận này đã được hoàn tất một cách lặng lẽ cách đây vài tháng. Đồng thời tờ báo nhận định rằng động thái này phù hợp với chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng của nhà sản xuất ô tô điện nổi tiếng thế giới.

Economic Times bình luận, thỏa thuận này định vị Tata Electronics là nhà cung cấp quan trọng cho các khách hàng nổi tiếng trên toàn cầu trong việc thiết lập một phân khúc quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn của họ ở Ấn Độ. Cả Tata và Tesla đều chưa bình luận về tiến triển này.

Tổng vốn hóa thị trường của Tập đoàn Tata đã vượt mốc 365 tỷ đô la vào tháng Hai, trong đó công ty CNTT, công ty Tư vấn Tata của tập đoàn chiếm khoảng một nửa giá trị này. Tập đoàn Tata cũng sở hữu 4 hãng hàng không, bao gồm Air India, hãng hàng không quốc gia đã được tư nhân hóa vào năm 2022.

Tin tức về thỏa thuận này xuất hiện vài ngày trước chuyến thăm dự kiến của Tỷ phú Elon Musk đến Ấn Độ. Tuần trước, vị tỷ phú Mỹ gốc Nam Phi đã công bố kế hoạch đến thăm Ấn Độ vào ngày 21/4 trong chuyến thăm kéo dài 2 ngày, trong đó ông dự kiến sẽ gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Các hãng truyền thông Ấn Độ đưa tin, Tỷ phú Musk dự kiến sẽ công bố khoản đầu tư vào Ấn Độ trị giá khoảng 2 tỷ đến 3 tỷ đô la, cũng như giới thiệu dịch vụ Starlink của mình trong chuyến thăm này.

Các giám đốc điều hành của Tesla được cho là đang tìm kiếm các địa điểm ở Ấn Độ để xây dựng một nhà máy trị giá hàng tỷ đô la. Tuần trước, tờ Hindu Business Line đưa tin rằng Tesla đang đàm phán với một tập đoàn Ấn Độ khác, tập đoàn Reliance Industries thuộc sở hữu của người đàn ông giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, về việc xây dựng một nhà máy sản xuất và một hệ sinh thái liên kết.

Năm ngoái, sau chuyến thăm nhà máy của Tesla ở thành phố Fremont thuộc tiểu bang California trong chuyến công du Hoa Kỳ, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ Piyush Goyal tiết lộ, Tesla “đang trên đường tăng gấp đôi lượng nhập khẩu linh kiện từ Ấn Độ”. Thủ tướng Modi cũng khuyến khích Tỷ phú Musk đầu tư nhiều hơn vào Ấn Độ khi ông gặp vị tỷ phú này bên lề chuyến viếng thăm cấp nhà nước Hoa Kỳ vào năm 2023.

Bước đột phá đầu tư của Tesla vào quốc gia đông dân nhất thế giới này đang được hỗ trợ bởi chính sách mới của New Delhi nhằm thu hút các nhà sản xuất nước ngoài. Ấn Độ đã quyết định cung cấp các ưu đãi về thuế nhập khẩu cho các công ty thành lập cơ sở sản xuất tại nước này với mức đầu tư tối thiểu là 500 triệu đô la.

Trước khi áp dụng chính sách này, các xe ô tô nhập khẩu có giá trị trên 40.000 đô là phải chịu mức thuế nhập khẩu 100%, trong khi những xe có giá trị dưới 40.000 đô la phải chịu mức thuế nhập khẩu 70%. Tỷ phú Musk trước đây đã phàn nàn về mức thuế quan cao ở Ấn Độ, mà ông cho rằng đó là mức thuế “cao nhất thế giới”.

Gia Huy (Theo RT)

Gia Huy

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Lý do khiến khăn tắm ngày càng trở nên thô cứng

Khăn tắm nên được giặt thường xuyên để giữ vệ sinh, tuy nhiên trong quá…

3 phút ago

Cậu bé 9 tuổi mở xưởng mộc, kinh doanh trong gara của bà

Ollie Ridley thường tặng miễn phí các sản phẩm gỗ mà cậu làm được cho…

3 phút ago

Hiểu được 10 điểm mấu chốt này sẽ giúp bạn loại bỏ được cơn tức giận

Nếu bạn thường xuyên tức giận vì điều gì đó một cách mất kiểm soát.…

3 phút ago

Tháng 4 xuất nhập khẩu giảm nhẹ. Nhập siêu từ Trung Quốc 4 tháng tăng 41,4%

Trong tháng Tư, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 61,20 tỷ…

44 phút ago

Ông Pompeo gửi hồi ký tới Đại sứ quán Trung Quốc, để “chuyển cho ông Tập”

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết đã gửi một số bản sao cuốn…

5 giờ ago

Tư lệnh Mỹ: ĐCSTQ theo đuổi chiến lược “luộc ếch trong nước ấm”

Ông John C. Aquilino cho biết trong Trung Quốc theo đuổi chiến lược “luộc ếch…

5 giờ ago