TP.HCM: Nhiều công ty bất động sản nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng

Theo số liệu mới công bố, tổng số nợ thuế tại TP.HCM của các tổ chức, doanh nghiệp lên đến 53.022 tỷ đồng, trong đó nhiều công ty bất động sản (BĐS) nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng.

TP.HCM chọn phương án đề xuất tăng thu thuế nhà, đất để giảm tình trạng đầu cơ bất động sản. (Ảnh minh họa: Dorothy Pham/Shutterstock)

Theo đó, nợ thuế tăng lên 12.672 tỷ đồng do nợ từ các công ty BĐS, trong đó Công ty quốc tế Thế Kỷ 21 nợ nhiều nhất với 6.146 tỷ đồng, Công ty Thuận Việt nợ 2.696 tỷ đồng. Công ty Xuyên Việt Oil nợ 1.531 tỷ đồng, Công ty đầu tư Golden Hill nợ 1.289 tỷ đồng, còn Công ty địa ốc Sông Tiên nợ 1.010 tỷ đồng, theo báo Tuổi Trẻ.

Trong nửa đầu năm nay, Cục Thuế TP.HCM đã ban hành hơn 45.470 quyết định cưỡng chế thuế, tổng số nợ thuế đã thu hồi được là 12.709 tỷ đồng, bằng 94% so với cùng kỳ.

Cũng theo số liệu mà Cục Thuế TP.HCM công bố, 6 tháng đầu năm nay có 44.650 doanh nghiệp ngừng kinh doanh gồm:10.469 doanh nghiệp giải thể, 19.340 doanh nghiệp thuộc diện tạm ngưng hoạt động, còn lại 14.841 doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh.

Bộ Xây dựng trích dẫn trong bản công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (BĐS) quý 2/2023 vừa được phát hành, cho biết số lượng doanh nghiệp BĐS đã giải thể tăng khoảng 30,4% so cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp BĐS thành lập mới cũng giảm khoảng 61,4% so cùng kỳ năm 2022.

Bộ Xây dựng nhận định hiện nay doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này vẫn đang tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Trong đó, việc tiếp cận vốn của nhóm doanh nghiệp này khó khăn hơn trước và không thể huy động vốn trên thị trường trái phiếu, vốn có nhiều hệ lụy từ các vụ lừa đảo quy mô lớn, niềm tin suy giảm chưa thể phục hồi.

Ngoài ra, nhóm doanh nghiệp BĐS còn phải trả nợ vay và gốc của các lô trái phiếu đã phát hành đến hạn.

Theo thống kê từ đầu năm 2023, có hơn 80 doanh nghiệp BĐS đã trễ hạn trả nợ vay, gốc trái phiếu với tổng giá trị hơn 183.000 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành khoảng 65.250 tỷ đồng, giảm 65% so với cùng kỳ năm ngoái, đây được cho là giai đoạn khó khăn nhất của thị trường khi lượng giá trị phát hành giảm mạnh trong vòng 5 năm trở lại đây.

Đức Minh

Published by

Recent Posts

Tổng thống Vladimir Putin nói gì trong lễ nhậm chức nhiệm kỳ thứ năm?

Tổng thống Putin trong phát biểu nhậm chức nhiệm kỳ thứ năm đã cam kết…

11 phút ago

Đài Loan sẵn sàng trước mọi động thái của Trung Quốc quanh ngày nhậm chức của tổng thống mới

Quân đội Đài Loan sẵn sàng trước mọi động thái của Trung Quốc có thể…

38 phút ago

Hơn 40 xe điện du lịch ở Hội An bị thiêu rụi

Vụ cháy xảy ra tại nhà xe ở phía sau ký túc xá trường Cao…

3 giờ ago

Tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe mắt đối với bệnh nhân tiểu đường

Bệnh nhân tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh về mắt cao hơn so với…

4 giờ ago

AstraZeneca tuyên bố sẽ thu hồi vắc-xin COVID-19 trên toàn cầu

AstraZeneca hôm thứ Ba (7/5) cho biết công ty dược này đã bắt đầu thu…

5 giờ ago

Nữ Việt kiều suy đa tạng sau 3 ngày hút mỡ, thay túi ngực

Người đàn ông tử vong do sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

5 giờ ago