Bệnh trĩ là căn bệnh đã trở nên phổ biến ở Việt Nam và cả trên thế giới. Đây là căn bệnh gây cho người bệnh cảm giác đau đớn, khó chịu trong cuộc sống và cùng với đó là hàng loạt các ảnh hưởng khác.
Ảnh minh họa từ Getty Images
Bệnh trĩ do dãn quá mức các đám rối tĩnh mạch trĩ (hay sự phình tĩnh mạch) ở mô xung quanh hậu môn, gây viêm sưng hoặc xuất huyết. Bệnh trĩ thường xảy ra ở người có thói quen ăn uống không tốt (ăn ít chất xơ, rau quả); bị táo bón kinh niên; công việc ít đi lại; phụ nữ mang thai; do di truyền… Người mắc bệnh trĩ mới đầu chỉ có cảm giác ngứa rát đôi chút, lâu dần sẽ đi ngoài ra máu và đau rát nhiều hơn.
Y học hiện đại chia bệnh trĩ chia làm 3 loại: trĩ nội, trĩ ngoại và trĩ hỗn hợp. Những biểu hiện rõ rệt ở trĩ là chảy máu và sa búi trĩ. Chảy máu là triệu chứng có sớm và thường gặp nhất.
Khi bị mắc bệnh trĩ, búi trĩ sẽ lộ ra, từ đó khiến dịch tràn ra ngoài hậu môn, lâu dần sẽ kích thích vùng da xung quanh, dẫn đến ngứa và dị ứng. Khi đại tiện, người bệnh sẽ mất nhiều máu, dẫn đến thiếu máu, nhẹ thì cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nặng thì mất sức, nhồi tim, chán ăn, da nhợt nhạt, nhịp tim tăng…
Tuy bản thân bệnh trĩ sẽ không gây ung thư, nhưng có khả năng sẽ dẫn đến ung thư, khi phải chịu sự kích thích của chỗ viêm mãn tính lâu ngày, mủ tiết ra sẽ làm viêm hậu môn của người bệnh, lâu dần sẽ gây ra ung thư.
Bệnh trĩ nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến nhiều bệnh khác về đường ruột, ví dụ như rò hậu môn hoặc nứt hậu môn. Nếu bệnh trĩ gây ra các bệnh khác về đường ruột sẽ tăng mức độ khó khi chữa trị, đồng thời thời gian hồi phục cũng kéo dài lâu hơn, ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt của người bệnh.
Nếu búi trĩ nằm ở bên ngoài hậu môn, do cơ thể phải chịu một loạt những sự thay đổi do bệnh lí, từ đó khiến một lượng lớn chất bài tiết bị dồn ứ, gây sưng hậu môn, dần dần hình thành vòng tuần hoàn xấu, lâu dần sẽ xuất hiện hoại tử.
Tuy bản thân bệnh trĩ sẽ không gây trở ngại đến khả năng sinh lí ở nam giới, nhưng triệu chứng của căn bệnh này sẽ gây nên nhiều sự bất tiện, từ đó ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng.
Hẹ chứa nhiều chất xơ, không dễ bị dạ dày tiêu hóa và hấp thu, có thể tăng thể tích chất bài tiết, từ đó thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón.
Bắp cải giúp tăng cảm giác thèm ăn, thúc đẩy tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón.
Khoai lang hứa nhiều chất xơ có thể hấp thụ nhiều nước trong đại tràng, từ đó tăng thể tích phân, có lợi cho bài tiết.
Thanh Xuân
Xem thêm:
Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (6/5) loan báo rằng quân đội sẽ kiểm…
Ngày 19 tháng 4 vừa qua, tạp chí Bitter Winter đã đăng tải chi tiết…
Bạn có đang gặp rắc rối vì chứng ngáy ngủ không? Các chuyên gia về…
Quân đội Israel hôm thứ Hai (6/5) cho biết họ đã bắt đầu khuyến khích…
Sở NN-PTNT Thanh Hóa đã có báo cáo làm rõ nguyên nhân gần 13 tấn…
Các cuộc bạo loạn trong khuôn viên trường học Mỹ phần lớn được thúc đẩy…