Mỗi năm có hàng vạn người chết vì bệnh này

Cuộc sống ngày nay áp lực rất lớn, thêm nữa là mọi người sinh hoạt, ăn uống bất thường, vậy nên rất nhiều người tử vong vì bị “đột quỵ”. Điều gây phiền phức nhất là di chứng mà đột quỵ để lại khiến bản thân và người nhà đều vô cùng vất vả, khổ sở.

(Ảnh: Shutterstock)

Theo điều tra của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đột quỵ là một trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Chương trình trực tiếp “Trò chuyện về sức khỏe” trên trang SET News của Đài Loan đã mời bác sĩ Trần Hồng Nhu thuộc Khoa Nội thần kinh Bệnh viện Vạn Phương đến để giúp mọi người hiểu hơn về đột quỵ.

Theo thống kê, có khoảng 70% bệnh nhân đột quỵ sẽ để lại di chứng ở mức độ nghiêm trọng khác nhau, 20% tử vong và chỉ có 10% bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn sau khi phục hồi chức năng. Bác sĩ Trần Hồng Nhu nhắc nhở rằng di chứng do đột quỵ là điều khiến chúng ta lo lắng nhất, bởi vì đây là gánh nặng rất lớn, bao gồm việc người đột quỵ sẽ bị mất khả năng nói, liệt nửa người, đi lại khó khăn, khuyết tật, suy giảm trí tuệ, v.v…

(Ảnh: Shutterstock)

Mức độ nghiêm trọng của các di chứng sau đột quỵ có liên quan đến thời gian được đưa đến bệnh viện, nếu phát hiện sớm, chữa trị sớm, người bệnh sẽ phục hồi nhanh hơn, vì vậy bác sĩ Trần cũng cho biết, nếu thấy những tình trạng sau đây thì cần phải lưu ý, có khả năng đây là những triệu chứng của đột quỵ:

  • Đột nhiên đổ mồ hôi lạnh
  • Đột nhiên chảy nước dãi
  • Đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh
  • Đột nhiên hoa mắt chóng mặt
  • Đột nhiên nói giọng
  • Đột nhiên quên
  • Đột nhiên buồn nôn
  • Đột nhiên lệch một bên
  • Liên tục lặp lại một câu nói hoặc một hành động nào đó
  • Liên tục ngáp
(Ảnh: Shutterstock)

Bác sĩ Trần cho hay, triệu chứng đột quỵ rõ ràng nhất và dễ nhận ra nhất chính là đột nhiên bị lệch về một phía, động tác tay chân không đối xứng, nếu có triệu chứng này nhất định phải nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám càng sớm càng tốt.

Đương nhiên là phòng bệnh hơn chữa bệnh, mọi người nhất định phải nhớ những điều quan trọng để ngăn ngừa đột quỵ, bao gồm kiểm tra sức khỏe định kỳ nhằm xác định trong cơ thể có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính hay không. Ngoài ra còn phải kiểm soát tốt tình trạng bệnh, chú ý chế độ ăn uống hàng ngày, bỏ đi các thói quen không tốt, rèn luyện các thói quen tốt… những điều này cũng hết sức quan trọng.

Thanh Xuân

Xem thêm:

Thanh Xuân

Published by
Thanh Xuân

Recent Posts

Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố

Sai phạm của ông Phạm Bé xảy ra trong thời gian ông làm Giám đốc…

15 phút ago

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt giam

Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có sai…

21 phút ago

Sau NYT và RFA, Wall Street Journal tuyên bố rút khỏi Hồng Kông

Ngày 2/5, trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới, tờ báo Wall Street Journal…

2 giờ ago

Bức xạ hạt nhân ở Nga làm người dân TQ giáp biên giới hoảng loạn

Một "nguồn phóng xạ" được phát hiện tại Khabarovsk của Nga, gần Trung Quốc, giá…

2 giờ ago

Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì: Tổng cộng đã có 529 ca, 2 trẻ tiên lượng nặng

Liên quan vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì tại Đồng Nai,…

3 giờ ago

Cửa hàng hoa, dịch vụ cưới hỏi cháy trong đêm, bé 12 tuổi tử vong

Cửa hàng hoa bị cháy, hệ thống điện trong nhà tự ngắt khiến cửa cuốn…

3 giờ ago