Ả Rập Xê Út bình thường hóa quan hệ với Qatar nhờ chính quyền Trump

Hôm thứ Hai (4/1), một quan chức chính phủ Mỹ xác nhận rằng Ả Rập Xê Út và các đồng minh dự kiến sẽ ký một thỏa thuận vào ngày thứ Ba (5/1), chính thức chấm dứt mối thù với Qatar trong một thỏa thuận do cố vấn cấp cao Nhà Trắng Jared Kushner đàm phán.

Thỏa thuận détente này (cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia vốn không thân thiện và tin tưởng nhau trong quá khứ), được thiết kế để cô lập Iran hơn nữa, tiếp theo sau một loạt các thỏa thuận hòa bình lịch sử tại Trung Đông do Nhà Trắng của Tổng thống Trump làm trung gian gần đây nhằm bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số nước láng giềng Ả Rập.

Thỏa thuận hôm thứ Ba (5/1) sẽ khởi động việc chấm dứt phong tỏa Qatar đã kéo dài bốn năm do Ả Rập Xê Út, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE), Ai Cập, và Bahrain thực hiện vào năm 2017 khi những quốc gia này cáo buộc các nhà lãnh đạo Qatar hỗ trợ khủng bố và liên kết với Iran.

Quan chức chính phủ Mỹ cho biết ông Kushner đã giúp môi giới thỏa thuận trong vài tuần qua và đã bay đến Ả Rập Xê Út vào hôm thứ Hai (4/1) để chứng kiến việc ký kết tại cuộc họp của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.

Theo thỏa thuận, Ả Rập Xê Út sẽ mở không phận cho các máy bay của Qatar với điều kiện Qatar Airways hủy bỏ vụ kiện đòi bốn quốc gia này bồi thường 5 tỷ USD do việc phong tỏa gây ra.

Căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ tại Trung Đông đặt tại Qatar, nơi họ có thể thực hiện các cuộc không kích chống lại Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Taliban, khiến Washington trở thành nạn nhân của cuộc phong tỏa.

Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai (4/1) rằng, Qatar bị buộc phải định lại tuyến giao thông hàng không qua Iran, khiến Tehran được hưởng lợi nhờ kiếm được thêm doanh thu bằng cách cho Qatar thuê không phận của mình.

Vào tháng 6/2017, Vương quốc Ả Rập Xê Út giàu dầu mỏ cùng với các đồng minh của mình đã khởi động một cuộc bao vây ngoại giao chống lại Qatar, một vương quốc Ả Rập nhỏ hơn và đưa ra một danh sách gồm có 17 yêu cầu, bao gồm việc đóng cửa mạng tin tức Al Jazeera và hạ cấp quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran.

Ông Kushner, 39 tuổi, đã phát triển mối quan hệ thân thiết với người cầm quyền trên thực tế của Ả Rập Xê Út, Thái tử Mohammad bin Salman, 35 tuổi, và đã viếng thăm Riyadh vào tháng 11/2020 trong nỗ lực để chấm dứt việc phong tỏa.   

Gia Huy (Theo Fox News)

Gia Huy

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Việt Nam lên tiếng về kênh đào Phù Nam Techo

Việt Nam mong Campuchia tiếp tục phối hợp với Việt Nam và các nước trong…

2 phút ago

Tỷ phú Warren Buffett trả lời về các khoản đầu tư vào Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc

Tỷ phú Warren Buffett cho biết, mục tiêu đầu tư chính của Berkshire sẽ vẫn…

12 phút ago

Ngày ông Tập đến Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng tổ chức biểu tình ở Paris

Người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đã tổ chức 2 cuộc biểu tình…

1 giờ ago

Vụ bé trai 8 tuổi mất tích ở Đồng Nai: Đã tìm khắp các lô cao su, sông suối, giếng hoang

Từ khoảng đầu giờ chiều 3/5, cháu T.M.P. (8 tuổi) ở huyện Thống Nhất, tỉnh…

1 giờ ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 5)

Khi tui trải qua gần 30 ngày ở trạm xá, bệnh dứt hẳn trong một…

2 giờ ago

Gương người xưa làm việc thiện

Nói đến làm việc thiện, không ít người cho rằng là việc đơn giản, tuy…

2 giờ ago