Bà Hillary Clinton cáo buộc ông Trump dẫn dắt ‘âm mưu nổi loạn’ chống chính quyền Mỹ

Bà Hillary Clinton, trong cuộc trả lời phỏng vấn CBS mới đây, đã cáo buộc cựu Tổng thống Donald Trump dẫn dắt “âm mưu nổi loạn” chống lại nước Mỹ trong thời điểm quanh vụ hỗn loạn Điện Capitol đầu năm 2021.

Trong video trả lời phỏng vấn CBS được phát sóng vào tối thứ Ba (6/9, giờ Mỹ), bà Hillary Clinton tiếp tục chỉ trích đối thủ lâu năm Donald Trump. Cựu ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ đặc biệt cáo buộc ông Trump đã phạm pháp sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020.

Tôi sẽ không trung thực nếu tôi không nói tôi nghĩ đã có một âm mưu nổi loạn chống lại chính quyền Mỹ và đó là tội phạm”, bà Clinton nói với phóng viên Norah O’Donnell của CBS.

Được dẫn dắt bởi Donald Trump, được khuyến khích bởi Donald Trump”, bà Clinton nói về âm mưu nổi loạn đó khi được bà O’Donnel hỏi thêm.

Theo luật Mỹ, âm mưu nổi loạn nhằm lật đổ chính phủ Mỹ là hành vi phạm tội có thể bị phạt tù lên tới 20 năm. Một số thành viên bị cáo buộc tham gia vào vụ bạo loạn tại Điện Capitol hôm 6/1/2021, trong đó có các thành viên của Oath Keepers – một tổ chức ủng hộ ông Trump, đang phải đối mặt với các bản án về âm mưu nổi loại.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn CBS nêu trên, bà Clinton đã hồi tưởng lại nỗi khổ tâm mà bà đã phải trải qua khi thua ông Trump phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2016, cho dù bà thắng gần 3 triệu phiếu phổ thông. Bà Clinton nhấn mạnh rằng thay vì thách thức kết quả, bà đã chấp nhận thất cử.

Tôi có hạnh phúc không khi tôi đánh bại Donald Trump gần 3 triệu phiếu phổ thông nhưng thua phiếu Đại cử tri? Không, tôi không hanh phúc”, bà Clinton hồi tưởng. “Dù chỉ một phần tỷ giây tôi có nghĩ tới việc tôi sẽ tuyên bố chiến thắng và nỗ lực buộc Đảng Dân chủ phải từ chối công nhận kết quả cuộc bầu cử không? Không”, bà Clinton nói.

Ông Trump trước nay luôn khẳng định rằng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 đã “bị gian lận” và “bị đánh cắp”. Tổng thống Mỹ thứ 45 sau bầu cử đã thách thức kết quả bầu cử thông qua các vụ kiện pháp lý. Ông cũng đề nghị Quốc hội bác bỏ kết quả bầu cử trong phiện họp lưỡng đảng hôm 6/1/2021, nhưng tất cả các nỗ lực của ông Trump cho đến nay đã không thành công.

Bà Clinton cho rằng việc ông Trump thách thức kết quả bầu cử là cản trở chuyển giao quyền lực hòa bình. Cựu ứng viên tổng thống của Đảng Dân chủ nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chuyển giao quyền lực hòa bình đối với một nền dân chủ thịnh vượng.

Bạn biết đấy, tôi đã dành nhiều ngày trên máy bay để bay từ nơi ngày tới nới khác nhằm khuyến khích người dân có nền dân chủ thực sự, và một trong những đặc điểm nổi bật của một nền dân chủ thực sự là chuyển giao quyền lực hòa bình”, bà Clinton nới với phóng viên O’Donnel.

Xuân Thành

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

2 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

4 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

7 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

8 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

9 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

9 giờ ago