Bắc Kinh lên án Đức về chiến lược Trung Quốc mới

Đức vừa qua đã ban hành chiến lược mới về Trung Quốc, tuyên bố sẽ giảm phụ thuộc vào nền kinh tế này. Bắc Kinh lập tức lên tiếng chỉ trích, gọi chiến lược mới của Berlin là “phản tác dụng”.

Hôm thứ Sáu (15/7) tại cuộc họp báo thường nhật tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khi được hỏi về bản chiến lược Trung Quốc mới của Đức đã nói rằng chính sách đó chỉ gây tổn hại cho mối quan hệ song phương và nhấn mạnh rằng Bắc Kinh muốn nhìn nhận Berlin là đối tác hơn là địch thủ.

Chúng tôi tin rằng sẽ là phản tác dụng khi cạnh tranh và thực hành chủ nghĩa bảo hộ nhân danh ‘tháo gỡ rủi ro’ và ‘giảm phụ thuộc’, và sẽ làm méo mó khái niệm an ninh và chính trị hóa quan hệ hợp tác bình thường. Những động thái như vậy sẽ chỉ tạo ra rủi ro”, ông Uông Văn Bân nói và cho biết thêm rằng cách tiếp cận của Đức sẽ “làm cho sự chia rẽ trên thế giới trầm trọng hơn”.

Văn phòng Ngoại giao Đức hôm thứ Năm (14/7) đã công bố bản chiến lược mới về Trung Quốc, trong đó nhìn nhận Bắc Kinh vừa là “đối tác, đối thủ cạnh tranh và địch thủ mang tính hệ thống”, đồng thời kêu gọi giảm phụ thuộc.

Văn bản dày hơn 60 trang của Đức cáo buộc Trung Quốc đang nỗ lực khiến các quốc gia khác “phụ thuộc hơn vào họ”. Tài liệu này cũng lưu ý rằng Đức phụ thuộc vào Trung Quốc ở nhiều lĩnh vực, bao gồm nhiều loại kim loại, các nguyên tố đất hiếm, công nghệ y tế, dược phẩm, cũng như công nghệ thông tin và các sản phẩm sử dụng để sản xuất sản phẩm bán dẫn.

Kim ngạch hai chiều Đức và Trung Quốc đã tăng lên mức kỷ lục 337 tỷ USD trong năm 2022. Trung Quốc hiện đang là đối tác thương mại lớn nhất của Đức.

Bình luận về chiến lược này, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng mục tiêu không phải là “tách rời” khỏi nền kinh tế Trung Quốc, mà chỉ là “tránh những phụ thuộc trọng yếu trong tương lai”. Ông nói thêm rằng chính quyền của ông phải đáp trả “lập trường tấn công hơn” của Bắc Kinh trong những năm gần đây, kêu gọi tạo dựng “khuôn khổ làm việc mới” cho mối quan hệ song phương này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói tiếp rằng hợp tác với Berlin “lớn hơn nhiều so với cạnh tranh” và bày tỏ hy vọng rằng Đức sẽ “áp dụng chính sách về Trung Quốc một cách hợp lý và thiết thực”.

Trong bản chiến lược mới, ngoài những lo lắng về phụ thuộc Trung Quốc, Đức cũng vẫn nêu ra các kế hoạch thúc đẩy hợp tác, nói rằng Bắc Kinh vẫn sẽ là “đối tác không thể thiếu” về nhiều vấn đề từ giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu, an ninh lương thực cho đến xử lý các cuộc khủng hoảng kinh tế quốc tế.

Hải Đăng (Theo RT)

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

4 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

5 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

6 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

9 giờ ago

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

10 giờ ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

10 giờ ago