Nhà hoạt động: Binh sĩ Nga bị yêu cầu trả tiền cho các vũ khí làm mất trong chiến đấu

Kể từ cuộc chiến của Nga ở Chechnya, nước này đã bị cáo buộc luôn tìm cách tống tiền một số binh sĩ của chính mình, theo một nhà hoạt động nhân quyền Nga.

Valentina Melnikova, thư ký điều hành của Liên minh Ủy ban các Bà Mẹ Lính Nga, nói với trang tin độc lập Meduza trong một cuộc phỏng vấn rằng tổ chức của bà đã nhận được khiếu nại về việc các binh sĩ Nga được yêu cầu trả tiền cho vũ khí và các thiết bị khác mà họ đã làm mất trong khi chiến đấu. 

Liên minh Ủy ban các Bà Mẹ Lính Nga ủng hộ quyền của các binh sĩ và nỗ lực giúp đỡ những quân nhân bị ảnh hưởng bởi những âm mưu tống tiền này.

Những nỗ lực có mục đích của quân đội nhằm lấy tiền từ binh sĩ của họ có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc binh lính Nga có tinh thần sa sút. Điện Kremlin và các quan chức Nga dường như không giải quyết các cáo buộc và báo cáo khác nhau chỉ ra những vấn đề gây bất bình này.

Bà Melnikova đề cập đến lời phàn nàn của một số binh sĩ Nga sau khi thoát khỏi cảnh bị giam cầm, phải ăn rau để tồn tại và sau đó được yêu cầu trả tiền cho số vũ khí mà họ đã mất khi họ trở về đơn vị của mình.

Bà nói rằng tổ chức của bà đã phải đối mặt với những vấn đề này kể từ sau cuộc chiến ở Chechnya, hiện là một nước cộng hòa của Nga. Chiến tranh Chechnya lần thứ nhất diễn ra từ năm 1994 đến năm 1996 và Chiến tranh Chechnya lần thứ hai từ năm 1999 đến năm 2009.

Bà nói rằng tổ chức cố gắng đảm bảo rằng không có ai “tống tiền” các binh sĩ và họ sẽ báo cáo bất kỳ vấn đề nào với tổng chưởng lý của Nga.

Bà Melnikova nói với Meduza: “Khi những người lính báo cáo những trường hợp này, họ thậm chí không biết ai là người đòi tiền”. “Những người lính chỉ nói ‘họ’, nhưng họ không biết ‘họ’ này là ai. Nhưng đối với chúng tôi như thế là đủ: Công tố viên cần đến và làm rõ nó.”

Khi được hỏi liệu các nhà chức trách có sẵn sàng hỗ trợ các khiếu nại, bà Melnikova nói rằng họ sẽ hành động khi liên quan đến những người lính cụ thể.

“Nhưng theo quy định, những câu trả lời mà họ đưa ra là rất ngắn. Tôi cho rằng đó là vì chúng ta thường đặt những câu hỏi mà không phải cơ cấu quân sự nào cũng có quyền trả lời”, bà nói thêm.

Ngân Hà (theo Newsweek)

 

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

1 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

4 giờ ago

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

5 giờ ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

5 giờ ago

Nói về món ăn miền Nam

Sau thử thách, nhiều món ăn lạ được định hình hoặc bị lãng quên để…

6 giờ ago

Vụ án chìm tàu kéo và sà lan khiến 9 người thương vong: Khởi tố vụ án

Liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan làm 9 người thương vong, cơ…

6 giờ ago