Thế Giới

Báo cáo của Hoa Kỳ phơi bày ĐCSTQ áp bức Shen Yun

Bộ Ngoại giao Mỹ đã chú ý đến những nỗ lực liên tục của Bắc Kinh nhằm ngăn chặn Shen Yun Performing Arts, một tổ chức nghệ thuật phi lợi nhuận đặt tại New York. Hàng năm, Shen Yun đều tổ chức các chuyến lưu diễn khắp thế giới để trình diễn văn hóa truyền thống Trung Quốc, đồng thời thu hút sự chú ý của công chúng đến các vi phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc.

Những chiếc xe buýt của Shen Yun từ lâu đã bị nhắm mục tiêu phá hoại. Những đe dọa gần đây đã đang leo thang chống lại công ty biểu diễn nghệ thuật vẽ chân dung “Trung Quốc trước thời cộng sản”. (Nguồn ảnh: The Epoch Times)

Báo cáo tự do tôn giáo hàng năm của Bộ Ngoại giao Mỹ, được công bố vào ngày 26/6, ghi lại các chiến thuật gây sức ép của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các địa điểm trình diễn nghệ thuật ở nhiều quốc gia nhằm buộc họ “từ chối tổ chức hoặc hủy bỏ các buổi biểu diễn đã được lên lịch” của Shen Yun.

Mô tả về Shen Yun, báo cáo lưu ý: “Nhiều nghệ sĩ biểu diễn [của Shen Yun] là các học viên Pháp Luân Công… ngoài các điệu múa truyền thống Trung Quốc, một số điệu múa còn miêu tả sự bức hại tôn giáo ngày nay [của ĐCSTQ] đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Pháp Luân Công là một môn tu luyện tâm linh bao gồm các bài tập thiền định và các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Lo sợ trước sự phổ truyền nhanh chóng của Pháp Luân Công khi có đến 70 triệu đến 100 triệu người tham gia tập luyện vào năm 1999 theo ước tính của chính quyền Trung Quốc, ĐCSTQ đã tuyên bố các học viên Pháp Luân Công là “kẻ thù hàng đầu” và phát động một chiến dịch bức hại tàn bạo chưa từng có vào tháng 7/1999. Chính quyền Trung Quốc đã bắt giữ, tra tấn và thậm chí bức hại đến chết rất nhiều học viên trên khắp Trung Quốc nhằm mục đích tiêu diệt môn tu luyện này.

Kể từ khi được thanh lập vào năm 2006, Shen Yun, với sứ mệnh giới thiệu “Trung Quốc trước thời cộng sản,” đã trở thành mục tiêu của ĐCSTQ. Trong các chuyến lưu diễn toàn cầu tới hơn 20 quốc gia trên khắp 5 châu lục, các đoàn nghệ thuật Shen Yun đã gặp nhiều sự cố do ĐCSTQ gây ra, chẳng hạn như tình trạng phá hoại các lốp xe  của xe chở đoàn biểu diễn, cũng như một số địa điểm biểu diễn rút lui vào phút cuối sau khi nhận được thư của các quan chức Trung Quốc đe dọa lợi ích kinh tế của đất nước họ.

Hành vi ép buộc kinh tế này của ĐCSTQ đã tỏ ra khá hiệu quả ở Hàn Quốc, một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ, nhưng lại phụ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về mặt kinh tế bởi vì Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Seoul.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã trích dẫn một cuộc điều tra của tờ The Epoch Times, trong đó ghi âm một quan chức Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc tiết lộ rằng “Đại sứ quán Trung Quốc đã và đang thông báo cho phía Hàn Quốc về quan điểm của Trung Quốc đối với buổi biểu diễn Shen Yun.”

Các quan chức Hoa Kỳ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về các chiến dịch mạnh tay như vậy của ĐCSTQ kể từ khi các chiến dịch này được đưa ra ánh sáng.

  • Mời quý vị xem video: Vì sao “Trung Quốc” lại sợ hãi một đoàn nghệ thuật truyền thống Trung Quốc?

Trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Trung tại San Francisco vào tháng 11/2023, một quan chức cấp cao của chính quyền Biden đã chỉ trích “sự ép buộc kinh tế” của ĐCSTQ là “rất tai hại.

Phát biểu với đài NTD, quan chức này  nhận định: “Tôi nghĩ đó là một đặc điểm đáng lo ngại trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc.

Ông kêu gọi: “Và điều quan trọng là các quốc gia phải thực hiện các bước đi trong tương lai để cố gắng hợp tác cùng nhau nhằm tạo ra khả năng kiên cường lớn hơn”, đồng thời gửi một thông điệp chung rằng hành động của ĐCSTQ “là đi ngược lại với sự vận hành trơn tru của một hệ thống vốn toàn cầu.”

Báo cáo tự do tôn giáo này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hạ viện Mỹ thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công, nhằm trừng phạt những thủ phạm phạm tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đối với các học viên Pháp Luân Công dưới sự hậu thuẫn của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Tham dự sự kiện công bố báo cáo này của Bộ Ngoại giao Mỹ có học viên Pháp Luân Công Zhang Yuhua, một cựu trưởng khoa tiếng Nga tại một trường đại học trọng điểm của Trung Quốc. Cô Zhang đã phải ngồi tù tổng cộng 7 năm rưỡi trong các nhà tù ở Trung Quốc và liên tục bị cảnh sát sách nhiễu vì đức tin của mình cho đến khi cô trốn khỏi quốc gia cộng sản này. Các cai ngục đã bắt cô đứng nhiều ngày và nhiều tuần liền, không cho cô ngủ, cho đến khi chân cô và sau đó phần còn lại của thân thể cô sưng lên và cô cảm thấy khó thở.

Học viên Pháp Luân Công Zhang Yuhua phát biểu sau cuộc họp với các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tại buổi công bố báo cáo tự do tôn giáo ở Washington vào ngày 26 tháng 6 năm 2024. (Nguồn ảnh: Alex Martin/NTD)

Ông Rashad Hussain, đại sứ lưu động về tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ, đã ca ngợi cô Zhang là “nhà lãnh đạo dũng cảm” trong sự kiện công bố báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Ông Rashad Hussain (trái), đại sứ lưu động về tự do tôn giáo, và học viên Pháp Luân Công Zhang Yuhua at tại tại buổi công bố báo cáo tự do tôn giáo ở Washington vào ngày 26 tháng 6 năm 2024. (Ảnh do cô Zhang Yuhua cung cấp).

Chồng của cô Zhang, cũng là một học viên Pháp Luân Công, vẫn đang ở Trung Quốc và hiện bị cảnh sát Trung Quốc giám sát chặt chẽ. Anh ấy đã bị án tù tổng cộng hơn 10 năm kể từ khi ĐCSTQ phát động chiến dịch bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện ôn hòa này.

Cô Zhang cho biết, cô rất biết ơn vì Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công”, đồng thời cô cũng cảm ơn sự hỗ trợ của các quan chức Hoa Kỳ.

Cô lưu ý đài NTD rằng đối với người dân Trung Quốc, những nỗ lực như vậy “giống như một tia sáng.” Cô giải thích: “ĐCSTQ tuyên bố họ không quan tâm đến hành động của chính phủ Hoa Kỳ. Tuy nhiên trên thực tế, họ cảm thấy lo sợ.

Dân biểu Đảng Cộng hòa Scott Perry, người bảo trợ chính cho dự luật lưỡng đảng này, cho biết, ông hy vọng  những học viên Pháp Luân Công vẫn đang đối mặt với sự bức hại ở Trung Quốc sẽ tiếp tục hy vọng.

Ông giải thích với đài NTD rằng: “Hy vọng cần phải tồn tại. [Mặc dù] nó diễn ra không đủ nhanh, nhưng nó đang diễn ra theo thời gian.”

Gia Huy

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Giám thị ký sai, thí sinh không được bù giờ thi: Sở GD TP.HCM nói gì?

Một giám thị coi thi tại phòng thi 2500 ở TP.HCM đã ký sai vào…

3 giờ ago

Sân bay đầu tiên của Bộ Công an rộng 125ha chính thức được rót 1.000 tỷ đồng

Bộ Công an đang triển khai xây dựng dự án sân bay Gia Bình tại…

6 giờ ago

Một thị trưởng ở Philippines bị cáo buộc là người Trung Quốc, làm gián điệp cho Bắc Kinh

Cô Alice Guo, Thị trưởng thành phố Bamban ở Philippines, đã được xác nhận có…

7 giờ ago

Cán bộ của cơ quan Trung ương lắp biển xanh 80B giả cho ô tô Land Cruiser

Người đàn ông công tác tại một cơ quan Trung ương đã lắp biển xanh…

7 giờ ago

Viên chức Hamas: Không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Một viên chức cấp cao của nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas, Osama Hamdan, cho…

9 giờ ago

Cách thức Đảng Dân chủ chọn người thay thế ông Biden làm đề cử viên tổng thống 2024

Sau cuộc tranh biện hôm 27/6, một số thành viên Đảng Dân chủ đã công…

10 giờ ago