Bộ Ngoại giao cùng một số nhà lập pháp Hoa Kỳ đã bày tỏ lo ngại trước việc chính quyền Bắc Kinh đang gây áp lực lên các nhà hát Hàn Quốc nhằm chặn một Đoàn nghệ thuật có trụ sở tại New York biểu diễn ở nước này.

Theo một cuộc điều tra trước đây của tờ Epoch Times, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc đang sử dụng đòn bẩy tài chính và ngoại giao để đe dọa các nhà hát ở nước này chống lại Shen Yun Performing Arts, một công ty chuyên về âm nhạc và múa cổ điển Trung Hoa được công nhận rộng rãi trên thế giới, với khẩu hiệu “Trung Quốc trước thời cộng sản”.

Vào ngày 7/11, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã trả lời câu hỏi về sự can thiệp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), khẳng định đây là vấn đề “đáng lo ngại”.

Ông cho biết Hoa Kỳ sẽ “tiếp tục đặt tâm vào mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Nhật Bản [và] với các quốc gia khác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” về vấn đề Trung Quốc “sử dụng các biện pháp cưỡng chế kinh tế”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Vedant Patel cho hay: “PRC (Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa) có lịch sử rất rõ ràng trong việc sử dụng biện pháp cưỡng chế kinh tế và trên diện rộng ở nhiều quốc gia”.

Trong nhiều năm, Đoàn nghệ thuật Shen Yun đã phải đối mặt với những thách thức ở Hàn Quốc vì ảnh hưởng của ĐCSTQ, tuy nhiên các nhà tổ chức cho biết, riêng trong năm nay, vấn đề này đặc biệt đáng lo ngại.

Nhiều cơ sở, bao gồm cả một số địa điểm tổ chức Shen Yun lâu năm, đã bày tỏ việc không sẵn lòng cho phép Đoàn nghệ thuật biểu diễn. Một đại diện từ Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul đã công khai thừa nhận trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền thông NTD rằng họ đang can thiệp chống lại Shen Yun.

Ông Zhang Jiafan, nhân viên quan hệ công chúng tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul, trả lời phỏng vấn: “Chúng tôi nói với họ rằng việc để Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun… xin cấp phép biểu diễn tại một nhà hát Hàn Quốc là không hợp pháp.”

Các hành động chống lại Shen Yun của ĐCSTQ tại Hàn Quốc cũng đã thu hút sự chú ý của các nhà lập pháp tại Quốc hội Hoa Kỳ.

Dân biểu Cộng hòa Ralph Norman trả lời tờ Epoch Times: “Điều đó thể hiện cảm giác bất an kỳ lạ của các quan chức Trung Quốc khi phá hoại những điều nhắc nhở thế giới về nền văn hóa và di sản nổi bật của đất nước họ trước sự cai trị tàn khốc từ chế độ cộng sản của họ”.

“Thật đáng xấu hổ khi không cho [người] Hàn Quốc xem những buổi biểu diễn nghệ thuật Shen Yun tốt đẹp này và tôi hy vọng người dân Hàn Quốc sẽ mạnh mẽ chống lại kiểu bắt nạt như vậy từ các quan chức Trung Quốc.”

Dân biểu Cộng hòa Nicole Malliotakis không ngạc nhiên khi chế độ Trung Quốc đang “làm mọi thứ có thể để đàn áp quyền tự do ngôn luận và tự do biểu diễn đó” bởi vì “nó không phù hợp với câu chuyện của họ.”

Vào tháng Tám, bà Malliotakis đã gặp gỡ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người mà bà mô tả “có thể là Tổng thống Hàn Quốc thân Mỹ nhất mà chúng ta từng có”, và nhận thấy “cơ hội duy nhất ở đó để nói lên mối quan ngại của chúng ta.”

“Chúng tôi không đánh giá cao việc một công ty vũ đạo Mỹ không được phép biểu diễn ở đó vì áp lực từ Trung Quốc cộng sản”, trích lời bà Malliotakis.

Ông Yoon được bầu vào năm 2022 với lời hứa sẽ đưa Hàn Quốc xích lại gần Hoa Kỳ và tránh xa Trung Quốc hơn. Tuy nhiên, chính quyền của ông đã phải đối mặt với những trở ngại từ bên trong Hàn Quốc vì các chiến thuật lật đổ của Bắc Kinh.

Theo ông Han Minho, cựu Giám đốc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, ĐCSTQ đã ngấm ngầm cố gắng lật đổ Hàn Quốc trong 3 thập kỷ qua bằng các hoạt động của Mặt trận Thống nhất.

Ông Minho nói với Epoch Times: “Việc đó đã tạo ra rất nhiều người thân Trung Quốc thuộc mọi tầng lớp xã hội, đặc biệt là các chính trị gia địa phương, các doanh nhân có ảnh hưởng và các nhà báo.”

“Ví dụ, cả đất nước Hàn Quốc cũng như chính quyền địa phương đã giao thương với Trung Quốc từ lâu và [các quan chức ĐCSTQ] đe dọa cắt đứt mối quan hệ thương mại này, hoặc không đưa khách du lịch, hay sinh viên quốc tế [đến Hàn Quốc].”

Ông Russell Hsiao, Giám đốc Điều hành của Viện Đài Loan Toàn cầu, cũng đồng tình. Ông nói với kênh NTD rằng: “Nó phản ánh cánh tay dài của PRC.”

Ông nói, về mặt kinh tế, các quốc gia nên “tổ chức lại trật tự kinh tế của mình để có thể giảm bớt sự phụ thuộc mà Trung Quốc đã lợi dụng và làm đòn bẩy để đạt được những nhượng bộ chính trị mà nước này đang tìm kiếm”.

Dân biểu Cộng hòa Tim Burchett trả lời NTD rằng việc Trung Quốc có quyền quyết định những nội dung nghệ thuật nào được biểu diễn ở Hàn Quốc là điều “rất đáng tiếc”, đồng thời phân tích rằng chiến dịch đàn áp này là kiểu mẫu cho cách cộng sản bảo vệ quyền lực của họ, tấn công bất cứ thứ gì mà họ cho là đang miêu tả họ một cách tiêu cực.

Đoàn nghệ thuật Shen Yun, phục vụ cho khoảng 1 triệu khán giả toàn cầu mỗi năm, chưa bao giờ được phép biểu diễn ở Trung Quốc. Đây là một vấn đề mà các nhà quan sát cho rằng có liên quan đến sự thèm muốn kiểm soát của chính quyền Trung Quốc.

Bắc Kinh đã sử dụng ảnh hưởng ngoại giao và kinh tế của mình trên toàn cầu nhằm ngăn chặn các buổi biểu diễn của Shen Yun. Chính quyền này thường đưa ra những lời đe dọa ngụ ý hoặc thẳng thừng về việc trả đũa về mặt kinh tế và chính trị.

Gọi điện thoại, nói chuyện riêng và gửi thư là một số chiến thuật phổ biến mà chính quyền Trung Quốc áp dụng để đạt được mục đích của mình. Tuy nhiên khi những hình thức phá hoại đó thất bại, họ cũng sử dụng cả những thủ đoạn đe dọa tính mạng. Những chiếc xe buýt chở hàng chục vũ công Shen Yun đã bị rạch lốp đến mức có khả năng nổ tung khi đang di chuyển trên đường.

Ông Burchett nhận định: “Họ [chính quyền Trung Quốc] đang cố gắng ngăn chặn Shen Yun trên toàn thế giới”. Ông bày tỏ hy vọng rằng tổng thống Hàn Quốc sẽ “không bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền này”.

“Khi chúng ta cho phép những điều như vậy gây áp lực lên những con người này, đó quả thật là một sự ô nhục.”

“Tôi lo lắng về điều đó, bởi tầm quan trọng của Hàn Quốc trong việc ngăn chặn sự phát triển của chủ nghĩa cộng sản.”

Bà Katrina Lantos Swett, chủ tịch Tổ chức Nhân quyền và Công lý Lantos, cũng chỉ trích các hành động của ĐCSTQ. Bà nói: “Thật hổ thẹn, mặc dù không có gì đáng ngạc nhiên khi chính phủ Trung Quốc đang vươn ra ngoài biên giới của mình và cố gắng ngăn chặn các buổi biểu diễn Shen Yun ở Hàn Quốc”.

“Đây là một ví dụ khác về những nỗ lực của Trung Quốc nhằm xuất khẩu chủ nghĩa độc tài của mình, và tôi hy vọng rằng một nền dân chủ sôi động như Hàn Quốc sẽ có thể nhìn nhận những nỗ lực này đúng như bản chất của chúng – những cuộc tấn công vào quyền cơ bản về tự do ngôn luận và tín ngưỡng.” Bà Lantos Swett kêu gọi các quan chức Hàn Quốc “không để bản thân bị bắt nạt đến mức chà đạp lên quyền này”.