Theo đoạn phim do CCTV phát sóng, thứ Bảy (13/4), nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã dang tay và nồng nhiệt ôm lấy ông Triệu Lạc Tế (Zhao Leji), Chủ tịch Quốc hội Nhân dân Trung Quốc, nhân vật đứng thứ 3 trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Kim Jong un
Ảnh chụp màn hình cái ôm giữa Kim Jong-un và ông Triệu Lạc Tế (Zhao Leji) do CCTV phát sóng. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Triệu Lạc Tế thay mặt Chủ tịch ĐCSTQ Tập Cận Bình đến thăm Triều Tiên. Khi nhìn thấy ông Triệu Lạc Tế, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tươi cười rạng rỡ và dang tay ôm lấy ông.

Ông Kim ôm 3 lần rất thoải mái. Trong khi ông Triệu Lạc Tế thì hơi dè dặt. Tiếp đó, họ đi về phía phòng họp. Ông Kim Jong-un sải bước về phía trước, theo sát phía sau là ông Triệu Lạc Tế.

Quang cảnh cuộc hội đàm chính thức hơi giống cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vương Nghị hay cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc (Li Shangfu). Xung quanh một chiếc bàn hình bầu dục lớn, ông Kim Jong-un ngồi một bên và ca ngợi tình hữu nghị giữa Triều Tiên và Trung Quốc. Ở hàng đối diện, ông Triệu Lạc Tế chăm chú lắng nghe hoặc báo cáo.

Theo Tân Hoa Xã, ông Triệu Lạc Tế đã dẫn đầu một phái đoàn Đảng và Chính phủ Trung Quốc đến thăm Bình Nhưỡng.

Khi gặp ông Kim Jong-un, đầu tiên ông Triệu Lạc Tế chuyển lời chào thân mật và những lời chúc tốt đẹp nhất của ông Tập Cận Bình và tham dự lễ khai mạc “Năm hữu nghị Trung Quốc-Triều Tiên”.

Ông Kim cho biết chuyến thăm của ông Triệu tới Triều Tiên “có ý nghĩa rất quan trọng với tình hữu nghị Triều Tiên-Trung Quốc và phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước theo yêu cầu của thời đại”.

Ông Triệu Lạc Tế nói với ông Kim Jong-un rằng Trung Quốc luôn đối đãi mối quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn dài hạn. Chính sách không thay đổi của Trung Quốc là duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Triều Tiên.

Các báo cáo của Trung Quốc cho biết, trong cuộc gặp, ông Kim Jong-un đã nói rằng chuyến thăm của phái đoàn Triệu Lạc Tế tới Triều Tiên thể hiện mạnh mẽ nền tảng sâu sắc và không thể phá vỡ của quan hệ Triều Tiên-Trung Quốc.

Ông Kim nói, tình hữu nghị giữa hai nước đã trải qua thăng trầm, được truyền thừa qua nhiều thế hệ. Hai ông đã tuyên bố rằng họ sẽ tạo ra một “chương mới” trong quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên.

Chuyến thăm kéo dài 3 ngày của ông Triệu tới Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Một số người gọi đùa nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un là “Ba người bạn của mùa đông” cô đơn. Trong thế giới ngày nay, các quốc gia do 3 nhà cầm quyền này lãnh đạo đang phải đối mặt với nhiều mức độ cô lập khác nhau.

Tất nhiên, người gánh chịu đầu tiên là Nga. Đặc biệt kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, Tổng thống Biden đã tuyên bố rõ rằng ông Putin là “kẻ bị quốc tế ruồng bỏ”. Tuy nhiên, ông Putin vẫn có một số người bạn, đặc biệt là “người bạn cũ” Tập Cận Bình. Ông Tập cũng coi Tổng thống Putin là “người bạn tốt nhất” của mình.

Ông Kim Jong-un vốn là người bị cô lập nhất, không sợ người dân chết đói, sẵn sàng thử nghiệm bom nguyên tử và phải hứng chịu sự trừng phạt liên tiếp của cộng đồng quốc tế. Ngay cả Trung Quốc cũng từng nằm trong danh sách trừng phạt Triều Tiên.

Nhưng Triều Tiên của ông Kim Jong-un đã bị cô lập quá lâu. Mỗi khi sự chú ý của cộng đồng quốc tế hoàn toàn rời khỏi bán đảo Triều Tiên, ông Kim Jong-un lại ra mặt gây ồn ào, như các vụ thử tên lửa đạn đạo, để thế giới, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc phải lo lắng.

Tuy nhiên, theo truyền thông Nhật Bản đưa tin, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc đang phối hợp tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên tại Hàn Quốc vào ngày 26/5 và 27/5. Đây sẽ là sự trở lại của hội nghị thượng đỉnh ba bên sau 4, 5 năm gián đoạn. Vấn đề cốt lõi được thảo luận dự kiến ​​sẽ là việc Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân.

Nhưng thảo luận là thảo luận, trừng phạt vẫn trừng phạt. Mặc dù Triều Tiên đã bị cộng đồng quốc tế gạt ra ngoài lề, nhưng kho vũ khí hạt nhân của nước này ngày càng mạnh hơn. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng sự hỗ trợ của Trung Quốc và Nga trong việc này là không thể thiếu.

AFP đưa tin, trước khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) bùng phát năm 2019, ông Kim Jong-un vẫn gặp ông Tập Cận Bình.

Một số kênh truyền thông Hàn Quốc phân tích, chuyến thăm Triều Tiên của ông Triệu Lạc Tế lần này có thể là sự chuẩn bị cho chuyến thăm của ông Kim Jong-un tới Bắc Kinh trong vài tháng tới.

Bình Minh (t/h)