Tổng thống Israel Isaac Herzog hôm Chủ Nhật (14/4) nói rằng vụ tấn công của Iran vào đất nước ông cuối tuần qua là “tuyên chiến” và các quan chức Israel đang “cân nhắc tất cả các lựa chọn” đáp trả.

Israel là quốc gia “theo đuổi hòa bình”, nhưng đất nước này sẽ làm “bất cứ điều gì có thể để bảo vệ người dân của chúng tôi”, ông Herzog nói trong cuộc phỏng vấn với Sky News hôm Chủ Nhật (14/4), khoảng gần 24 giờ sau khi Iran phóng hơn 300 drone, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình hướng tới Israel.

Theo tôi đây là tuyên chiến”, ông Herzog nói về vụ tấn công trực tiếp của Iran và Israel. Vụ việc này xảy ra sau khi Iran cáo buộc Israel không kích vào khu lãnh sự của Đại sứ quán Iran tại Syria hôm 1/4 khiến bảy sĩ quan của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng, trong đó có hai tướng lĩnh cao cấp.

Iran đã đe dọa sẽ tấn công Israel nếu Nhà nước Do Thái đáp trả vụ không kích cuối tuần. Trong khi, Tổng thống Herzog nói đất nước của ông nhận thức được “hậu quả” đối với bất kỳ phản ứng nào mà Israel sẽ tiến hành. Ông cũng nói Israel sẽ trao đổi với các đối tác và “cân nhắc tất cả các lựa chọn”.

Hiện ngoại giới không rõ ông Herzog có được tham dự vào bất kỳ cuộc thảo luận nào trong nội bộ chính quyền Israel về khả năng đáp trả Iran hay không. Trong vai trò tổng thống Israel, ông Herzog hầu như chỉ đóng vai trò danh dự, trong khi thủ tướng và nội các của ông ta mới có thực quyền điều hành đất nước.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã nói rõ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Mỹ sẽ không hỗ trợ bất kỳ cuộc phản công nào của Israel chống lại Iran.

New York Times dẫn các nguồn tin giấu tên từ Israel nói rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã hủy kế hoạch đáp trả tức thì Iran sau khi điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tối Chủ Nhật (14/4).

Hai quan chức Israel giấu tên nói với New York Times rằng nội các chiến tranh của ông Netanyahu đã đệ trình cho ông danh sách các lựa chọn đáp trả Iran. Mặc dù một vài thành viên nội các đã thúc đẩy đáp trả quân sự ngay lập tức, nhưng ông Netanyahu cuối cùng đã lựa chọn không làm theo lời khuyên của họ và tuân thủ yêu cầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Iran vào tối thứ Bảy (13/4) đã phóng hàng loạt tên lửa và drone kamikaze vào Israel. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố rằng khoảng 300 vật thể bay đã được Tehran phóng đi nhắm đến lãnh thổ Israel.

IDF tuyên bố rằng họ đã bắn hạ 99% các drone và tên lửa của Iran đang hướng tới lãnh thổ Israel. Một số ít tên lửa vượt qua được hệ thống phòng vệ của Israel chỉ gây thiệt hại nhẹ. Nhưng các đoạn video chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh nhiều khu vực của Israel đã bị trúng tên lửa.

Các quan chức Iran khẳng định rằng cuộc không kích của họ đã “thành công hơn mong đợi”, tuyên bố rằng hai căn cứ quân sự của Israel đã bị phá hủy. Trong khi, IDF xác nhận chỉ có một cơ sở quân sự bị hư hại nhẹ.

Hải Đăng (T/h)