
Giới quan sát bình luận về tin đồn cựu Ngoại trưởng Tần Cương có thể đã chết
Politico mới đây đưa tin, cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã tự sát hoặc bị “tra tấn đến chết” ở Bắc Kinh từ hồi tháng 7.
Politico mới đây đưa tin, cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã tự sát hoặc bị “tra tấn đến chết” ở Bắc Kinh từ hồi tháng 7.
Một giáo sư trẻ Trung Quốc qua đời ở tuổi 40, trước đó đã để lại lời nhắn về di chứng của vắc-xin COVID-19.
Mã y tế trong thời kỳ dịch COVID-19 trong 3 năm trước và xét nghiệm axit nucleic đang quay trở lại Trung Quốc.
Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc đã mở rộng bàn tay đen của mình tới các bệnh viện, lôi kéo người nhà bệnh nhân hiến tạng.
Các chuyên gia cho rằng sự lây lan thực sự của bệnh AIDS ở Trung Quốc thậm chí còn đáng sợ hơn những gì đã được công bố.
“Mã y tế” đã xuất hiện ở nhiều nơi tại Trung Quốc, ít nhất 3 loại vắc-xin mới được đưa vào danh sách “sử dụng khẩn cấp”
Trước đó có thông tin tiết lộ cố Thủ tướng Lý Khắc Cường không phải chết vì đau tim mà bị đầu độc.
Nghĩa Ô đã đưa ra đề xuất “tiết kiệm ngũ cốc trong hơn 10 ngày”, làm dấy lên lo ngại về việc phong tỏa thành phố.
Chu Đình tiết lộ đã rời Hồng Kông để du học Canada vào tháng 9 năm nay và sẽ không quay về nữa.
Virus corona mới và mycoplasma khiến người ta đặt câu hỏi liệu các quan chức ĐCSTQ có đang che đậy dịch bệnh hay không.
Trong khi chính quyền hô hào tiêm thêm vắc-xin, thì có ý kiến cho rằng không rõ loại virus nào thì tiêm vắc-xin gì.
Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết hiện có tới 7 loại virus đang lưu hành, chưa có thuộc đặc trị.
Trung Quốc mở cuộc điều tra về việc mang thai hộ và xét nghiệm quan hệ cha con giả ở Vũ Hán.
Trung Quốc cho hay, việc gia tăng đột biến trường các hợp bệnh viêm phổi gần đây, chủ yếu là do vi khuẩn mycoplasma.
Số bệnh nhân được đưa vào các bệnh viện nhi ở Trung Quốc vượt xa khả năng đáp ứng của bệnh viện.
Tại Trung Quốc, dịch bệnh lây lan khiến các bệnh viện chật kín, đặc biệt quá tải số ca cấp cứu tại các khoa nhi
Khoảng 3:00 chiều ngày 28/11 đã xảy ra sự cố nổ mỏ than ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, khiến 11 người tử vong.
Do người biểu tình cầm giấy trắng làm biểu tượng phản đối chính quyền nên được gọi là Phong trào Giấy trắng.