Tờ Washington Post hôm thứ Bảy (27/4) dẫn nguồn tin giấu tên đưa tin rằng Tổng thống Ukraine Zelensky đã cố tình nói dối công chúng về mức độ tổn thất thực sự của quân đội Kyiv trong cuộc chiến tranh với Nga.

Washington Post cho rằng ông Zelensky đã nói dối công chúng như vậy nhằm tránh gây hoảng loạn trong bối cảnh tuyển quân khó khăn.

Hồi tháng Hai, sau nhiều tháng im lặng về con số thương vong, ông Zelensky tuyên bố rằng 31.000 binh lính Ukraine đã thiệt mạng trong hai năm qua kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh với Nga, nhưng không công bố con số binh lính bị thương.

Trong khi đó, Nga nói rằng Ukraine đã đang phải chịu thiệt hại tàn khốc trên chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã từng ước tính rằng, Ukraine đã mất gần nửa triệu binh lính.

Một nhà lập pháp Ukraine giấu tên nói với Washington Post trong một cuộc phỏng vấn rằng, ông Zelensky “đã hạ thấp đáng kể con số thương vong thực sự của cuộc chiến tranh”. Nhà lập pháp này cho rằng, “phải đưa ra con số thấp như vậy để tránh làm gián đoạn động lực tuyển và huy động quân vốn đã rất khó khăn rồi”.

Kyiv vào cuối năm ngoái đã bắt đầu tiến hành hàng loạt hoạt động lập pháp nhằm nỗ lực thúc đẩy huy động quân. Sau nhiều tuần thảo luận tại quốc hội, Tổng thống Zelensky vào đầu tháng này đã ký hai luật, một trong số đó quy định giảm tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự từ 27 xuống 25, và một luật khác thắt chặt đáng kể các quy định về huy động quân.

Vào cuối tháng Mười Hai năm ngoái, ông Zelensky đã nói quân đội Ukraine yêu cầu ông phải tuyển thêm 500.000 binh lính. Nhưng tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine khi đó là Tướng Valery Zaluzhny đã phủ định việc quân đội đưa ra yêu cầu trên. Bất đồng này được cho là một trong những nguyên nhân khiến Tướng Zaluzhny bị Tổng thống Zelensky cắt chức tổng tham mưu trưởng vào tháng Hai vừa qua.

Tuy nhiên, nhà lập pháp Ukraine giấu tên nói với Washington Post rằng, mặc dù Kyiv thực sự phải gánh hậu quả do thiếu quân, nhưng tình hình chưa đến mức “lằn ranh đỏ”.

Trong khi đó, sau khi Mỹ duyệt gói viện trợ bổ sung 61 tỷ USD cho Ukraine, các quan chức tại Washington bây giờ chuyển sự chú ý sang những thách thức khác của Kyiv, trong đó có vấn đề thiếu nhân lực chiến đấu.

Ông James O’Brien, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề châu Âu và Âu – Á, tuần này đã thúc giục Kyiv “phải đảm bảo chắc chắn có đủ quân cần thiết để chiến đấu”.

Một quan chức Mỹ nói với Washington Post rằng, mặc dù vấn đề này là đáng lo lắng, nhưng Washington không muốn trách móc Kyiv về điều đó. “Chúng tôi là ai mà được nói, ‘các bạn chỉ cần phải tuyển nhiều quân hơn để chiến đấu’. Nhưng lúc này, đó là mối quan ngại thực sự”, vị quan chức Mỹ nói và cho biết thêm rằng, dù các luật mới ban hành sẽ giúp lấp đầy khoảng trống trong quân đội, nhưng Kyiv cần phải “tìm cách để khuyến khích thêm nhiều đàn ông Ukraine tới tiền tuyến”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin năm ngoái nói rằng, phương Tây sẵn sàng chiến đấu với Nga đến “người Ukraine cuối cùng”.

Hải Đăng (Theo RT)