Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết những chàng trai trẻ tuổi sẽ trở thành những người lính giỏi hơn vì họ có thể lực tốt và có thể xử lý các công nghệ mới dễ dàng hơn.

Vladimir Zelensky
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyi trong một cuộc họp báo. (Ảnh: Viktor Kovalchuk/Global Images Ukraine, Getty Images)

Nói chuyện với YouTuber người Pháp Hugo Travers cuối tuần qua, ông Zelensky giải thích tại sao gần đây ông đã ký luật hạ độ tuổi tham gia quân đội từ 27 xuống 25. Một trong những lý do mà ông đưa ra là giới trẻ thích ứng với công nghệ tốt hơn.

“Đó là một loại hình chiến tranh hiện đại”, ông Zelensky nói và chỉ vào những chiếc máy bay không người lái đã xuất hiện rất nổi bật trên chiến trường. “Thế hệ trẻ làm chủ công nghệ mới nhanh hơn nhiều.”

Một lý do khác mà ông viện dẫn là những thanh niên trẻ tuổi có thể đáp ứng nhu cầu thể chất chiến đấu dễ dàng hơn so những người lính nghĩa vụ lớn tuổi hơn. Tính đến tháng Hai, độ tuổi trung bình của binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến là 43, phản ánh việc Ukraine huy động chủ yếu là nam giới lớn tuổi. 

Kể từ đó Ukraine đã bắt đầu tuyển dụng phụ nữ và trấn áp những người trốn quân dịch, trong nỗ lực bổ sung các lữ đoàn chiến đấu đang cạn kiệt.

Ông Zelensky nói với Travers: “Với tất cả sự tôn trọng dành cho các chiến binh của chúng tôi, có sự khác biệt giữa một người lính 25 tuổi và một người lính 50 tuổi … Có những tiêu chí cụ thể liên quan đến độ tuổi và tình trạng thể chất của các chiến binh để họ có thể được huấn luyện và gửi ra mặt trận”. 

Quân đội đã yêu cầu thay đổi luật huy động do “nhu cầu cụ thể” của Lực lượng vũ trang Ukraine. Ông Zelensky cho biết một trong những nhu cầu được quân đội xác định là huấn luyện quân đội mới để họ có thể “thay thế những người đã chiến đấu trong hai năm”.

Tuy nhiên, luật điều động quân dịch được quốc hội thông qua gần đây không có điều khoản về việc xuất ngũ, dẫn đến sự khiếu nại trên diện rộng trong quân đội.

Ngoài việc hạ độ tuổi nhập ngũ xuống 25, quy định mới buộc tất cả nam giới Ukraina từ 18-60 tuổi, kể cả những người cư trú ở nước ngoài, phải đăng ký nhập ngũ. Lệnh triệu tập, trước đây được tiến hành trực tiếp, đã trở nên tự động hóa và các hình phạt nếu vi phạm cũng trở nên nghiêm khắc hơn.

Theo Washington Post, Kiev chưa công khai số lượng binh sĩ dự định tăng cường thông qua các biện pháp mới, vì việc huy động hàng trăm nghìn quân “không được lòng dân” có nguy cơ gây ra hoảng loạn.

Thanh Tâm, theo RT