
Chủ tịch Rockefeller International: Kinh tế Trung Quốc suy thoái mang tính lịch sử
Chủ tịch Ruchir Sharma của Rockefeller International cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đang trải qua cuộc suy thoái mang tính lịch sử
Chủ tịch Ruchir Sharma của Rockefeller International cho rằng nền kinh tế Trung Quốc đang trải qua cuộc suy thoái mang tính lịch sử
Chuyên gia kinh tế tài chính Tạ Kim Hà đã phân tích sự phát triển của Đài Loan và Hàn Quốc trong những năm gần đây
Trải qua 7 vòng trừng phạt quốc tế liên tiếp trong 8 tháng qua, nền kinh tế Nga không sụp đổ như dự kiến ban đầu của ngoại giới.
Nhà kinh tế học dự đoán đúng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đối mặt “Sự bất ổn lạm phát đình trệ to lớn”.
Sáng ngày 29/6, Tổng cục Thống kê cho biết GDP của Việt Nam đã tăng 7,72% trong quý 2 so với cùng kỳ năm ngoái, giá trị xuất khẩu tăng mạnh.
Chủ tịch FED Jerome Powell nói rằng việc chống lại lạm phát hiện nay có thể dẫn đến suy thoái kinh tế Mỹ.
Chuyên gia cho biết, tài sản 100 người giàu nhất thế giới bị mất ít nhất 1000 tỷ USD; trừ USD, tất cả đều cuốn vào chu kỳ suy thoái.
Thị trường chứng khoán toàn cầu có tin xấu, bao gồm sụt giảm ở các cổ phiếu công nghệ lớn của Mỹ như Facebook, Amazon, Apple, Tesla…
Tỷ phú Warren Buffett chỉ trích Phố Wall vì đã khuyến khích hành vi đầu cơ vào thị trường chứng khoán, biến nó thành một “sòng bạc”.
Chủ tịch World Bank David Malpass nói rằng sẽ tốt nếu tự điều chỉnh chuỗi cung ứng để giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine do Putin thúc đẩy đã qua hai tuần, Mỹ và EU đã áp đặt nhiều hành động chế tài Nga.
Bộ Tài chính Mỹ đã cấm giao dịch với ngân hàng trung ương Nga và các quỹ đầu tư nước ngoài của Nga.
Tình hình kinh tế của người lao động ngày càng khó khăn, chi phí sinh hoạt tăng cao đã khiến nhiều người chọn giải pháp rút BHXH một lần.
Các chuyên gia cho biết có thể đã đến lúc xem xét sửa đổi cách tiếp cận của Hoa Kỳ để gây áp lực hơn với Trung Quốc và phù hợp hơn với thực tế…
Chủ tịch hội đồng quản trị Caixin Media Đài Loan cho rằng “Trung Quốc là rủi ro lớn nhất của kinh tế thế giới trong năm tới”.
Theo ông Ngô Trí Long, áp giá sàn vé máy bay nội địa có thể tước bỏ quyền đi lại bằng đường hàng không của hàng chục triệu người.
Trên 1 triệu người tạm thời mất việc hoặc mất việc sau 5 tháng giãn cách, chiếm 41,2% trong gần 2,5 triệu lao động tham gia BHXH.
“Nhiều doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản […] Nhiều lao động ở các tỉnh không có việc làm, không có lương thực và tiền dự trữ.”