Ba phần tư người Nga tin rằng sự tồn tại của các dạng sống có tri giác trên các hành tinh khác là có thể xảy ra, một cuộc khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng Nga (VTSIOM) đã tiết lộ trước Ngày Quốc tế con người bay vào vũ trụ (12/4).

Du an Galileo cua DH Havard Tim kiem van minh ngoai Trai Dat va UFO 1
Ba phần tư người Nga tin rằng sự tồn tại của các dạng sống có tri giác trên các hành tinh khác là có thể xảy ra. (Ảnh minh họa: Par Marko Aliaksandr/Shutterstock)

Con số này tăng 14% so với cuộc thăm dò tương tự do VTSIOM thực hiện năm 2008. Khoảng 36% số người được hỏi tin vào sự tồn tại của các dạng sống thông minh từ ngoài vũ trụ, trong khi 39% cho rằng điều này có thể xảy ra nhưng khó xảy ra.

Trong khi đó, cứ năm người thì có một người bác bỏ viễn cảnh người ngoài hành tinh sống trên các hành tinh khác; cho rằng điều gần như không thể xảy ra.

Theo cuộc thăm dò, 66% tin rằng con người sẽ sống trên các hành tinh khác trong tương lai, kết quả này tăng mạnh mẽ so với mức 51% ủng hộ triển vọng này vào năm 2008.

Hơn một phần ba số người được hỏi (35%) chắc chắn rằng các hiện tượng vũ trụ như tia sáng và vụ nổ mặt trời, thiên thạch rơi xuống và sự hình thành các lỗ đen bằng cách nào đó ảnh hưởng đến cuộc sống của con người.

Khoảng 33% những người được khảo sát cho rằng những hiện tượng kiểu này có tác động tiêu cực đến trạng thái thể chất chung của mọi người, với 15% phàn nàn về huyết áp tăng, đau đầu hoặc chóng mặt.

27% số người được hỏi nhận thấy mối liên hệ giữa không gian và sự thay đổi môi trường, trong khi 12% liên kết sự thay đổi khí hậu và thời tiết với các hiện tượng vũ trụ. Theo 8% số người được thăm dò đồng tình rằng bão từ cũng liên quan đến các hiện tượng không gian.

Cuộc khảo sát do VTSIOM thực hiện ngày 5/4 có 1.600 người tham gia trả lời và trên 18 tuổi.

Ngày Quốc tế con người bay vào vũ trụ được tổ chức vào ngày 12 tháng 4. Nó được dành riêng cho chuyến bay vào vũ trụ có phi hành đoàn đầu tiên được thực hiện vào ngày 12 tháng 4 năm 1961 bởi nhà du hành vũ trụ 27 tuổi người Liên Xô Yuri Gagarin. Ở Nga, ngày kỷ niệm được gọi là Ngày du hành vũ trụ.

Thanh Tâm, theo RT