Hai nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ hôm thứ Hai (8/4) đã chỉ trích chính quyền Biden vì thờ ơ trước những lo ngại liên quan đến lỗ hổng trong chính sách cho phép công dân Trung Quốc vào lãnh thổ Mỹ mà không cần thị thực.

r shutterstock 1361590433
Saipan là hòn đảo lớn nhất thuộc Quần đảo Bắc Mariana của Mỹ. (Nguồn ảnh: Han Gyual Oh/ Shutterstock)

Quần đảo Bắc Mariana là lãnh thổ của Mỹ ở phía tây Thái Bình Dương, cách Philippines khoảng 1.600 dặm về phía đông. Theo chính sách này, công dân Trung Quốc có thể đến Quần đảo Bắc Mariana mà không cần thị thực trong 14 ngày. Thượng nghị sĩ Mỹ Joni Ernst và Dân biểu Neal Dunn đã gửi thư cho Bộ trưởng An ninh Nội địa vào cuối năm ngoái, cảnh báo rằng chính sách thị thực này có thể được gián điệp Trung Quốc lợi dụng để xâm nhập vào các cơ sở quân sự của Mỹ ở Guam, đe dọa an ninh quốc gia.

Guam không chỉ có căn cứ tàu ngầm duy nhất của Hải quân Mỹ ở Tây Thái Bình Dương mà còn có Căn cứ Không quân Andersen, nơi có thể tiếp nhận máy bay ném bom chiến lược và máy bay chiến đấu.

Các nhà lập pháp đã thúc giục chính quyền Biden đóng “lỗ hổng thị thực” mà họ cho rằng đã làm trầm trọng thêm vấn đề người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp đi vào Guam.

Dân biểu James Moylan của Guam trước đó cũng cảnh báo rằng Guam đã bị một lượng lớn người Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp đổ bộ lên bờ biển trong nhiều năm xâm nhập, hầu hết người nước ngoài Trung Quốc nhập cư bất hợp pháp thường đến từ Quần đảo Bắc Mariana.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) đang bảo vệ quyết định này, với lý do “lợi ích công cộng đáng kể”. Bà Zephranie Buetow, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách các vấn đề lập pháp tại Bộ An ninh Nội địa, gần đây đã trả lời thư của các nhà lập pháp và nhấn mạnh rằng công dân Trung Quốc sẽ không thể di chuyển từ Quần đảo Bắc Mariana đến nơi khác.

“Công dân (Trung Quốc) có thể đến Quần đảo Bắc Mariana miễn thị thực để đi công tác hoặc giải trí tạm thời lên đến 14 ngày, nhưng họ không có giấy phép lao động,” bà Zephranie Buetow giải thích.

Bà viết rằng: “Các cá nhân không có thị thực không được phép đi đến các khu vực khác của Mỹ, bao gồm cả đảo Guam. Khi những cá nhân này đến sân bay Quần đảo Bắc Mariana, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ sẽ cấm họ tiếp tục đến các điểm đến khác của Mỹ.”

Bộ An ninh Nội địa cũng nhấn mạnh rằng họ vẫn thận trọng trong trách nhiệm sàng lọc và kiểm tra, tập trung vào việc loại bỏ tận gốc những hành vi lạm dụng tiềm ẩn trong quy trình cấp thị thực.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa bày tỏ sự bất bình mạnh mẽ trước việc chính quyền Biden kiên quyết áp dụng chính sách này. Họ cho rằng nó có thể dẫn đến việc một số công dân Trung Quốc làm việc bất hợp pháp hoặc lợi dụng cơ hội vào quần đảo để thúc đẩy lợi ích của Đảng Cộng sản Trung Quốc. “Cách làm này khiến các căn cứ quân sự trên đảo Guam và bí mật quốc gia của Mỹ gặp rủi ro, điều này cũng đã thể hiện mức độ coi trọng mối đe dọa từ ĐCSTQ của vị tổng thống này”.

Thượng nghị sĩ Joni Ernst nói với New York Post: “Chính quyền Biden không những không nghe theo lời kêu gọi của tôi nhằm bịt ​​lỗ hổng này và ngăn chặn các hoạt động gián điệp [của ĐCSTQ] tiếp theo, mà còn trì hoãn nó trong 4 tháng và vẫn đang biện hộ cho chính sách lỗi thời này.”

Bà Joni Ernst nói với Fox News Digital rằng ĐCSTQ “đã chứng minh rằng họ sẽ bằng mọi giá xâm nhập vào Mỹ, hơn nữa mối đe dọa đó đang gia tăng khi công dân Trung Quốc lợi dụng lỗ hổng thị thực để đi vào các cơ sở quân sự quan trọng của chúng ta ở Guam”.

Bà nói: “Chúng ta phải thay đổi chính sách thị thực nhằm ngăn chặn công dân Trung Quốc vào nước ta để thực hiện bất kỳ hoạt động ác ý nào”.

Ông Dunn chỉ trích Bộ An ninh Nội địa, nói rằng phản ứng của cơ quan này “cố tình bỏ qua những lo ngại về an ninh quốc gia đang diễn ra”.

“Họ xác nhận rằng các quy định hiện hành cho phép công dân Trung Quốc vào Quần đảo Bắc Mariana trong 14 ngày mà không cần thị thực. Tuy nhiên, họ không hiểu tại sao chúng ta phải thực hiện các yêu cầu về thị thực B-1/B-2 để kiềm chế thành công sự xâm lược và đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ.” Ông Dunn nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital:“Cơ quan thực thi pháp luật đang làm rất tốt việc bắt những người đến đảo với mục đích xấu, nhưng hãy nhìn cách Bộ An ninh Nội địa xử lý cuộc khủng hoảng biên giới của chúng ta.”

Ông nói thêm: “Chúng ta không thể mạo hiểm để điều tương tự xảy ra ở Quần đảo Bắc Mariana.”

Chương trình miễn thị thực có từ năm 2009, khi Bộ An ninh Nội địa sử dụng “quyền tự suy xét theo ý mình” để cho phép công dân Nga và Trung Quốc vào Quần đảo Bắc Mariana để kinh doanh và giải trí.

Bình luận này được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về sự gia tăng số lượng công dân Trung Quốc vượt biên giới Mỹ trái phép. Con số đó đã tăng hơn 6.300% trong những năm gần đây, làm tăng thêm mối lo ngại về an ninh quốc gia. Tuần trước, một người nhập cư bất hợp pháp từ Trung Quốc đã bị giam giữ tại một căn cứ hải quân ở California, làm dấy lên mối lo ngại mới.

Kể từ năm tài chính 2024 bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, 22.233 công dân Trung Quốc đã vượt biên trái phép qua biên giới phía bắc và phía nam của Mỹ. Điều này cho thấy tổng số năm nay có thể vượt xa con số 24.125 trường hợp của năm ngoái.

Đây là mức tăng đáng kể so với hai năm trước. Theo thống kê của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới, chỉ có 342 công dân Trung Quốc bị bắt trong năm tài chính 2021, trong khi con số này tăng lên 1.987 trong năm tài chính 2022.