Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 10/4 cho biết ông sẽ không ký lệnh cấm phá thai liên bang nếu lệnh này được đặt trên bàn làm việc của ông nếu ông tái đắc cử tổng thống.

Donald Trump phat bieu tai Cedar Rapids Iowa
Cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc vận động tranh cử vào ngày 7/10 năm 2023 tại Cedar Rapids, Iowa (Nguồn ảnh: Scott Olson/Getty Images)

Khi tới Atlanta vào ngày 10 tháng 4 để gây quỹ, cựu tổng thống đã được một phóng viên hỏi liệu ông có ký luật như vậy nếu được Quốc hội thông qua hay không.

“Không,” Cựu Tổng thống Trump trả lời.

“Ông không ký à?” phóng viên hỏi lại.

“Không,” cựu tổng thống lặp lại.

Cuộc trao đổi diễn ra sau khi ông Trump hạ cánh ở Atlanta. Trong khi trả lời các câu hỏi trên đường băng, ông được hỏi liệu Tòa án Tối cao Arizona có “đi quá xa” khi cho phép thực thi lệnh cấm phá thai thời Nội chiến ở bang này hay không.

Cựu Tổng thống Trump nói: “Đúng, họ đã làm như vậy và vấn đề đó sẽ được giải quyết. Như bạn đã biết, tất cả đều liên quan đến quyền của các bang. Chuyện đó sẽ được giải quyết rõ ràng, và tôi tin chắc rằng thống đốc và mọi người khác sẽ đưa nó trở lại hợp lý, tôi nghĩ chuyện đó sẽ được giải quyết rất nhanh chóng.”

Ông lưu ý rằng ông nghĩ luật cấm phá thai sau 6 tuần tuổi ở bang Florida, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 5, cũng “có thể sẽ thay đổi”.

Một sáng kiến ​​bỏ phiếu nhằm bảo đảm quyền phá thai theo hiến pháp ở Florida thông qua “khả năng sống sót” của thai nhi sẽ xuất hiện trên lá phiếu tổng tuyển cử của bang vào tháng 11. 

Việc sửa đổi cũng sẽ cho phép phá thai sau khi đã hết khả năng sống sót – thường được công nhận vào tam cá nguyệt thứ hai (tuần 13 đến hết tuần 27 của thai kỳ) – khi được coi là “cần thiết để bảo vệ sức khỏe của bệnh nhân”.

“Đó là ý chí của người dân – đây là điều tôi đã nói. Đó là một hệ thống hoàn hảo”, cựu tổng thống nói. “Trong 52 năm, mọi người đã muốn kết thúc vụ Roe kiện Wade để đưa nó trở lại các tiểu bang. Chúng ta đã làm được điều đó – đó là một điều đáng kinh ngạc, một thành tựu đáng kinh ngạc. Chúng ta đã làm điều đó và bây giờ các bang đã có nó, và các bang đang đưa ra những gì họ muốn. Đó là ý chí của nhân dân.”

Phán quyết của bang Arizona được đưa ra một ngày sau thông báo ngày 8 tháng 4 của cựu tổng thống rằng ông tin rằng tính hợp pháp của việc phá thai phải do người dân ở từng bang quyết định chứ không phải chính phủ liên bang. Lập trường của ông đã khiến nhiều người trong phong trào ủng hộ sự sống (pro-life) lo lắng, bao gồm cả một số đồng minh hiện tại và trước đây của ông.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Đảng Cộng hoà, Nam Carolina) phản hồi trên mạng xã hội X: “Phong trào ủng hộ sự sống hướng tới sự an toàn của thai nhi — chứ không phải vấn đề địa lý.”

Ông Graham, thường là người bảo vệ Cựu Tổng thống Trump và các chính sách của ông tại Thượng viện, đã kêu gọi ông Trump tuân theo giới hạn không phá thai sau 15 tuần của liên bang.

Ông Graham viết: “Các bằng chứng khoa học đã rõ ràng – một đứa trẻ ở tuần thứ 15 đã phát triển tốt và có khả năng cảm nhận được đau đớn”.

Ông Trump không mấy vui vẻ trước những lời chỉ trích. Ông đã đăng bài phản hồi trên Truth Social, ông Trump chỉ trích thượng nghị sĩ vì đã “làm điều có hại lớn” cho Đảng Cộng hoà và nước Mỹ.

Cựu Tổng thống Trump viết: “Nhiều thành viên Đảng viên Cộng hòa tốt bụng đã thua trong cuộc bầu cử vì vấn đề này, và những người như ông Lindsey Graham, đang trao cho Đảng Dân chủ giấc mơ về Hạ viện, Thượng viện và có lẽ cả chức Tổng thống”.

Những nhà lập pháp khác cho biết họ đồng tình với lập trường của Cựu Tổng thống Trump.

Thượng nghị sĩ Tommy Tuberville (Đảng Cộng hoà, Alabama), một người phản đối chính sách du lịch phá thai gây tranh cãi của Bộ Quốc phòng, cho biết: “Chúng ta đang làm rối tung mọi thứ ở Quốc hội, chúng ta không cần thiết can thiệp vào vấn đề phá thai.”

Thượng nghị sĩ Mitt Romney (Đảng Cộng hoà, Utah) cho biết ông cũng nghĩ rằng vấn đề nên được quyết định ở cấp tiểu bang.

Nhưng Thượng nghị sĩ John Fetterman (Đảng Dân chủ, Pennsylvania) cho biết ông không tin rằng ông Trump thành thật khi biểu đạt quan điểm về vấn đề này.

“Ý tôi là, ông ấy muốn cấm mọi hoạt động phá thai. Ông ấy cố gắng giả vờ, ông ấy liên tục thay đổi quan điểm của mình, nhưng điều đó rất rõ ràng. Bây giờ ông ấy đang giả vờ … ‘Chà, chuyện đó tùy thuộc vào các bang.’ Và sau đó, bạn biết đấy, ông ấy sẽ nói, ‘Chà, tôi ủng hộ lệnh cấm phá thai’”, ông Fetterman nói.

Thanh Tâm, theo ET