Cựu Tổng thống Donald Trump, đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa phát đi tuyên bố bằng video trên mạng xã hội rằng các tiểu bang tại Mỹ nên quyết định phá thai được quy định thế nào, chứ không phải liên bang.

Các quyền sinh đẻ và các hạn chế về kết thúc thai kỳ đã trở thành vấn đề nổi bật trong đời sống chính trị Mỹ kể từ sau khi Tối cao Pháp viện năm 2022 quyết định lật ngược án lệ phá thai Roe vs. Wade 1973.

Ông Trump hôm thứ Hai (8/4) đã phát đi video dài khoảng 4 phút trên mạng xã hội Truth Social, lần đầu tiên nêu chi tiết quan điểm của ông về vấn đề phá thai.

Ông Trump nhắc lại rằng quyết định của Tối cao Pháp viện năm 2022 về án lệ Roe vs. Wade 1973 là nhờ vào các thẩm phán bảo hiến do ông chỉ định trong nhiệm kỳ tổng thống 2017-2021.

Tuy nhiên, ông Trump khẳng định rằng ông muốn mỗi tiểu bang phải tự đưa ra quyết định về phá thai, chứ không phải liên bang. Tuyên bố này của ông Trump là trái ngược hoàn toàn với những người chỉ trích ông đã đang cáo buộc rằng nhiệm kỳ tổng thống Mỹ thứ hai của ông Trump (nếu có) sẽ áp đặt lệnh cấm phá thai toàn quốc với hạn chế cao.

Quan điểm của tôi bây giờ là chúng ta cần đặt vấn đề phá thai ở nơi mọi người muốn thấy nó từ quan điểm pháp lý. Các tiểu bang sẽ quyết định thông qua bỏ phiếu hoặc luật pháp hoặc có thể là cả hai”, ông Trump nói và cho biết thêm rằng bất cứ điều gì họ quyết định đều “phải là luật pháp của tiểu bang”.

Nhiều bang sẽ khác nhau. Nhiều bang sẽ quy định số tuần khác nhau hoặc một số bang sẽ bảo thủ hơn các bang khác, và đó là điều sẽ như thế”, cựu tổng thống nói tiếp.

Tất cả điều này là về ý chí của người dân. Bạn phải làm theo sự mách bảo của con tim mình hoặc trong nhiều trường hợp phải làm theo tôn giáo và đức tin của bạn. Làm những gì là đúng đắn cho gia đình bạn, và làm những gì là đúng đắn cho chính bạn. Làm những gì là đúng đắn cho con cái của bạn. Làm những gì là đúng đắn cho đất nước chúng ta, và bỏ phiếu – quan trọng là phải bỏ phiếu. Rốt cuộc, tất cả là về ý chí của người dân”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng lưu ý rằng mặc dù vấn đề phá thai thường là một lựa chọn mang tính đạo đức sâu sắc đối với nhiều cử tri bằng cách này hay cách khác, nhưng Đảng Cộng hòa “cũng phải chiến thắng các cuộc bầu cử để khôi phục văn hóa”. Đảng Dân chủ, cũng như chiến dịch của Tổng thống Joe Biden đã đang cực kỳ trông mong vào việc thúc đẩy cử tri đi bỏ phiếu xoay quanh chủ đề phá thai, sử dụng vấn đề này để vẽ chân dung Đảng Cộng hòa là “cực đoan” và là mối đe dọa đối với phụ nữ.

Bạn phải làm theo con tim mình mách bảo về vấn đề này, nhưng hãy nhớ, bạn cũng phải chiến thắng các cuộc bầu cử để khôi phục văn hóa của chúng ta, và thực tế, là để cứu đất nước chúng ta vốn hiện tại đang rất tồi tệ, một cuộc gia đang suy thoái. Đất nước ta cần sự giúp đỡ. Đất nước ta cần sự thống nhất. Đất nước cần tất cả chúng ta làm việc chặt chẽ với nhau”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng nói về việc ủng hộ liệu pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) và khẳng định ông “mạnh mẽ ủng hộ” các ngoại lệ cho phép phá thai trong các trường hợp hiếp dâm hoặc loạn luân, hoặc khi tính mạng của người mẹ gặp nguy hiểm.

Phản ứng với đoạn video ông Trump công bố, phát ngôn viên Ammar Moussa của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden cáo buộc rằng, ông Trump “đang tán thành mọi lệnh cấm phá thai tại các tiểu bang, bao gồm cả các lệnh cấm phá thai không có ngoại lệ. Và ông ta đang khoe khoang về vai trò của mình trong việc tạo ra cảnh tượng địa ngục này”.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (Đảng Cộng hòa, Nam Carolina), đồng minh của ông Trump, đã lập tức phản ứng rằng ông “trân trọng không đồng ý” với khẳng định của cựu Tổng thống Trump rằng phá thai là vấn đề quyền của các tiểu bang.

Phong trào ủng hộ sự sống luôn luôn là về sức khỏe của đứa trẻ chưa sinh, không phải về phạm vi địa lý”, ông Graham viết trên mạng xã hội X (tên mới của Twitter).

Ông Graham kêu gọi ông Trump hãy ủng hộ lệnh cấm phá thai 15 tuần.

Khoa học là rõ ràng – một đứa trẻ ở tuần thứ 15 [của thai kỳ] là đã phát triển tốt và đã có khả năng cảm nhận đau đớn”, ông Graham viết.

Ông Graham nói rằng ông sẽ tiếp tục ủng hộ lệnh cấm phá tại dựa trên cơ sở rằng đứa trẻ có thể cảm thấy đau.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa Kỳ (CDC), lệnh cấm phá thai 15 tuần khả năng sẽ vẫn cho phép ít nhất 95% ca phá thai tiếp tục, bởi vì phần lớn các ca phá thai tại Mỹ cho đến nay là trong 13 tuần đầu tiên của thai kỳ.

Hải Đăng (T/h)