Nguyên Chánh văn phòng VKSND tỉnh, nguyên Trưởng phòng Kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ Viện KNSD tỉnh Đồng Nai bị cáo buộc đưa hối lộ cho giám định viên tư pháp thuộc Sở Tài chính tỉnh.

cuu truong phong vksnd tinh dong nai bi bat
Một cuộc họp của VKSND tỉnh Đồng Nai, tháng 4/2024. (Ảnh minh họa: vksdongnai.gov.vn)

Ngày 11/4, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Thắng, nguyên Chánh văn phòng VKSND tỉnh, nguyên Trưởng Phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ VKSND tỉnh để điều tra về hành vi Đưa hối lộ.

Theo thông tin ban đầu, ông Thắng liên quan đến việc đưa hối lộ cho ông Trần Quốc Trung, giám định viên tư pháp thuộc Sở Tài chính tỉnh, để chạy giám định thiệt hại tài sản trong vụ án hình sự có liên quan đến ông Phan Văn Thanh, cựu Trưởng Phòng Tài chính – kế hoạch, Trường đại học Đồng Nai. Ông Thanh là em ruột của ông Thắng.

Được biết trước khi giữ chức vụ Trưởng phòng kiểm sát điều tra án kinh tế chức vụ của Viện KSND tỉnh Đồng Nai, ông Phan Văn Thắng từng là Viện trưởng Viện KSND huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Ông Thắng giữ chức Chánh văn phòng VKSND tỉnh trước khi nghỉ hưu.

Hiện ông Trần Quốc Trung đã bị cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố, bắt tạm giam trước đó để điều tra về hành vi Nhận hối lộ. Trước khi bị bắt, UBND tỉnh đã ra quyết định miễn nhiệm các chức vụ giám định viên tư pháp và Phó trưởng Phòng Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính) đối với ông Trung.

Về vụ án xảy ra tại Trường đại học Đồng Nai, tháng 6/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố, bắt giam các ông Trần Minh Hùng, cựu Hiệu trưởng Trường đại học Đồng Nai; Phan Văn Thanh, cựu Trưởng Phòng Tài chính – kế hoạch Trường đại học Đồng Nai để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Trường đại học Đồng Nai.

Tiếp đến tháng 10 cùng năm, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ của trường là bà Lê Thị Hoài Lan, cựu Trưởng bộ môn Quản lý giáo dục, ông Đặng Minh Thư, cựu Phó Phòng đào tạo và ông Dương Minh Hiếu, cựu Phó Phòng Khảo thí đảm bảo chất lượng cũng về tội danh trên.

Vụ án được điều tra sau khi có kết luận của Thanh tra tỉnh Đồng Nai rằng đã xảy ra 13 sai phạm trong việc thu chi tài chính, quản lý sử dụng quỹ, thực hiện nghĩa vụ ngân sách của trường.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, trong giai đoạn 2018-2019, trường đã dự toán số lượng sinh viên bình quân cao hơn thực tế tuyển sinh dẫn đến được cấp dư ngân sách gần 30 tỷ đồng. Số tiền này đã bị chi hết vào các hoạt động của nhà trường. Trong việc hạch toán, trường cũng để sổ sách doanh thu hơn 37 tỷ đồng, làm giảm số tiền thuế phải nộp gần 700 triệu đồng.

Các sai phạm khác như quản lý phôi bằng không đúng quy trình, nộp tiền mặt vào Kho bạc Nhà nước không đúng quy định; chứng từ thu, chi chưa đầy đủ; sử dụng nguồn phí, lệ phí để trả tiền công, tiền bồi dưỡng cho cán bộ không đúng quy định.

Ngoài ra, lãnh đạo Trường đại học Đồng Nai đã lập chứng từ chi quản lý cho các đối tác không có trong hợp đồng hàng trăm triệu đồng; không xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa hằng năm; một số hồ sơ mua sắm có tính chất giống nhau, vượt số lượng; một số hợp đồng sửa chữa không theo trình tự, không vào sổ công văn, quyết định không có sự thống nhất…

Minh Sơn