Theo một dự luật mới được Ủy ban Quốc hội về Thanh niên và Thể thao ủng hộ, học sinh trung học và trường nghề ở Ukraine có thể được yêu cầu trải qua khóa huấn luyện quân sự cơ bản.

shutterstock 2029547321
Lính Ukraine (Ảnh: Bumble Dee/ Shutterstock)

Thông tin chi tiết về đề xuất mới đã được Báo Tư pháp địa phương đưa tin vào Chủ nhật (21/4). Theo báo cáo, Ủy ban ủng hộ biện pháp này, cho rằng nó sẽ “góp phần cải thiện việc huấn luyện quân sự ban đầu và giáo dục quân sự-yêu nước của thanh niên Ukraine”.

Huấn luyện quân sự dự kiến sẽ được bổ sung vào chương trình giảng dạy ở các trường phổ thông, trường dạy nghề, dự bị đại học và các cơ sở giáo dục đại học. Chương trình huấn luyện sẽ được đặt tên là ‘Quốc phòng Ukraine’ và sẽ được Bộ Giáo dục và Văn hóa hợp tác với Bộ Quốc phòng phát triển.

Đầu tháng Tư, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký một dự luật mới thắt chặt các quy định tuyển quân, theo đó tất cả mọi người Ukraine – ngay cả những người sống ở nước ngoài – phải cung cấp dữ liệu cập nhật về bản thân cho chính quyền quân sự trong vòng 60 ngày kể từ ngày luật có hiệu lực. Ngoài ra, tất cả nam giới từ 18 đến 60 tuổi đều phải mang theo thẻ quân nhân mọi lúc.

Phụ nữ cũng có thể tham gia các lớp học quân sự mới nhưng trên cơ sở tự nguyện. Tuy nhiên, cố vấn quân sự trưởng của Ukraine về các vấn đề giới tính, bà Oksana Grigorieva, đã kêu gọi phụ nữ Ukraine sẵn sàng nhập ngũ.

Ông Zelensky đã ký một đạo luật huy động tuyển quân gây tranh cãi khác trong tháng này nhằm giảm độ tuổi nhập ngũ của nam giới từ 27 tuổi xuống 25 tuổi.

Hoạt động lập pháp diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang nỗ lực bù đắp những tổn thất trong cuộc xung đột với Nga. 

Vào cuối tháng Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tuyên bố lực lượng Ukraine đã chịu tổn thất hơn 444.000 người kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2/2022. Đầu tháng Tư, ông cho biết Ukraine đã mất hơn 80.000 quân nhân chỉ riêng trong năm nay.

Các quan chức Ukraine gợi ý rằng họ cần huy động thêm 500.000 binh sĩ để bổ sung quân ngũ.

Thanh Tâm, theo RT