Cựu Tổng thống Donald Trump, đề cử viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa, mới đây đã trả lời phỏng vấn Tạp chí TIME, nêu chi tiết về nghị trình của ông trong nhiệm kỳ hai nếu ông tiếp quản lại được Nhà Trắng vào năm 2025 sau cuộc bầu cử vào cuối năm nay.

Cuộc phỏng vấn phạm vi rộng, diễn ra hơn hai ngày tại dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Trump ở Palm Beach, Florida và sau đó là một cuộc phỏng vấn thêm qua điện thoại đã được tờ TIME viết thành bài báo đăng tên tạp chí lâu đời này với tựa đề, “Nếu ông ấy chiến thắng”.

Cuộc phỏng vấn này bao gồm tất cả các vấn đề lớn trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, từ an ninh biên giới và nhập cư đến chính sách kinh tế, phá thai và các công việc đối ngoại.

Cựu Tổng thống Trump cũng đã đề cập đến vụ xâm nhập vào Điện Capitol 6/1/2021 và các vụ án liên quan, cũng như các vấn đề pháp lý mà ông đang phải đối mặt.

Chính sách nhập cư, biên giới

Trong bản ghi nội dung cuộc phỏng vấn với phóng viên Eric Cortellessa của TIME, cựu Tổng thống Trump đã nói rằng vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ hai, ông sẽ thực hiện hành động quyết liệt về cuộc khủng hoảng nhập cư bất hợp pháp.

Cựu Tổng thống Trump có kế hoạch sẽ tiến hành một hoạt động trục xuất quy mô lớn, viện dẫn về số lượng nhập cư bất hợp pháp đến mức không thể chịu được, bày tỏ mong muốn lặp lại vụ trục xuất diện rộng do Tổng thống Dwight Eisenhower thực hiện vào giữa thế kỷ 20. Cựu Tổng thống Trump nói ông sẽ làm việc này thông qua sử dụng lực lượng thực thi pháp luật địa phương, cũng như Vệ binh Quốc gia nếu cần.

Nói chung, khi nhắc đến quân đội, là tôi nói về Vệ binh Quốc gia”, cựu Tổng thống Trump nói, theo bản ghi cuộc phỏng vấn. “Nếu tôi nghĩ mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, thì tôi sẽ không ngần ngại sử dụng quân đội thực sự. Chúng ta phải đảm bảo an toàn trong đất nước ta. Chúng ta phải đảm bảo luật pháp và trật tự trong đất nước ta. Và bất cứ lúc nào chúng ta bị lôi vào thế bất ổn đó, thì tôi nghĩ Vệ binh Quốc gia sẽ đảm nhận công việc”.

Về việc nơi ăn ở của những người nhập cư bất hợp pháp trong các cơ sở giam giữ hoặc thậm chí mở rộng các khu vực của các cơ sở giam giữ quốc gia, ông Trump nói việc đó có lẽ sẽ là không cần thiết nhờ vào chính sách trục xuất hàng loạt của ông, nhưng ông không loại trừ việc đó nếu cần.

Cựu Tổng thống Trump nói, nếu các phòng cảnh sát địa phương không muốn phối hợp, thì buộc họ phải tuân thủ là lựa chọn tốt nhất để khiến họ phải hợp tác.

Ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn: “Vâng, sẽ có khả năng một số sẽ không muốn tham gia, bạn biết đấy họ sẽ không tham gia vào những việc này. Tôi muốn cho cảnh sát quyền miễn trừ khỏi truy tố bởi vì các nhóm tự do hoặc các nhóm cấp tiến…các nhóm đó muốn để mọi người… trong các thành phố trú ẩn đang thất bại khắp mọi nơi, và tôi thực tự tin rằng có nhu cầu bị dồn nén từ lâu trong số những người đã từng ủng hộ các thành phố trú ẩn về việc phải chấm dứt các thành phố trú ẩn đó, bởi vì nó thực sự không mang lại gì cho đất nước này”.

Ông Trump nói thêm rằng ông không tin những đề xuất của ông là “táo bạo”, mà thay vào đó, chỉ là “lẽ thường tình thôi” và rằng ông sẽ bảo vệ bất kỳ quyết định nào của tòa án liên quan đến các chính sách của ông.

Vấn đề Kinh tế

Cựu Tổng thống Trump sẽ ủng hộ áp các khoản thuế quan cao, đặc biệt đối với Trung Quốc, để bảo vệ nghành công nghiệp và việc làm Mỹ.

Ông Trump nói ông không tin rằng các khoản thuế quan đó sẽ là tương đương với một khoản thuế khác nữa áp lên người dân Mỹ và rằng ông không tin nó sẽ dẫn tới lạm phát cao. Ông nhấn mạnh niềm tin rằng thuế quan cao áp lên Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu của ông đã thành công.

Vậy thì chúng ta đã mất bao nhiêu, nếu chúng ta đã có được một nền kinh tế tốt như vậy”, cựu Tổng thống Trump đặc câu hỏi ngược lại về vấn đề mà các nhà kinh tế học nói rằng chính sách thuế quan của ông làm mất việc làm và thiệt hại hàng trăm tỷ USD. “Mọi người xác nhận khoản thuế đó. Nếu chúng ta không làm thế, chúng ta sẽ không có ngành công nghiệp thép như bây giờ. Họ đã phá giá thép khắp cả đất nước này. Và tôi đã áp thuế 50% lên sản phẩm thép. Ngành thép sẽ phát triển hơn nữa. Và những người thích tôi nhất là trong doanh nghiệp, đặc biệt là ngành thép. Họ thích tôi bởi vì tôi đã cứu ngành của họ”.

Ông Trump nói ông tin rằng các khoản thuế quan đó đã không và sẽ không dẫn tới việc các doanh nghiệp chuyển chi phí lên người tiêu dùng Mỹ.

Tôi thực sự cho rằng đất nước này đã bị đánh thuế ít đi. Tôi nghĩ những gì xảy ra là chúng ta đã sản xuất. Những gì xảy ra để thoát khỏi toàn bộ tình huống đó là chúng ta cuối cùng đã sản xuất, thay vì chúng ta mua hàng hóa từ Trung Quốc, bởi vì chi phí thêm đó, chúng ta cuối cùng tạo ra sản phẩm trong nước Mỹ”, ông Trump nói.

Cựu Tổng thống Trump nói rằng một số nước rất cứng rắn với Mỹ về vấn đề thuế quan.

[Trung Quốc] đánh thuế chúng ta 100%. Họ đánh thuế chúng ta nhiều hơn thế. Ấn Độ đánh thuế chúng ta nhiều hơn thế. Brazil đánh thuế chúng ta nhiều hơn thế – Brazil là quốc gia đánh thuế cực kỳ cao. Tôi hỏi mọi người, đàm phán với bên nào là tồi tệ nhất? Tôi sẽ không đưa ra câu trả lời đó ở đây với bạn bởi vì tôi không muốn nhục mạ các quốc gia đó bởi vì tôi thực sự hòa hảo với họ. Nhưng bạn thực sự sẽ ngạc nhiên. EU là rất cứng rắn với chúng ta”, ông Trump nói với phỏng viên Eric Cortellessa trong cuộc phỏng vấn.

Chính sách đối ngoại

Cựu Tổng thống Trump nói rằng ông sẽ không loại trừ việc đặt ra các điều kiện lên khoản viện trợ cho Israel, nhưng mục đích là để giải quyết nhanh chóng cuộc xung đột Israel – Hamas.

Tôi nghĩ rằng Israel đã đang làm một việc rất tồi tệ: các phản ứng với công chúng”, ông Trump nói. “Tôi không nghĩ rằng Quỹ Phòng vệ Israel hoặc bất kỳ nhóm nào khác nên công bố các bức ảnh mỗi đêm về các tòa nhà bị đổ sập và bị đánh bom với khả năng mọi người đang ở trong các tòa nhà đó mỗi đêm, họ làm thế để làm gì”, ông Trump nói.

Ông Trump nói thành tựu và sự ủng hộ của ông dành cho Israel là rõ ràng và rằng việc ông cứng rắn với Iran là rõ ràng. Nhưng ông cũng thừa nhận đã có “trải nghiệm tồi” khi đàm phán với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Nghe này, chưa từng có vị tổng thống nào đã làm được những gì như tôi đã làm cho Israel. Khi bạn nhìn vào tất cả những gì tôi đã làm, và nó bắt đầu thỏa thuận hạt nhân Iran. Bạn biết đấy, Bibi Netanyahu đã nài nỉ Obama không ký thỏa thuận đó. Tôi đã kết thúc thỏa thuận đó”, ông Trump nói.

Ông Trump cũng đề cập đến Iran ở khía cạnh nước này có vai trò tài trợ cho Hamas, nhóm khủng bố đã tấn công Israel vào ngày 7/10/2023.

Trong nhiệm kỳ của tôi, đã có những câu chuyện về việc Iran không có tiền cấp cho bất kỳ bên nào, đã có rất ít khủng bố”, cựu Tổng thống Trump giải thích. “Nhưng chúng tôi đã không sợ hãi… và chúng tôi đã loại bỏ ISIS 100%. Bây giờ bọn chúng đang bắt đầu trở lại”.

Cựu Tổng thống Trump cũng nói rằng Mr. Netanyahu “đã đang bị chỉ trích xác đáng về những gì đã xảy ra vào ngày 7/10”.

Ông Trump nói rằng nước Mỹ sẽ ủng hộ Israel về mặt quân sự nếu Iran và Israel rơi vào một cuộc chiến tranh, nhưng ông cho rằng vụ tấn công gần đây của Iran vào Israel chỉ là “tấn công mang tính biểu tượng”, vì rằng cuộc tấn công đó đã được biết đến rộng khắp từ trước khi nó xảy ra.

Ông Trump nói thêm, “tôi đã trao cho họ [Israel] Cao nguyên Golan”, và ông cũng nói ông chịu trách nhiệm về việc chuyển Đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem và đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Về NATO, cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích các quốc gia châu Âu vì chi tiêu quốc phòng không đủ. Ông nói NATO là ổn miễn là các quốc gia châu Âu trả phần chi phí hợp lý của họ. Nhưng ông cho biết ông vẫn không tin NATO sẽ hỗ trợ Mỹ khi cần và được yêu cầu theo hiến chương của tổ chức này.

6/1 và Liêm chính Bầu cử

Cựu Tổng thống Trump đã chỉ trích hệ thống tư pháp Mỹ là định kiến. Ông cũng thảo luận về khả năng sẽ ân xá cho các cá nhân bị cáo buộc liên quan đến vụ xâm phạm Điện Capitol ngày 6/1/2021.

Đó là hệ thống hai cấp”, cựu Tổng thống Trump nói. “Bởi vì khi tôi nhìn vào Portland, khi tôi nhìn vào Minneapolis, nơi bọn họ đã chiếm đóng các đồn cảnh sát và mọi thứ khác, và đã lao vào các tòa nhà liên bang, khi tôi nhìn vào các tình huống khác, và nơi mọi người bị giết hại, không có gì xảy ra với những người gây rối đó. Không có gì xảy ra với bọn họ. Tôi nghĩ đó là hệ thống tư pháp hai cấp. Tôi nghĩ đó là điều rất rất buồn. Và dù bạn có thích hay không thích, thì ngoài Ashli [Babbitt] không có ai khác chết [trong vụ 6/1]”.

Cựu Tổng thống Trump nói rằng ông “đã cố gắng dừng cuộc tấn công đó” và rằng phát ngôn của ông là ôn hòa và yêu nước. Ông cũng đổ lỗi cho Chủ tịch Hạ viện khi đó là bà Nancy Pelosi (Đảng Dân chủ, California) và Thị trưởng Washington Muriel Bowser, cũng là một thành viên Đảng Dân chủ, vì đã từ chối lời đề nghị của ông về việc điều động “10.000 binh lính” trong “thời điểm rất kịch tính và khủng khiếp” ngày 6/1 sau khi Điện Capitol bị xâm nhập.

Về vấn đề có thể bùng phát bạo lực chính trị sau cuộc bầu cử tháng Mười Một tới đây, cựu Tổng thống Trump nói đó không phải là điều ông lo lắng sẽ xảy ra.

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ có chiến thắng lớn. Và tôi nghĩ sẽ không có bạo lực”, cựu Tổng thống Trump nói.

Phản ứng với những rắc rối pháp lý, khi trả lời họp báo sau khi xuất hiện tại tòa ở Thành phố New York, ông Trump nói rằng các vụ truy tố ông là không công bằng và bắt nguồn từ một hệ thống pháp lý hủ bại thay mặt cho Tổng thống Biden.

Đối với những người truy tố ông, ông Trump không nói ông sẽ truy lùng họ bằng Bộ Tư pháp khi ông tái đắc cử, thay vào đó, ông nói, “chúng tôi sẽ đáp trả lớn lao thông qua thành công. Chúng tôi sẽ làm cho đất nước này thành công trở lại. Sự đáp trả của chúng tôi sẽ là thông qua thành công của đất nước này”.

Khi được hỏi về việc chỉ định một biện lý đặc biệt điều tra Tổng thống Biden nếu ông sẽ tái đắc cử, ông Trump nói điều đó sẽ phụ thuộc vào những gì Tối cao Pháp viện phán quyết về quyền miễn trừ của tổng thống trong vụ án đang diễn ra.

Nghe này, tổng thống nên có quyền miễn trừ. Bao gồm cả Biden. Nếu họ [tòa án] phán quyết rằng họ [các tổng thống] không có quyền miễn trừ, thì Biden, có lẽ không liên quan đến tôi, ông ta sẽ bị truy tố 20 hành vi khác nhau, vì ông ý đã làm ra những việc như vậy”, cựu Tổng thống Trump nói.

Về việc truy lùng các đối thủ chính trị, ông Trump nói đó hiện là điều đang xảy ra với ông.

Vấn đề phá thai

Về việc ban hành luật liên bang về phá thai, cựu Tổng thống Trump bày tỏ niềm tin rằng những biện pháp như vậy sẽ không thể có đủ 60 phiếu theo yêu cầu tại Thượng viện. Ông nhấn mạnh rằng vấn đề này nên được để cho các tiểu bang quyết định, giống các hành động lập pháp đã được thực hiện gần đây ở các tiểu bang có khuynh hướng bảo thủ như Ohio và Kansas.

Khi được hỏi về Đạo luật Sự sống khi Thụ thai và thực thi Đạo luật Comstock, cựu Tổng thống Trump đã đẩy về phía đặc quyền của các tiểu bang, không cam kết về những lập trường cụ thể. Ông ám chỉ sẽ nói về những vấn đề liên quan trong các tuyên bố sắp tới.

Cựu Tổng thống Trump đã từ chối đưa ra quan điểm cá nhân về việc quyền tiếp cận thuốc phá thai của phụ nữ và thực thi các luật về cấm gửi thuốc phá thai qua thư. Ông cho biết sẽ sớm đưa ra tuyên bố về những vấn đề này.

Liên quan đến các án phạt ở cấp độ tiểu bang đối với những hành động phá thai sau khi đã có lệnh cấm, cựu Tổng thống Trump tái khẳng định lập trường của ông rằng các tiểu bang nên quyết định những vấn đề như vậy, nhấn mạnh đến sự đa dạng về cách tiếp cận trong các tiểu bang.

Khi được hỏi về cuộc trưng cầu dân ý sắp tới đối với vấn đề phá thai tại Florida, cựu Tổng thống Trump đã không tiết lộ ý định bỏ phiếu của ông, nhắc lại niềm tin về tầm quan trọng của việc các tiểu bang phải tự đưa ra các quyết định về những vấn đề như vậy.

Ông Trump nhấn mạnh sẽ tập trung vào các chính sách giúp phụ nữ và các gia đình, nhắc đến lập trường chấp nhận thụ thai trong ống nhiệm (IVF).

Tôi sẽ làm điều đó sớm trong một hoặc hai tuần tới. Nhưng thẳng thắn mà nói, tôi không nghĩ điều đó sẽ gây sốc. Nhưng tôi sẽ làm nó khoảng một hoặc hai tuần tới. Chúng tôi sẽ giúp đỡ phụ nữ, Eric à. Tôi sẽ giúp đỡ phụ nữ”, ông Trump nói với phóng viên Tạp chí TIME.

Các vấn đề khác

Cựu Tổng thống Trump đã thảo luận về quyết định trước đây của ông liên quan đến áp dụng án phạt tối thiểu 10 năm đối với hành vi mạo phạm các di tích lịch sử. Ông Trump cảm thấy việc làm đó của mình có hiệu quả trong việc ngăn chặn những hành vi phạm pháp như vậy. Cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố ông sẽ sử dụng Vệ binh Quốc gia thay vì quân đội để xử lý các cuộc biểu tình nếu cần, chẳng hạn như các cuộc biểu tình Mạng sống người Da đen Quan trọng (Black Lives Matter) hồi năm 2020.

Ông Trump cũng thừa nhận có tồn tại định kiến bài bác người da trắng ở Mỹ. Ông chỉ trích chính quyền Biden vì những chính sách của họ và bày tỏ lo ngại về hành vi phân biệt đối xử với nhiều nhóm, trong đó có nhóm người da trắng và các tín đồ Cơ đốc giáo.

Ông Trump không cam kết về việc Mỹ có nên bảo vệ Đài Loan hay không. Ông cho biết ông không muốn tiết lộ lập trường của mình về vấn đề này để duy trì đòn bẩy trong đàm phán ngoại giao.

Cựu Tổng thống Trump đã thảo luận về triển khai chiến lược quân đội Mỹ ở nước ngoài, cho rằng những sự điều chỉnh có thể là cần thiết, nhưng nhấn mạnh đến khả năng quản lý các hoạt động triển khai quân một cách hiệu quả. Ông chỉ trích Hàn Quốc vì đã đàm phán lại một thỏa thuận tài chính liên quan đến giảm phần thanh toán của họ cho Mỹ để nhận được bảo vệ quân sự.

Ông Trump cũng đã bênh vực nền dân chủ hơn là độc tài, nhấn mạnh tự do là lợi thế quan trọng. Tuy nhiên, ông đã bày tỏ quan ngại về tình trạng nền dân chủ Mỹ hiện nay, viện dẫn đến việc vũ khí hóa các cơ quan liên bang chống lại các nhân vật chính trị.

Ông Trump đã bác bỏ các tuyên bố cho rằng ông muốn xóa bỏ nhiều phần trong Hiến pháp hoặc trở thành nhà độc tài; thay vào đó, ông cáo buộc Đảng Dân chủ đã vi phạm các nguyên tắc hiến pháp thông qua các hoạt động tư pháp và quản lý hành chính.

Cựu Tổng thống Trump lưu ý rằng khi ông nói trong cuộc trả lời phỏng vấn với nhà báo Sean Hannity rằng ông sẽ chỉ làm kẻ độc tài “trong ngày đầu tiên” của nhiệm kỳ hai, thì đó rõ ràng là lời nói đùa và rằng hầu hết mọi người đều hiểu đó là lời nói đùa.

Những gì được nói đó là châm biếm. Đó có nghĩa là nói đùa. Mọi người biết điều đó”, ông Trump giải thích.

Về vấn đề đại dịch, cựu Tổng thống Trump đã nhắc lại chương trình Đẩy nhanh Hoạt động (Operation Warp Speed) và ca ngợi chính quyền của ông đã cho sản xuất và phân phối nhanh chóng vắc-xin COVID-19 cũng như các liệu pháp chữa trị liên quan.

Bạn biết đấy, chúng ta có những quan điểm mạnh mẽ về cả hai mặt của vắc-xin”, ông Trump nói. “Đó là điều thú vị. Đảng Dân chủ thích vắc-xin. Đảng Dân chủ đó. Lý do duy nhất tôi không nhận công về nó. Đảng Cộng hòa, trong nhiều trường hợp, không thích vắc-xin, mặc dù nhiều người trong số họ đã tiêm nó, tôi có thể nói với bạn như vậy. Điều đó rất thú vị”, ông Trump nói với phóng viên Eric.

Ông Trump cũng bày tỏ hoài nghi về tính hiệu quả của các văn phòng chuẩn bị sẵn sàng cho đại dịch dài hạn. Ông cho rằng những văn phòng đó là động cơ chính trị và lãng phí tiền của.