Sáng sớm ngày 1/5, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ dài, một vụ sập đường đã xảy ra trên đoạn Trà Dương của đường cao tốc Mai Đại (hay Mai Long) ở Quảng Đông, Trung Quốc khiến 18 phương tiện rơi xuống, bốc cháy và phát nổ, làm 19 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương. 

quang dong
Sáng sớm ngày 1/5, một vụ lở đất xảy ra trên đường cao tốc Mai Long ở Quảng Đông. Nhiều phương tiện rơi xuống và bốc cháy, ô tô cháy trơ khung. (Ảnh cắt từ video)

Theo thông tin từ cơ quan tuyên truyền của Huyện Đại Phố, Mai Châu, sau khi vụ tai nạn sập đường xảy ra trên đoạn Trà Dương, tính đến 3h chiều ngày 1/5, vụ tai nạn đã khiến tổng cộng 20 phương tiện rơi xuống, có tổng cộng 54 người, trong đó 24 người được xác nhận đã chết, 30 người đang được điều trị tại bệnh viện.

Trước đó CCTV đưa tin, vào khoảng 2h10 ngày 1/5, một vụ sập mặt đường cao tốc đã xảy ra gần Đại Phố trên đường cao tốc Mai Đại tỉnh Quảng Đông theo hướng đi Phúc Kiến (cách lối ra đoạn Trà Dương khoảng 2 km). Tính đến 11h45 ngày 1/5, vụ tai nạn khiến tổng cộng 18 phương tiện bị lật, liên quan đến tổng cộng 49 người, trong đó 19 người được xác định đã thiệt mạng và 30 người được đưa đi cấp cứu và tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng.

Mặt đường bị sập của đường cao tốc dài khoảng 17,9 mét, có diện tích khoảng 184,3 mét vuông. Sau vụ tai nạn, tỉnh Quảng Đông đã thành lập trung tâm chỉ huy cứu hộ tại chỗ và điều động hơn 500 người tham gia cứu hộ tại chỗ. Trước đó, có thông tin cho rằng do mưa lớn liên tục nên xảy ra thảm họa địa chất tự nhiên, khiến đường bị sập và gián đoạn giao thông hai chiều trên tuyến đường này. 

Theo tờ “Báo nhanh đô thị” đưa tin, một nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn sập đường cho biết: “7 người trên xe đều đang ngủ. Đột nhiên có một tiếng rầm chiếc xe mất kiểm soát. Chúng tôi tỉnh dậy ngay lập tức và hét lên, sau đó ổn định lại thì có người nói ở phía sau có một cái hố. Có vẻ như một số chiếc xe đã bị cái hố to đó làm mất kiểm soát, lốp xe cũng bị nổ. Chúng tôi xuống xe muốn xem tình hình các xe khác, không ngờ khi đó mặt đường đã sụt lún. Trước đó, khi chúng tôi đi qua chỉ là những vết nứt, hoặc chỉ là một số lỗ nhỏ. Các xe phía sau chúng tôi đều rơi xuống hố lớn, lớn 4-5 mét.”

Một chủ xe đi ngang qua quốc lộ nơi xảy ra vụ việc cho biết: “Tôi đi qua lúc 7h sáng nay, trên đường không có một chiếc xe nào cả. Khi tôi đi qua đường cao tốc Đại Phố hướng về Phúc Kiến thì đã có xe cấp cứu sẵn và nón giao thông chắn đường không cho đi.

Theo trang tin “The Paper” đưa tin, sáng 1/5 một chủ xe ô tô đi qua đoạn đường xảy ra vụ việc cho biết, có nhiều phương tiện rơi từ trên cao tốc xuống hố, một số xe bốc cháy. Sau khi phát hiện sự việc, một chủ xe lớn tuổi đã nhanh chóng dừng xe lại và chạy lùi vài trăm mét để ngăn các xe khác, đề phòng các xe phía sau xảy ra tai nạn. Các video liên quan cho thấy, chiếc xe rơi từ trên cao tốc đã bốc cháy và đám cháy tương đối lớn. Một số chủ xe đi ngang qua con đường xảy ra vụ việc đã để lại tin nhắn trên mạng nói rằng nhiều ô tô đã rơi khỏi đường cao tốc và người ta nghe thấy tiếng nổ tại hiện trường.

Nhiều cư dân mạng nói: “Chắc hẳn đó là một công trình kém chất lượng”, lại “tìm người đổ lỗi”.

“Xác định là không ăn cắp nguyên vật liệu? Xảy ra chuyện thì lại đổ cho mưa.” 

“Nhìn đi, nhìn đi, chắc chắn là do xe quá tải làm sập đường cao tốc!”

“Không có xe tải thì xe tải không phải chịu trách nhiệm. Lỗi là do thảm họa địa chất. Tại sao không kiểm tra vấn đề nền đường trước khi có sự cố xảy ra?”

Trí Đạt (t/h)