Một quan chức quân sự cấp cao của Ukraine cho biết các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất có thể bắt đầu được chuyển đến Ukraine, sớm nhất là trong tháng này.

F16
Các máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất có thể được chuyển đến Ukraine trong tháng 5/2024. (Nguồn ảnh: Mike Mareen / Shutterstock)

Phát biểu trên truyền hình quốc gia hôm thứ Tư (1/5), phát ngôn viên Không quân Ukraine Ilya Evlash dự đoán rằng Kiev có thể nhận được lô máy bay phản lực tiên tiến đầu tiên sau Lễ Phục sinh của Chính thống giáo, được tổ chức vào ngày 5 tháng 5 năm nay.

Tuy nhiên, ông Evlash cảnh báo không nên nuôi hy vọng. “Chúng tôi không đoán trước được tương lai vì ngày tháng đã bị thay đổi nhiều lần. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang chờ đợi”.

Ông Evlash nhấn mạnh rằng lịch trình giao F-16 nằm ngoài tầm kiểm soát của Ukraine và quân đội Kiev “sẽ làm việc với những gì được giao”.

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Ukrainskaya Pravda, ông Evlash giải thích thêm rằng “‘sau Lễ Phục sinh’ là thời gian đã kéo dài”, Ukraine muốn nhận được các máy bay chiến đấu càng sớm càng tốt và sẽ đưa ra thông báo khi chúng đến nơi. Ông nói thêm rằng các phi công Ukraine hiện đang được đào tạo lái máy bay phản lực ở Đan Mạch và Mỹ.

Vào tháng Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên sẽ đến Ukraine từ Đan Mạch vào mùa hè này. Khung thời gian này cũng được Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba xác nhận, tuy nhiên ông thừa nhận rằng cần đào tạo thêm cho cả phi công và nhân viên mặt đất.

Các quan chức Ukraine thừa nhận việc vận hành F-16 sẽ gặp nhiều khó khăn thực tế. Tháng trước, ông Evlash cho biết việc xây dựng hầm trú ẩn cho máy bay phản lực sẽ cần “nguồn vốn khổng lồ”, đồng thời nói thêm rằng Kiev sẽ cố gắng sử dụng các phương pháp khác để bảo vệ máy bay khỏi các cuộc tấn công, bao gồm phân chia chúng đến các sân bay khác nhau.

Năm ngoái, các nước phương Tây đã công bố một liên minh quốc tế để giúp Ukraine mua máy bay F-16 do Mỹ thiết kế, với kế hoạch cung cấp cho Ukraine vài chục máy bay.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vào mùa thu năm ngoái rằng mặc dù F-16 chắc chắn sẽ tăng cường khả năng quân sự của Ukraine nhưng chúng sẽ không phải là “vũ khí thần kì” có khả năng thay đổi mạnh mẽ tình hình trên chiến trường.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng F-16 sẽ không thay đổi kết quả của cuộc xung đột, đồng thời nói rằng quân đội Nga sẽ tiêu diệt các máy bay.

Thanh Tâm, theo RT