Trong bối cảnh phong trào ủng hộ Palestine trong khuôn viên trường học Mỹ không ngừng lên cao, những diễn biến mới cho thấy tình hình tiếp tục căng thẳng, hàng trăm người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ.

Embed from Getty Images

Sáng ngày 1/5/2024 nổ ra xung đột tại chi nhánh Los Angeles (UCLA) trường Đại học California. Cảnh sĩ quan cảnh sát Mỹ đối mặt với người biểu tình (Frederic J. Brown/AFP/Getty)

  • Video cho thấy những người biểu tình ủng hộ Palestine và những người phản đối họ đụng độ dữ dội tại UCLA. Sự tức giận bùng lên trước hàng rào chắn được dựng lên tại khu lều trại của những người ủng hộ Palestine trong khuôn viên trường. UCLA gọi đây là “những hành động bạo lực khủng khiếp”. Sau 2 giờ hỗn loạn, trường đã gọi cơ quan thực thi pháp luật:

Ngày 7/10 năm ngoái, quân Hamas từ Gaza đã phát động một cuộc tấn công vào miền nam Israel giết chết hơn 1200 người và bắt hơn 250 người làm con tin. Israel sau đó đã phát động tấn công vào Gaza. Vòng xung đột mới này giữa Israel và Hamas đã gây ra hoạt động sinh viên lớn nhất ở Mỹ kể từ các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc vào năm 2020…

Trong một diễn biến mới, video trực tiếp do truyền thông Mỹ cung cấp vào thứ Tư (1/5) trong khuôn viên Đại học California chi nhánh Los Angeles (UCLA) cho thấy, xung đột bạo lực nổ ra giữa người biểu tình ủng hộ Palestine và nhóm người chống biểu tình, những người biểu tình không cùng lập trường đã nổ ra xung đột suốt đêm, họ đụng độ bằng ván gỗ và gạch vụn…

Phát ngôn viên Zach Seidl của Thị trưởng Los Angeles cho biết trên X rằng cảnh sát đang hỗ trợ theo yêu cầu của ông Gene Block – Hiệu trưởng UCLA.

Đoạn video được RMG News ghi lại vào tối muộn thứ Ba (30/4) cho thấy, một số người đeo mặt nạ ném các vật bằng kim loại và gỗ xung quanh rào chắn của trại người biểu tình, trong khi những người khác dùng ván ép và ô để chặn các mảnh vỡ, ngoài ra còn thấy những người khua vợt tennis và ván trượt. Có nhóm hô vang “Nước Mỹ!”, nhưng không rõ họ ủng hộ Palestine hay Israel. Có số ít người biểu tình không đeo mặt nạ đã hét qua hàng rào chắn, “Các người định ngăn chặn Do Thái phải không?… Chúng tôi sẽ chống trả”.

Một số người biểu tình đã hoạt động quấy rối, bao gồm ném pháo hoa vào đám đông, chơi nhạc lớn và chĩa đèn laser vào đám đông. Một số cuộc đụng độ ngắn ngủi đã nổ ra giữa những người biểu tình.

Sở Cảnh sát Los Angeles đã có mặt tại hiện trường vào sáng sớm thứ Tư (1/5) để hỗ trợ cảnh sát làm nhiệm vụ tại UCLA.

Thống đốc California lên án

Thống đốc Gavin Newsom bang California lên án vụ bạo lực xảy ra qua đêm tại UCLA: “Luật pháp rất rõ ràng: Quyền tự do ngôn luận không bao gồm kích động bạo lực, phá hoại hoặc hành vi bất hợp pháp trong khuôn viên trường”. Ông Newsom cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư trên mạng xã hội: “Những người có hành vi bất hợp pháp phải chịu trách nhiệm về hành động đó, bao gồm cả việc truy tố hình sự, đình chỉ học hoặc trục xuất khỏi trường”.

Thống đốc cũng cho biết trong một tuyên bố riêng do văn phòng của ông đưa ra, “Phản ứng chậm trễ và hạn chế của cơ quan thực thi pháp luật trong khuôn viên UCLA vào đêm qua là không thể chấp nhận được, họ phải giải thích về điều đó…”.

Ông cho hay sau khi xác định cần sự hỗ trợ từ chính quyền bang, văn phòng của ông “ngay lập tức triển khai” đội tuần tra đường cao tốc California đến trường học.

Sau nhiều giờ hỗn loạn giữa những người biểu tình chống Israel và những người ủng hộ Israel, Thị trưởng Karen Bass của Los Angeles thông báo cảnh sát Los Angeles đã đến UCLA để kiểm soát tình hình trong khuôn viên trường. Ông Bass viết trên X lúc 1:47 sáng giờ địa phương: “Vụ bạo lực xảy ra tại UCLA tối nay thực sự ghê tởm và không thể tha thứ được. Cảnh sát Los Angeles đã đến trường học”.

AP đưa tin rằng cảnh sát mặc đồ chống bạo động. Cảnh quay trên không của KABC – một chi nhánh của CNN – cho thấy cảnh sát xếp hàng trên đường trước khu Dickson ngay chi nhánh Los Angeles Đại học California để ngăn không cho thêm người vào hiện trường vụ xung đột.

Phong trào diễn ra tại nhiều trường đại học

Trong khi đó, hàng chục trường đại học trên khắp nước Mỹ đang phải vật lộn để ngăn chặn các cuộc biểu tình tương tự trong khuôn viên trường.

Cảnh sát thành phố New York vào cuối ngày thứ Ba đã bắt giữ hàng chục người biểu tình ủng hộ Palestine đã chiếm giữ một tòa nhà trong khuôn viên Đại học Columbia ở New York, dỡ bỏ một khu trại biểu tình mà trường Ivy League đã cố gắng dỡ bỏ trong gần 2 tuần.

Thị trưởng Eric Adams của thành phố New York cho biết, khoảng 300 người đã bị bắt, ông đổ lỗi biểu tình cho những kẻ kích động bên ngoài mà không đưa ra được bằng chứng cụ thể.

Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Tư ca ngợi cảnh sát New York “dọn sạch” tòa nhà Đại học Columbia do những người biểu tình ủng hộ Palestine chiếm đóng. Ông Trump nói tại một cuộc vận động tranh cử ở Waukesha bang Wisconsin: “Cảnh sát đã đến và mọi chuyện đã kết thúc trong 2 giờ. Đó là một điều tuyệt vời, điều tuyệt vời nhất ở New York”.

Ông Trump cho biết danh tiếng Đại học Columbia đã bị tổn hại nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích Hiệu trưởng Minouche Shafik hèn nhát và hành động chậm chạp.

Sau khi cảnh sát giải tán các cuộc biểu tình trong khuôn viên trường, Hiệu trưởng Shafiq hôm thứ Tư đã gửi thư tới cộng đồng trường, lưu ý rằng các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng đã “leo thang đáng kể”“đưa trường đại học đến bờ vực sụp đổ”.

Tương tự, Đại học Tulane hôm thứ Tư thông báo rằng các sinh viên biểu tình chống Israel “bất hợp pháp” trong khuôn viên trường ở New Orleans đã bị bắt và đình chỉ học. Hiệu trưởng Michael Fitts cho biết trong một lá thư gửi cộng đồng vào tối thứ Ba rằng 6 sinh viên tham gia cuộc biểu tình bất hợp pháp đã bị bắt, 7 sinh viên đã bị đình chỉ học tập.

Ông viết: “Chúng tôi coi trọng quyền tự do ngôn luận và đã ủng hộ nhiều cuộc biểu tình hợp pháp trong năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phản đối hành vi xâm phạm, ngôn từ kích động thù địch, chủ nghĩa bài Do Thái và thành kiến đối với các nhóm tôn giáo hoặc sắc tộc. Bất kỳ hành vi quấy rối, đe dọa, bạo lực và tội phạm nào tương tự khác trong bất kỳ trường học nào của chúng ta đều không thể chấp nhận được”; “Đại đa số những người biểu tình này không có liên quan trường Tulane. An toàn trường đại học vẫn đang ở mức cao nhất”.

Tại Đại học Arizona, cảnh sát đã đụng độ với người biểu tình và bắt đầu bắt giữ khi các cuộc biểu tình chống Israel tiếp tục diễn ra. Hiệu trưởng Robert C. Robbins cho biết trong một tuyên bố, ông đã yêu cầu cơ quan chức năng trường đại học, cảnh sát trong khuôn viên trường, cảnh sát Tucson và Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Pima “ngay lập tức thực thi các quy định được áp dụng khuôn viên trường và tất cả các luật tương ứng mà không cần thông báo trước”. Tuyên bố cho biết thêm: “Nhà trường sẽ tiếp tục hành động vì lợi ích tốt nhất của sinh viên, nhân viên…, để đảm bảo an toàn cho mọi người”.

Trong khuôn viên trường Đại học Arizona có thể thấy cảnh sát bang mang theo súng hơi cay và mặt nạ phòng độc. Ban đầu cơ quan chức năng đưa ra thời hạn chót là 10:30 tối để những người biểu tình giải tán nếu không sẽ bị bắt, nhưng việc bắt giữ thực hiện trễ hơn đáng kể khi những người biểu tình tiếp tục.