Tổng thống Joe Biden khẳng định việc cam kết bảo vệ Israel, nhưng giới chức Mỹ tiết lộ Washington đã cảnh báo sẽ không ủng hộ Tel Aviv tấn công đáp trả Tehran.

đáp trả
Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: Marlin360/Shutterstock)

“Israel đã chứng tỏ năng lực phòng thủ đáng kinh ngạc và khả năng hóa giải những đòn tấn công chưa từng có tiền lệ. Họ đã gửi thông điệp rất rõ đến các đối thủ rằng không ai có thể đe dọa an ninh của Israel”, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu hôm 14/4, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để thảo luận về vụ tấn công của Iran.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố đã cùng các đối tác đánh chặn thành công 99% trên tổng số 300 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa các loại mà Iran khai hỏa nhắm vào lãnh thổ Israel. Giới chức Mỹ tiết lộ các lực lượng nước này ở khu vực đã bắn hạ hơn 70 UAV và ít nhất ba tên lửa đạn đạo của Iran để hỗ trợ Israel.

Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết trong việc đảm bảo an ninh cho Israel. Ông nói sẽ cùng các lãnh đạo phương Tây phối hợp phản ứng ngoại giao đồng bộ sau động thái của Iran, ám chỉ rằng Mỹ không xem xét hành động quân sự để đáp trả.

Quan chức Mỹ tiết lộ rằng ông Biden đã cảnh báo Israel không nên đáp trả Iran sau vụ tập kích được đánh giá là “kiềm chế và chừng mực” mà Tehran tiến hành.

Theo tờ Axios, Tổng thống Mỹ nhắc nhở ông Netanyahu rằng việc Israel chặn đứng thành công cuộc tập kích ồ ạt từ Iran là nhờ phối hợp phòng thủ cùng Mỹ và các nước đối tác trong khu vực. “Đây đã là chiến thắng rồi. Hãy hài lòng với chiến thắng này”, một quan chức Nhà Trắng thuật lại lời của Tổng thống Biden với ông Netanyahu trong cuộc điện đàm.

Quan chức Nhà Trắng tiết lộ ông Biden đã khẳng định Mỹ sẽ không tham gia bất kỳ chiến dịch quân sự nào của Israel với mục tiêu trả đũa Iran và cũng không ủng hộ Israel trả đũa quân sự. Ông Netanyahu đáp rằng ông hiểu quyết định của lãnh đạo Mỹ.

NBC dẫn ba nguồn thạo tin tiết lộ ông Biden đang hoài nghi Thủ tướng Israel muốn kéo Mỹ vào xung đột lớn hơn tại khu vực. Các quan chức cấp cao Mỹ lo ngại kịch bản những quan chức theo quan điểm cứng rắn trong chính phủ Israel sẽ “hành động bốc đồng” mà không tính đến hậu quả sau đòn tập kích từ Iran.

Những lo ngại này càng được củng cố khi Washington xem xét cách Tel Aviv triển khai chiến dịch tại Dải Gaza và quyết định không kích tòa lãnh sự Iran ở Syria để đoạt mạng chuẩn tướng Iran Mohammad Reza Zahedi mà không tham vấn cùng đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 13/4 đã yêu cầu người đồng cấp Israel Yoav Gallant tham vấn với Mỹ trước khi có bất kỳ phản ứng quân sự nào nhắm vào Iran.

Giới chức Mỹ cho rằng Israel không muốn chiến tranh toàn diện với Iran, nhưng khó tránh khỏi những quyết sách sai lầm. Trong trường hợp Israel tiến hành đòn trả đũa quân sự Iran vì cuộc tập kích ngày 14/4, Washington dự báo xung đột sẽ leo thang thành chiến tranh ở cấp độ khu vực với những hậu quả kinh hoàng.

“Tôi không nghĩ họ có chiến lược cụ thể. Phía Israel không phải lúc nào cũng đưa ra quyết sách hợp lý nhất”, một quan chức Nhà Trắng bày tỏ sự lo ngại.

Phan Anh

Video: Trong thời đại “đánh mất chữ Hiếu” này, làm thế nào để giáo dục con hiếu kính người lớn?