Sau khi Iran phóng hàng trăm drone và tên lửa vào Israel tối thứ Bảy (13/4), Bộ Ngoại giao Nga hôm Chủ Nhật (14/4) đã lên tiếng kêu gọi Iran và Israel kiềm chế, tránh leo thang thêm một cuộc xung đột vũ trang nữa trong khu vực Trung Đông.

Chúng tôi cực kỳ quan ngại về leo thang nguy hiểm nữa trong khu vực”, Bộ Ngoại giao Nga nói, lưu ý rằng các cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột Palestine – Israel gần đây, thường là “bị châm ngòi bởi những hành động khiêu khích vô trách nhiệm” vốn chỉ dẫn tới mâu thuẫn gia tăng.

Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy kiềm chế. Chúng tôi hy vọng các quốc gia trong khu vực sẽ giải quyết những vấn đề tồn đọng thông qua các biện pháp chính trị và ngoại giao”, Bộ Ngoại giao Nga nói thêm.

Trước đó, Đại sứ Israel tại Nga Simona Halperin đã nói với hãng tin Nga RIA Novosti rằng đất nước của bà chờ đợi “các đồng nghiệp Nga lên án vụ tấn công chưa từng có tiền lệ của Iran vào lãnh thổ Israel”.

Đại sứ Simona Halperin cũng bày tỏ hy vọng rằng Nga sẽ đối phó với “những nỗ lực gây mất ổn định khu vực của Iran”.

Đáp trả tuyên bố của Đại sứ Halperin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Bà Simona này, hãy nhắc cho tôi biết khi nào Israel đã lên án dù chỉ một vụ tấn công của chế độ Kyiv vào các khu vực của Nga? Bà không biết đúng không nào? Tôi cũng không biết”.

Bà Zakharova cũng viện dẫn “những tuyên bố thường xuyên của nhiều quan chức Israel bày tỏ ủng hộ những hành động của Tổng thống Ukraine Zelensky”.

Căng thẳng giữa Israel và Iran đã leo thang kể từ khi chiến tranh Israel – Hamas bùng phát tại Gaza vào tháng Mười năm ngoái. Giới chức Israel cáo buộc Iran đã đạo diễn vụ bố ráp chết chóc của Hamas vào miền nam Israel hôm 7/10/2023, từ đó kích hoạt cuộc xung đột vũ trang đã kéo dài hơn nửa năm tại Gaza.

Iran vẫn luôn phủ nhận việc liên quan đến vụ tấn công của Hamas và Israel, nhưng cam kết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ nhóm chiến binh Hồi giáo người Palestine.

Hải Đăng