Năm 2022, ông Yoon Suk-yeol được bầu làm Tổng thống Hàn Quốc, và hứa hẹn sẽ xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn với Hoa Kỳ, cũng như có lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Tuy nhiên, cam kết này của ông hiện đang gặp phải thử thách. Một đoàn nghệ thuật của Mỹ được thông báo rằng họ không thể biểu diễn ở Hàn Quốc, do bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cản trở.

Han Quoc
Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Sejong Hàn Quốc. (Ảnh: Epoch Times, Getty Images, Shutterstock)

Việc trao đổi văn hóa giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc được các quan chức cấp cao của Hàn Quốc, trong đó có Tổng thống Yoon Suk-yeol, thúc đẩy nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hai nước.

Tháng 4 năm nay, tại một bữa tiệc cấp nhà nước ở Nhà Trắng, thậm chí ông Yoon Suk-yeol còn hát bài hát kinh điển của Mỹ “American Pie”, và nói rằng mối quan hệ giữa hai nước là “liên minh của các giá trị chung”.

Embed from Getty Images

Ngày 27/4/2023, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (bên trái) có bài phát biểu trước phiên họp chung của Quốc hội tại Phòng Dân biểu của Điện Capitol Hoa Kỳ ở Washington, được Phó Tổng thống Hoa Kỳ Harris (ở giữa) và Chủ tịch Hạ viện McCarthy (bên phải) vỗ tay hoan nghênh. (Ảnh: Stefani Reynolds/AFP qua Getty Images)

Tuy nhiên, đối với Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun có trụ sở tại New York, ĐCSTQ vẫn có thể tiếp tục chiến dịch quấy rối kéo dài gần 20 năm vào Hàn Quốc. Ban tổ chức Shen Yun Hàn Quốc cho biết, 2 nhà hát lớn ở Seoul đã từ chối đơn đăng ký biểu diễn của Shen Yun do áp lực từ ĐCSTQ.

Các tài liệu nội bộ mà Epoch Times thu được cho thấy, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc đã đe dọa các nhà hát và Chính phủ Hàn Quốc trong nhiều năm. Họ đe dọa Hàn Quốc sẽ phải gánh chịu những hậu quả kinh tế và chính trị nếu nước này cho phép Shen Yun biểu diễn ở đó.

Hàng năm, thông qua vũ đạo và âm nhạc, Đoàn Nghệ thuật Shen Yun biểu diễn tại hơn 20 quốc gia khắp 5 châu lục, giới thiệu văn hóa Trung Hoa đích thực trước thời ĐCSTQ xuất hiện.

Ông Trevor Loudon, chuyên gia về chủ nghĩa cộng sản, cho biết vì Shen Yun dốc sức muốn phục hưng và triển hiện văn hóa truyền thống Trung Quốc, nên ĐCSTQ coi đoàn nghệ thuật này là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng của họ. Ông nói rằng ĐCSTQ muốn người dân tin rằng văn hóa Trung Quốc về cơ bản chính là xã hội chủ nghĩa.

ĐCSTQ không chỉ ngăn chặn các buổi biểu diễn của Shen Yun tại Hàn Quốc, những sự cố tương tự cũng xảy ra ở hầu hết các quốc gia nơi đoàn tới lưu diễn, trong đó có Việt Nam. Những nỗ lực cản trở ác ý của ĐCSTQ đã thất bại ở hầu hết các quốc gia. Nhưng tại Hàn Quốc, quan chức chính phủ đã nhượng bộ trước những lời đe dọa của ĐCSTQ.

Ông Han Minho, cựu Giám đốc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, cho rằng vụ việc này xảy ra là hệ quả của quá trình ĐCSTQ xâm nhập kéo dài hàng thập kỷ vào nền chính trị Hàn Quốc.

Ông là người sáng lập Tổ chức công dân vạch trần Học viện Khổng Tử”, chủ trương đóng cửa các Học viện Khổng Tử do DDCSTQ tài trợ, và thâm nhập vào Hàn Quốc ở nước ngoài.

Ông nói với Epoch Times, ĐCSTQ đã mua chuộc nhiều quan chức quan trọng ở mọi cấp bậc ở Hàn Quốc trong 30 năm qua. Ông tin rằng việc ngăn cản Shen Yun biểu diễn ở Hàn Quốc chứng tỏ chiến thuật xâm nhập của ĐCSTQ đang phát huy tác dụng.

id14103008 10242023 DSC0285 600x400 1
Thư của Đại sứ quán Trung Quốc tại Hàn Quốc gửi Đài truyền hình Hàn Quốc KBS. (Ảnh: Samira Bouaou/The Epoch Times)
DSQ TQ
Ảnh Đại sứ quán Trung Quốc tại Seoul Hàn Quốc ngày 11/4/2016. (Ảnh: Wpcpey/CC BY 3.0)

Ông Han Minho nói, khi tình trạng này xảy ra nhiều lần, mọi người sẽ cho rằng việc chiều theo yêu cầu của ĐCSTQ là điều đương nhiên và cần thiết, và sẽ trở thành thông lệ.

Ông tin rằng việc Shen Yun có thể biểu diễn ở Hàn Quốc hay không chính là “phép thử quỳ tím”, để xem liệu ​​Hàn Quốc có thực sự là đồng minh của Hoa Kỳ hay không.

Cuối cùng, ông nói Chính phủ Hàn Quốc không cho phép Đoàn Nghệ thuật Shen Yun của Mỹ biểu diễn tại Hàn Quốc, điều này có nghĩa là nhiều quốc gia khác có thể sẽ coi Hàn Quốc là quốc gia không đáng tin cậy. Hàn Quốc sẽ bị coi là khuất phục trước mối đe dọa của Trung Quốc (ĐCSTQ).

Lịch sử cản trở của ĐCSTQ

Hàng năm, Shen Yun lưu diễn tại các nhà hát hàng đầu trên thế giới, như Trung tâm Lincoln ở New York và Palais des Congrès ở Paris.

Tại Hàn Quốc, các nhà hát hàng đầu đều có quan hệ với chính phủ. Vì vậy, ĐCSTQ đã trực tiếp gây áp lực lên Chính phủ Hàn Quốc, để ngăn cản Shen Yun biểu diễn tại các nhà hát này.

Kể từ khi Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được thành lập vào năm 2006, ĐCSTQ luôn cản trở ác ý, như đe dọa về việc cấp thị thực, gây tổn hại kinh tế và tấn công ngoại giao. Các quan chức ĐCSTQ gây áp lực lên những người liên quan bằng cách đến nhà, gọi điện thoại hoặc gửi thư.

Năm 2009, 12 ngày trước khi Shen Yun ​​biểu diễn theo dự kiến, Trung tâm Nghệ thuật Universal của Seoul đã hủy hợp đồng.

Năm 2016, Đại sứ quán Trung Quốc ít nhất đã viết thư 2 lần cho Đài KBS Hàn Quốc. Chủ sở hữu KBS Hall ở Seoul, yêu cầu hủy hợp đồng với Shen Yun, khiến Shen Yun không thể biểu diễn tại địa điểm này. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế.

Tháng 12/2012, chính quyền thành phố Seoul đã quyết định ngăn chặn buổi biểu diễn sau khi xem xét mối quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc.

Năm 2022, sự can thiệp của ĐCSTQ vào Hàn Quốc còn nghiêm trọng hơn. Tổng cộng 13 nhà hát liên kết với chính quyền địa phương đã từ chối Đoàn nghệ thuật Shun Yun tới biểu diễn do mối đe dọa từ ĐCSTQ, gồm cả những nhà hát đã có mối quan hệ hợp tác 10 năm với Shen Yun.

Tháng 2/2023, Trung tâm Văn hóa và Nghệ thuật Incheon đã từ chối đơn thuê địa điểm biểu diễn, vì lo ngại mối quan hệ với Trung Quốc sẽ xấu đi.

Ông Lee Ji-yong, Giáo sư nghiên cứu về Trung Quốc tại Đại học Quốc gia Gyeongsang ở Hàn Quốc, cho biết mối lo ngại của các quan chức địa phương và nhân viên nhà hát là không thể tránh khỏi. Ông tin rằng nỗi sợ mất việc làm, ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, hoặc gây tổn thất tài chính đã dẫn đến việc tự kiểm duyệt.

ĐCSTQ ngăn cản Shen Yun biểu diễn tại Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ

Hoạt động xâm nhập và can thiệp của ĐCSTQ vào Hàn Quốc đã thu hút sự chú ý của các nghị sĩ Hoa Kỳ.

Tháng 8 năm nay, Dân biểu bang California, bà Michelle Steel đã viết một lá thư cho Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol. Trong thư, bà nói rằng bà đã bị sốc khi biết tin ĐCSTQ đang cố gắng ngăn cản Shen Yun biểu diễn ở Hàn Quốc.

Bà viết, là một quốc gia tự do và dân chủ, Hàn Quốc vẫn luôn là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy các giá trị chung cho nhân loại. Bà nói, các chính phủ dân chủ có trách nhiệm bảo vệ tự do trước sự áp bức.

Tháng 4 năm nay, Dân biểu bang Wisconsin, ông Tom Tiffany, cho biết ĐCSTQ đã ngăn cản Shen Yun biểu diễn tại Hàn Quốc, điều này thật đáng phẫn nộ, và không thể chấp nhận được.

Ông nói với Epoch Times, không có gì bí mật khi ĐCSTQ thường vũ khí hóa các “nhà ngoại giao” của mình ở nước ngoài, dàn dựng các hành vi đe dọa, và quấy rối các nhân sĩ bình luận tại địa phương, thậm chí cả các nhà lãnh đạo địa phương. Họ đã vượt qua lằn ranh đỏ.

Ông cảnh báo những đặc vụ Trung Quốc làm những việc này rằng khi kế hoạch này bị vạch trần, đặc vụ Trung Quốc sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, bao gồm cả việc bị trục xuất.

Hồi tháng 4, Dân biểu Tiffany và Dân biểu bang Texas Lance Gooden đã đưa ra dự luật, yêu cầu Tổng thống Biden đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York và Văn phòng Kinh tế Hồng Kông, đồng thời trục xuất các nhà ngoại giao Trung Quốc, nhằm chống lại sự đàn áp xuyên quốc gia và hoạt động gián điệp của Bắc Kinh.

Dân biểu bang Pennsylvania, ông Scott Perry, cũng bày tỏ quan điểm của mình về việc ĐCSTQ can thiệp vào buổi biểu diễn Shen Yun tại Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi Chính phủ Hoa Kỳ chống lại những vi phạm của ĐCSTQ, và đưa ĐCSTQ vào danh sách tổ chức tội phạm hàng đầu.

Ông nói với Epoch Times rằng ĐCSTQ sử dụng mọi phương tiện có thể để gây ảnh hưởng ác ý trên toàn thế giới, và kiểm duyệt những người có quan điểm khác với họ. Chính phủ Hoa Kỳ phải đẩy lùi hành vi hung hăng này của ĐCSTQ, coi ĐCSTQ là tổ chức tội phạm quốc tế số một, và đối xử với ĐCSTQ như vậy cho đến khi họ chấm dứt hành vi khủng khiếp này.