Chính quyền Ukraine tổ chức hòa nhạc ngày “Lễ Đức Mẹ An Giấc” ở bảo tàng “Pechersk Lavra”

Theo thông báo trên mạng xã hội của Cục Bảo tồn “Kiev Pechersk Lavra”, Cục đã tổ chức hoạt động âm nhạc tại bảo tàng “Kiev Pechersk Lavra”, nhân dịp Lễ Đức Mẹ An Giấc của Kitô Giáo, để làm cái mà Cục gọi là sự kiện “dành riêng cho sự khôi phục lại lịch sử [Ukraine], sự vĩ đại về mặt tinh thần của tu viện hang động vĩ đại.” Tu viện Các hang động Kiev là tu viện lớn nhất Ukraine, là biểu tượng nghìn năm của Chính thống Giáo Đông phương, đã bị chính quyền Kiev lấy đi hầu hết tất cả các công trình kiến trúc. Nay nó trực thuộc cái gọi là Cục Bảo tồn “Tu viện Các hang động Kiev” và hoạt động như một viện bảo tàng. Sự kiện mang danh tôn giáo do nhà nước tổ chức lần này cũng không thấy hiện diện của tín đồ Kitô.

Sự kiện hòa nhạc vào đúng dịp lễ ngày Đức Mẹ An Giấc tại nơi từng là Tu viện Kiev. (Nguồn ảnh mạng xã hội)
Maxym Ostapenko, CEO của Cục Bảo tồn, và Avraamy Lotysh, người được chính quyền tấn phong làm “tu viện trưởng” của Tu viện Kiev, ngồi hàng đầu bên trái trong ảnh các khán giả. Không thấy có tín đồ Kitô. (Nguồn ảnh mạng xã hội)

Theo thông báo, Cục đã mời một đoàn nhạc mang tên “Archimandrite Abraham” tới biểu diễn, để “khôi phục mọi thứ liên quan đến nội hàm của người Ukraina, bảo tồn truyền thống Chính thống Giáo, tôn vinh các nhân vật [lịch sử]”. Theo phát biểu của CEO của Cục, ông Maxym Ostapenko, và “sự kiện đã phát triển và bảo tồn di sản văn hóa quốc gia, giữ gìn sự thiêng liêng của nơi này.”

Trong các quan chức thấy trên ảnh, ngoài ông giám đốc Ostapenko, thì còn có ông Avraamy Lotysh.

Ông Avraamy trước là người của Giáo hội Chính thống UOC và là tu sĩ UOC cư ngụ tại Tu viện Các hang động Kiev. Khi UOC kiên trì phản đối việc chính quyền Ukraine dùng vũ lực lấy đi Tu viện, thì ông đã từ bỏ UOC, để cải giáo sang giáo hội OCU do nhà nước nâng đỡ, và sau đó ông được tấn phong làm “tu viện trưởng” bởi OCU.

Cũng như các sự kiện mang danh nghĩa tôn giáo khác do chính quyền Zelensky tổ chức, sự kiện này cũng không thấy có sự tham gia của giáo dân Kitô chân chính.

Trong các phản hồi hiếm hoi của cư dân mạng, có bình luận trái chiều như sau: “Tại sao các buổi hòa nhạc được tổ chức ở nơi bạn cần cầu nguyện với Chúa? Chúng ta có những rạp hát mùa hè tuyệt đẹp, rạp hát kịch, dàn nhạc giao hưởng và quảng trường, v.v. , được dành cho những hành động như vậy. Làm thế này giống như thời Liên Xô đang quay trở lại…?”

Lễ Đức Mẹ An Giấc, hay cũng gọi là Đức Mẹ Thăng Thiên là ngày lễ quan trọng trong Chính thống Giáo ở Ukraine, kỷ niệm ngày Đức Mẹ rời khỏi thế gian này. Nó được định vào ngày 28/8 hàng năm.

Nhật Tân

Nhật Tân

Published by
Nhật Tân

Recent Posts

Người viết cũng cần đọc sách nhiều hơn

Ngay cả những tác giả có điều kiện tự xuất bản, số lượng tác phẩm…

30 phút ago

Tránh những lỗi này để cải thiện kỹ năng viết email của bạn

So với thư truyền thống, email rất tiện lợi bởi nó không mất phí và…

1 giờ ago

Hà Nội: Một thai phụ 8 tháng bị bắt quả tang dùng ma túy

Hơn 3 nghìn viên ma túy tổng hợp, hơn 54 gram heroin, gần 40 gram…

1 giờ ago

4 điểm chính trong phát biểu nhậm chức của tân Tổng thống Lại Thanh Đức – Quan chức Đài Loan

Có quan chức cấp cao của Đài Loan tiết lộ bài phát biểu của ông…

1 giờ ago

Ông Kennedy nói ông đủ điều kiện tranh biện với ông Trump và ông Biden trên CNN

Ông Kennedy khẳng định rằng đội ngũ của ông “đang thảo luận” với CNN để…

2 giờ ago

Sáng 20/5, khai mạc kỳ họp Quốc hội, bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 không có nội dung miễn nhiệm chức…

2 giờ ago