(Ảnh minh họa: Natanael Ginting / Shutterstock)
Máy bay chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã gặp nạn hôm Chủ Nhật (19/5). Hiện Iran đang huy động tối đa nguồn lực để tìm kiếm cứu nạn và vẫn chưa rõ số phận của ông Raisi cùng những người khác có mặt trên chiếc trực thăng Bel 212 do Mỹ sản xuất.
Trong trường hợp xấu nhất xảy ra với ông Raisi, Hiến pháp Iran đã có quy định về các bước tiếp theo sau khi tổng thống đương nhiệm qua đời.
* Theo Điều 131 Hiến pháp của Cộng hòa Hồi giáo Iran, nếu một tổng thống chết trong lúc đương chức, thì phó tổng thống thứ nhất sẽ trở thành tổng thống tạm quyền, và vị trí này cũng phải có sự xác nhận của lãnh đạo tối cao Iran vốn là tiếng nói quyền lực quan trọng nhất về tất cả các vấn đề của đất nước.
*Sau đó, một hội đồng bao gồm phó tổng thống thứ nhất, chủ tịch quốc hội và lãnh đạo nhánh tư pháp phải sắp xếp một cuộc bầu cử để bầu ra một vị tổng thống mới trong vòng tối đa 50 ngày kể từ khi tổng thống đương nhiệm qua đời.
Ông Raisi, 63 tuổi, được bầu làm tổng thống Iran vào năm 2021. Theo quy định, cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo tại Iran sẽ diễn ra vào năm 2025.
Hải Đăng
Trong môi trường giáo dục có tính cạnh tranh cao hiện nay, kinh nghiệm nuôi…
Tay vợt đơn người Trung Quốc bất ngờ ngã xuống đất và co giật dữ…
Với gần 1.700 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở, tổng…
Bảng xếp hạng thu nhập quốc dân hàng năm của Ngân hàng Thế giới (World…
Đầu năm nay, có tin 2 người dẫn chương trình Kazakhs trên đài truyền hình…
Cựu Tổng thống Trump hôm 1/7 đã ca ngợi phán quyết về quyền miễn trừ…