Chủ tịch Hạ viện Pelosi tới salon tóc vi phạm quy định phòng dịch COVID-19

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã tới một salon tóc tại thành phố San Francisco vào chiều thứ Hai (31/8) để gội đầu và sấy tóc cho dù địa phương này quy định các salon tóc phải đóng cửa trong đại dịch virus corona. 

Bà Pelsosi xuất hiện tại một salon tóc ở San Francisco hôm 31/8. (Ảnh cắt từ video)

Đảng Cộng hòa chỉ trích mạnh mẽ bà Pelosi đã vi phạm các quy định phòng dịch COVID-19 mà bà luôn rao giảng mọi người phải tuân thủ. Nhưng Chủ tịch Hạ viện nói rằng bà đã bị “gài bẫy” và salon tóc đã nói với bà là cuộc hẹn của bà là được phép.

Theo các quy định nghiêm ngặt nhằm ứng phó với đại dịch virus corona, các salon tóc tại thành phố San Francisco vẫn bị cấm nhận khách hàng vào thời điểm bà Pelosi đến sử dụng dịch vụ.

Fox News là kênh đầu tiên đăng tải đoạn video bà Pelosi có mặt tại salon tóc ở San Francisco và cáo buộc Chủ tịch Hạ viện đạo đức giả.

Đoạn video phát trên Fox News lấy từ camera an ninh của salon tóc cho thấy vào khoảng 3:08 chiều 31/8 (giờ Mỹ), bà Pelosi xuất hiện tại salon tóc ESalonSF ở San Francisco với tóc còn ướt và không đeo khẩu trang hoặc bất kỳ vật dụng che mặt, mũi nào khác.

Nhân viên làm tóc đi sau bà Pelosi có đeo một chiếc khẩu trang màu đen.

(Ảnh cắt từ video)

Bà Pelosi, Dân biểu Đảng Dân chủ đại diện cho bang California, đã đáp trả Fox News bằng việc đổ lỗi cho salon tóc đã “gài bẫy” bà và nhấn mạnh chủ salon tóc nợ bà một lời xin lỗi.

Tôi chịu trách nhiệm cho việc tin tưởng những lời lẽ của salon mà tôi đã đến nhiều lần”, bà Pelosi nói với báo giới hôm thứ Tư (2/9). “Khi họ nói họ có thể phục vụ một người vào một thời điểm và chúng tôi có thể đặt lịch thời điểm đó, tôi đã tin điều đó”.

Bà Pelosi nói thêm: “Hóa ra, đó là dàn cảnh. Do đó, tôi chịu trách nhiệm vì đã rơi vào một màn dàn cảnh gài bẫy”.

Chủ salon này nợ tôi một lời xin lỗi vì đã gài bẫy tôi”, bà Pelosi nói thêm.

Giải thích về lý do không đeo khẩu trang, Chủ tịch Hạ viện cho hay: “Tôi vừa mới gội đầu. Tôi không đeo khẩu trang khi tôi đang gội đầu. Bạn có đeo khẩu trang khi gội đầu không?”.

Trong khi đó, tại một cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền với Fox News hôm thứ Ba (1/9), bà Erica Kious – chủ salon mà bà Pelosi tới sử dụng dịch vụ, cho rằng việc chủ tịch Hạ viện tới salon của bà là tiêu chuẩn kép.

Đó là một cú tát vào mặt khi bà ta vào, bạn biết đấy, bà ta cảm thấy rằng bà ta chỉ cần đi vào và mọi việc sẽ xong, trong khi không ai khác có thể vào, và tôi không làm việc”, bà Kious nói với Fox News.

Chúng tôi buộc phải tôn trọng người phụ này, phải không nào?”, bà Kious nói. “Thật phiền phức”.

Chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump hôm 2/9 đã đăng lên Twitter và Facebook hai đoạn video đặt cạnh nhau với ghi chú:

Bên trái: Nancy Pelosi hôm nay nạt nộ người Mỹ, nói rằng ‘các bạn phải đeo khẩu trang’.

Bên phải: Nancy Pelosi hôm qua vi phạm các quy định COVID đối với salon tóc và không đeo khẩu trang”.

Tổng thống Trump cũng lên tiếng chỉ trích chủ tịch Hạ viện “không ngừng rao giảng người khác” về các hướng dẫn COVID-19 nhưng chính mình lại không tuân thủ.

Nancy Pelosi Điên rồ đang đánh mất uy tín lớn vì yêu cầu Beauty Parlor mở cửa, khi các [salon tóc] khác đóng, và vì không đeo Khẩu trang – bất chấp không ngừng rao giảng những người khác. Chúng tôi gần như chắc chắn sẽ lấy lại Hạ viện, và yêu cầu Nancy rời đi ngay lập tức!”, ông Trump viết trên Twitter hôm 2/9.

Chủ tiệm Beauty Parlor chắc chắn phải không thích Nancy Pelosi Điên rồ”, tổng thống Trump viết thêm.

Xuân Thành

Xem thêm: 

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

3 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

4 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

4 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

5 giờ ago

WSJ: Ông Putin không ra lệnh xử tử thủ lĩnh đối lập Navalny

Alexei Navalny, lãnh đạo đối lập nổi bật nhất của Nga, đã chết vào ngày…

5 giờ ago

TNS Rubio và đồng nghiệp kêu gọi Chính phủ Mỹ cấm hoàn toàn Huawei

Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Dân biểu Elise Stefanik đã yêu cầu Chính phủ…

5 giờ ago