Cựu phi công quân sự Mỹ từng làm việc ở Trung Quốc bị bắt ở Australia

Một cựu phi công quân sự Hoa Kỳ và người hướng dẫn bay từng làm việc tại Trung Quốc đã bị bắt ở Australia và phải đối mặt với việc bị dẫn độ về Hoa Kỳ, hãng tin Reuters cho hay, dẫn từ các tài liệu của tòa án Australia và hồ sơ công ty.

Cảnh sát Liên bang Australia đã bắt giữ Daniel Edmund Duggan, 54 tuổi, vào thứ Sáu (21/10) tại thị trấn Orange ở New South Wales. Sau đó, ông Duggan đã phải ra hầu tòa cùng ngày, theo hồ sơ tòa án.

Ông Duggan bị từ chối bảo lãnh và bị đưa đến nhà tù Bathurst gần đó, hai trong số các nguồn tin cho biết.

Ông Duggan là cựu công dân Hoa Kỳ và cảnh sát liên bang Australia đã thực hiện vụ bắt giữ theo yêu cầu của Hoa Kỳ trước khi có thủ tục dẫn độ chính thức, một trong những nguồn tin cảnh sát cho biết.

Lần ra tòa tiếp theo của ông Duggan sẽ ở Sydney vào tháng 11. Chi tiết về lệnh bắt giữ của Hoa Kỳ và những cáo buộc mà người này phải đối mặt được niêm phong.

Vụ bắt giữ diễn ra cùng tuần với việc Anh Quốc cảnh báo hàng chục cựu phi công quân sự phải ngừng làm việc ở Trung Quốc hoặc đối mặt với truy tố vì lý do an ninh quốc gia theo luật mới. Australia cũng đang điều tra các báo cáo rằng một số cựu phi công máy bay chiến đấu của họ đã được tiếp cận để làm việc tại Trung Quốc.

Một nguồn tin hàng không nói với Reuters rằng FBI truy tìm ông Duggan vì công việc của ông ta ở Trung Quốc. 

Ông Duggan chuyển đến Australia sau một thập kỷ phục vụ trong quân đội Mỹ và bắt đầu doanh nghiệp mang tên Top Gun Tasmania, chuyên thuê các cựu phi công quân sự của Mỹ và Anh để cung cấp cho khách du lịch những chuyến du hành bằng máy bay chiến đấu, hồ sơ công ty và các nguồn tin hàng không xác nhận.

Ông Duggan cũng lái máy bay quân sự cũ trong các cuộc triển lãm hàng không của Australia, ba phi công nói với Reuters.

Trang web của Top Gun Tasmania cho biết ông Duggan đã lái máy bay phản lực Harrier trong Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và là một huấn luyện viên không chiến.

Ông chuyển đến Bắc Kinh vào năm 2014. Hồ sơ LinkedIn của Duggan cho biết ông đã làm việc tại Thanh Đảo, Trung Quốc từ năm 2017 với tư cách là giám đốc điều hành của AVIBIZ Limited, được mô tả là “một công ty tư vấn hàng không toàn diện tập trung vào ngành Hàng không Trung Quốc đang phát triển nhanh và năng động”.

Hồ sơ của công ty Hồng Kông cho thấy AVIBIZ Limited đã được đăng ký bởi người mang hộ chiếu Australia Daniel Edmund Duggan vào năm 2017 và giải thể vào năm 2020.

Theo hiệp ước dẫn độ của Australia với Mỹ, chính phủ Mỹ sẽ có 60 ngày để đưa ra yêu cầu dẫn độ. Hiệp ước cho phép công dân Australia bị dẫn độ.

Ngân Hà (theo Reuters)

 

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

Thêm một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời, trường hợp thứ hai sau 2 tháng

Một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời hôm thứ Ba (30/4) ở tuổi…

35 phút ago

Microsoft đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại Malaysia

Ngày 2/5/2024, CEO Microsoft thông báo sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD vào AI tại…

41 phút ago

Tài liệu tòa án chống độc quyền: Năm 2022 Google trả cho Apple 20 tỷ USD

Các tài liệu của tòa án chống độc quyền của Hoa Kỳ cho thấy, theo…

46 phút ago

Nắng nóng khiến khoảng cách học tập giữa trẻ em trên toàn thế giới ngày lớn

Khoảng cách học tập giữa trẻ em trên khắp thế giới tiếp tục gia tăng…

51 phút ago

Solomon: Quan chức ngoại giao thân Bắc Kinh chiến thắng tranh chức thủ tướng

Ngoại trưởng Solomon thân ĐCSTQ đã chiến thắng trong cuộc tranh chức thủ tướng trước…

51 phút ago

Cảnh sát giải tán biểu tình tại UCLA; Gần 50% người bị bắt không phải sinh viên

Hàng trăm cảnh sát mặc đồ chống bạo động đã dỡ bỏ được các rào…

1 giờ ago