Thế Giới

Đa số người Mỹ ủng hộ bức tường biên giới Mỹ – Mexico

Đa số người Mỹ ủng hộ xây dựng một bức tường biên giới với nước láng giềng Mexico, trong bối cảnh khủng hoảng biên giới phía Nam và làn sóng nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ, theo một cuộc thăm dò mới của Đại học Quinnipiac.

Bức tường biên giới tại Otay Mesa, San Diego, California, dọc biên giới với Mexico. (Ảnh: Shealah Craighead/ Nhà Trắng)

Cuộc thăm dò được công bố vào ngày 17/10 cho thấy 52% cử tri Mỹ ủng hộ bức tường biên giới Mỹ-Mexico, đánh dấu lần đầu tiên hơn một nửa số cử tri ủng hộ việc xây dựng bức tường biên giới với Mexico kể từ khi câu hỏi lần đầu tiên được đưa ra vào tháng 11/2016 bởi cuộc thăm dò của Đại học Quinnipiac, 42% cử tri phản đối bức tường biên giới.

Kết quả cuộc thăm dò có sự phân chia theo đảng phái chính trị. Khoảng 9 trong số 10 thành viên Đảng Cộng hòa (91%) ủng hộ việc xây dựng bức tường biên giới, trong khi gần 8 trong số 10 thành viên Đảng Dân chủ (78%) phản đối. Những cử tri độc lập chia rẽ, với 51% ủng hộ việc xây dựng bức tường biên giới và 46% phản đối.

“Xây dựng bức tường, lời kêu gọi tập hợp đã bị phỉ báng và dập tắt dưới thời chính quyền Trump, đã trở lại, được các cử tri Đảng Cộng hòa thúc đẩy và chắc chắn được hồi sinh nhờ một cuộc khủng hoảng biên giới chưa giải quyết”, ông Tim Malloy, nhà phân tích thăm dò ý kiến ​​của Đại học Quinnipiac, cho biết trong một tuyên bố kèm theo kết quả.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy 55% cử tri xem việc dòng người di cư tìm nơi trú ẩn ở Hoa Kỳ là một cuộc khủng hoảng, trong khi 31% coi đó là một vấn đề nhưng không phải là khủng hoảng và 11% không coi đó là một vấn đề gì cả.

Ngoài ra, 31% cử tri sẵn sàng chào đón những người di cư đang tìm nơi trú ẩn đến với cộng đồng của họ. 37% khác muốn chào đón những người di cư như vậy, nhưng tin rằng cộng đồng của họ không thể tiếp nhận họ. Trong khi đó, 27% phản đối việc chào đón người di cư vào cộng đồng của họ.

Cuộc thăm dò được thực hiện trên 1.552 cử tri tự đăng ký từ ngày 12 – 16/10 với sai số là 2,5 điểm phần trăm.

Tuần trước, một cuộc thăm dò khác của đài Fox News cũng cho kết quả tương tự, với 57% người Mỹ ủng hộ xây dựng bức tường biên giới. Cuộc thăm dò cho thấy 70% cử tri cho rằng mức độ an ninh biên giới hiện nay chưa đủ nghiêm ngặt, trong khi con số tương tự cho rằng hệ thống nhập cư của nước này đã bị phá vỡ trong nhiều thập kỷ.

Những kết quả thăm dò mới nhất trái ngược với các cuộc thăm dò trước đây, khi đa số người Mỹ phản đối việc xây dựng bức tường biên giới. Cuộc thăm dò của Pew Research vào tháng 1/2019 cho thấy 58% người Mỹ phản đối việc xây dựng bức tường biên giới, trong khi cuộc thăm dò của Gallup vào tháng 2/2019 cho thấy 60% người Mỹ phản đối bức tường biên giới.

Việc xây dựng bức tường biên giới được tiếp tục

Kết quả được đưa ra vào thời điểm chính quyền Biden quyết định tiếp tục xây dựng bức tường biên giới mà chính quyền Trump từng bị chỉ trích mạnh mẽ. Nước Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng người nhập cư bất hợp pháp dọc biên giới Mỹ-Mexico.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa (DHS) Alejandro Mayorkas đã bãi bỏ tổng cộng 26 quy định liên bang để đẩy nhanh việc xây dựng đường sá và rào chắn dọc biên giới phía nam ở Texas.

Các rào cản mới sẽ được xây dựng trong Khu vực Thung lũng Rio Grande của Lực lượng Tuần tra Biên giới, một khu vực được coi là khu vực “nhập cảnh bất hợp pháp cao”. Việc xây dựng sẽ diễn ra ở khu vực lân cận Đập Falcon, Vùng Arroyo Morteros, Vùng Las Ruinas, Vùng Arroyo Ramirez, giao lộ của các tuyến đường lớn như Đường Perez và Quốc lộ Hoa Kỳ 83, cũng như nhiều vùng khác nhau Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Thung lũng Lower Rio Grande.

Ông Mayorkas đã ban hành lệnh miễn trừ vào ngày 4/10, trích dẫn số liệu của Cơ quan Biên phòng Hoa Kỳ cho thấy hơn 245.000 người di cư đã vượt biên trái phép tại Quận Starr kể từ đầu tháng 8.

Bộ An ninh Nội địa dự định tài trợ cho dự án xây dựng bằng cách sử dụng nguồn vốn được Quốc hội phân bổ dưới thời chính quyền Trump vào năm 2019 để xây dựng bức tường biên giới ở Thung lũng Rio Grande.

Quyết định nối lại bức tường biên giới đã gây ra phản ứng dữ dội từ cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, đây được coi là dấu hiệu cho thấy chính quyền sẽ đảo ngược chính sách.

Theo cuộc thăm dò của Fox News, ông Biden nhận được xếp hạng thấp nhất về an ninh biên giới cho đến nay, với chỉ 30% tán thành và 66% không tán thành. Tỷ lệ phản đối cao đáng kể ở hầu hết các thành viên Đảng Cộng hòa (93%) và khá đáng kể ở những cử tri độc lập (75%), trong khi đa số thành viên Đảng Dân chủ (56%) tán thành.

Sau khi nhậm chức vào tháng 1/2021, ông Biden đã tạm dừng việc xây dựng bức tường biên giới đang diễn ra dưới thời chính quyền Trump. Kết quả là, cùng với làn sóng người nhập cư bất hợp pháp ngày càng tăng, việc chấm dứt xây dựng bức tường biên giới khiến các vật liệu không được sử dụng để dọc biên giới, làm Hoa Kỳ thiệt hại ít nhất 72 triệu USD, theo một số ước tính.

Anh Nguyên

Published by
Anh Nguyên

Recent Posts

Truyền thông: Đàm phán Israel – Hamas ‘bế tắc’

Đài truyền hình Kan của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các…

8 giờ ago

Loại ma túy mới được phát hiện ở Thâm Quyến, “ma túy thây ma” tràn lan tại TQ

Hôm 18/5, tin “Một loại ma túy mới thường được gọi là ‘thuốc thây ma’ được…

10 giờ ago

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

14 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

15 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

16 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

19 giờ ago