Theo một báo cáo của Bộ An Ninh Nội Địa (DHS) mà Breitbart được xem qua, Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ đã bắt giữ hơn 24.000 người di cư từ Trung Quốc dọc biên giới Tây Nam trong năm tài chính 2023. Báo cáo, do một nguồn tin trong Bộ này cung cấp, cho thấy số lượng người di cư từ chế độ cộng sản Trung Quốc bị bắt giữ tăng hơn 1.115% so với con số 1.987 người vào năm trước.

nguoi trung quoc vuot bien
Đoàn người vượt biên để đến biên giới Mỹ do một người Trung Quốc ghi hình lại. (Ảnh cắt từ video)

Theo báo cáo do Breitbart Texas xem xét, số lượng người di cư từ Trung Quốc bị bắt giữ trong năm tài chính 2023 gia tăng đáng kể so với năm tài chính 2021, khi Lực lượng Tuần tra Biên giới chỉ gặp tổng cộng 342 người. Tuy nhiên tính riêng từ tháng 6/2023, con số này đã là 11.000 người.

Theo nguồn tin từ Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP), hơn 80% người di cư từ Trung Quốc là những người trưởng thành độc thân. Sau khi Lực lượng Tuần tra Biên giới Mỹ xử lý, hầu hết đã được thả ra để xin tị nạn tại Hoa Kỳ.

Nguồn tin cho biết các cuộc thẩm vấn tình báo mang lại rất ít thông tin về người di cư và mục đích nhập cảnh của họ. Theo nguồn tin, rào cản ngôn ngữ là một thách thức. Lượng người di cư đến từ hơn 280 quốc gia trong năm tài chính đã gây khó khăn cho các nhân viên Biên phòng trong việc dành thời gian để thẩm vấn cá nhân từng người. Trong nhiều ngày của tháng Chín, số vụ bắt giữ của lực lượng Biên phòng đã tăng lên gần 10.000 người mỗi ngày.

Tờ Breitbart Texas gần đây đã nói chuyện với Tiến sĩ Kenneth Allard, một Đại tá quân đội đã nghỉ hưu và là cựu Trưởng khoa Sinh viên tại Đại học Chiến tranh Quốc gia, về sự gia tăng số lượng người di cư từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ. Ông Allard bày tỏ lo ngại về việc thiếu thông tin tình báo liên quan đến vấn đề này.

Ông Allard cho rằng thực tế có thể là hầu hết những người di cư từ Trung Quốc là những người bất đồng chính kiến ​​chạy trốn khỏi điều kiện tồi tệ ở nước này. Tuy nhiên với tư cách là một chuyên gia về các chế độ toàn trị, ông tin rằng chính quyền Biden hiện tại thiếu ý chí để điều tra hiện tượng này một cách đúng đắn.

“Các chính phủ toàn trị như Trung Quốc là những kẻ khai thác cơ hội tuyệt vời. Họ nhận ra điểm yếu và tận dụng nó ngay lập tức. Những gì chúng ta đang thấy phản ánh sự lựa chọn chính sách có chủ ý của chế độ này”, trích lời ông Allard.

Khi được hỏi về khả năng Trung Quốc lợi dụng cuộc khủng hoảng hiện tại dọc biên giới phía Nam, ông Allard trả lời rằng chế độ này chắc chắn nhận ra điểm yếu mà Tổng thống Biden đã thể hiện trên trường quốc tế, đồng thời nói thêm: “Rõ ràng là hiện tại ông ấy (ông Biden) không hoàn toàn nắm quyền kiểm soát. Trung Quốc cũng nhận ra điều đó.”

Theo một nguồn tin của CBP, hành trình của hầu hết người di cư Trung Quốc rất tốn kém và gian khổ. Lộ trình tới Hoa Kỳ thường bao gồm việc đi từ Hồng Kông đến Thổ Nhĩ Kỳ và đến Ecuador. Ecuador là điểm đến phổ biến dọc tuyến đường vì công dân Trung Quốc không bắt buộc phải có thị thực để vào quốc gia Mỹ Latinh này.

Những người di cư di chuyển qua Darien Gap của Panama trước khi đi qua Trung Mỹ, vào Mexico và đến biên giới phía nam của Hoa Kỳ. Theo báo cáo của Breitbart Texas, phí buôn lậu được tiết lộ lên tới 55.000 USD để đến Biên giới Hoa Kỳ/Mexico từ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Theo FBI, mối đe dọa xuất phát từ Chính phủ Trung Quốc và những người trung thành với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là ưu tiên tình báo hàng đầu. Trên trang web của cơ quan này có nội dung liên quan đến mối đe dọa từ Trung Quốc, FBI nêu rõ: “Các nỗ lực phản gián và gián điệp kinh tế xuất phát từ Chính phủ Trung Quốc và ĐCSTQ là mối đe dọa nghiêm trọng đối với phúc lợi kinh tế và các giá trị dân chủ của Hoa Kỳ.”

FBI nhấn mạnh rằng mối đe dọa không phải là về người dân Trung Quốc hay người gốc Hoa hoặc di sản Trung Quốc mà đến từ các chương trình và chính sách do một chính phủ độc tài theo đuổi. Theo nguồn tin của CBP, việc phân biệt sự khác nhau giữa những người di cư từ Trung Quốc vì vấn đề kinh tế và những người trung thành với ĐCSTQ tại thời điểm bị bắt giữ ở biên giới Tây Nam là một thách thức.