Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc yêu cầu trước năm 2027 các nhà khai thác viễn thông trong nước phải loại bỏ hết nguồn chip nước ngoài khỏi cơ sở hạ tầng viễn thông Trung Quốc – Wall Street Journal dẫn nguồn tin cho hay.

Chip Trung Quoc
(Nguồn: William Potter/ Shutterstock)

Nhằm mục đích giảm dần sự phụ thuộc vào chip của Mỹ, các cơ quan quản lý Trung Quốc hôm 15/4 đã ban hành các yêu cầu rõ ràng đối với các nhà khai thác viễn thông, áp dụng đối với tất cả các nhà khai thác viễn thông trong nước: China Telecom, China Mobile, China Unicom, China Netcom, China Railcom, China Satcom…

Động thái này của Trung Quốc thể hiện quyết tâm trong thúc đẩy độc lập về khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ và bảo vệ an ninh thông tin của họ.

Động thái dự kiến ​​sẽ có tác động đáng kể tới ‘gã khổng lồ’ chip Intel của Mỹ. Thông tin cũng đề cập, các nhà khai thác di động thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc đã được hướng dẫn đánh giá việc sử dụng chất bán dẫn không phải của Trung Quốc trong mạng của họ và xây dựng các kế hoạch thay thế tương ứng.

Trước đây, nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc nhằm giảm sự phụ thuộc vào chất bán dẫn nước ngoài đã bị cản trở do thiếu chip sản xuất trong nước có chất lượng tương đương. Nhưng những cải thiện gần đây về chất lượng và độ ổn định của chip nội địa đã tạo điều kiện cho các nhà khai thác viễn thông Trung Quốc chuyển sang sử dụng chip nội địa.

Trong khi đó lo ngại về an ninh quốc gia, các nhà lập pháp Mỹ đã áp đặt các hạn chế đối với Trung Quốc về thiết bị viễn thông và chip trí tuệ nhân tạo (AI) do các công ty chip Mỹ sản xuất cung cấp cho Trung Quốc.

Trung Quốc từ lâu đã tìm cách tăng cường chuỗi cung ứng trong nước để giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Vì lo ngại Mỹ có thể cấm xuất khẩu, các ngành công nghiệp ở Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp thay thế cho các phần cứng và phần mềm dùng của Mỹ.