Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói rằng vụ tấn công trực tiếp lần đầu tiên của Iran vào Israel là lỗi đầu tiên và trên hết của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.

Ông Erdogan, trong một bài phát biểu trên truyền hình sau cuộc họp nội các tại Ankara, đã nói rằng thật không công bằng khi nhìn nhận những sự kiện hôm thứ Bảy tuần trước (13/4) một cách riêng rẽ.

Người chịu trách nhiệm trước nhất cho căng thẳng mà đã bóp nghẹt trái tim của chúng ta vào tối 13/4 là Netanyahu và chính quyền khát máu của ông ta”, ông Erdogan nói.

Từ ngày 7/10/2023, chính phủ Israel đã lựa chọn những hành động khiêu khích để lan rộng ngọn lửa chiến tranh tới toàn khu vực. Chính phủ Israel đã nhắm vào lãnh sự quán Iran tại Damascus, vi phạm luật pháp quốc tế và Công ước Vienna, và đó là sự kiện sau cùng trong chuỗi sự kiện làm cho tình hình xấu thêm”, ông Erdogan nói thêm.

Phái đoàn ngoại giao của Iran tại Damascus, Syria đã bị không kích hôm 1/4, hậu quả là bảy sĩ quan của Lực lượng Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran bị thiệt mạng, trong đó có hai tướng lĩnh cao cấp. Israel chưa chính thức tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, nhưng đã thường xuyên ném bom vào Syria, gọi đó là tự vệ trước chống lại sự hiện diện của Iran ở đó.

Chúng ta đã đang thấy cách tiếp cận tiêu chuẩn kép của các quốc gia phương Tây”, ông Erdogan nói, chỉ ra rằng chỉ có một số ít quốc gia lên án hành động của Israel, trong khi nhiều nước đã vội vàng chỉ trích phản ứng của Iran.

Tổng thống Erdogan cũng đổ lỗi cho Israel về cuộc xung đột hiện tại nói chung. Ông nói rằng lực lượng vũ trang Israel đã đang giết hại “bừa bãi” hàng chục nghìn thường dân Palestine tại Gaza, gồm cả những người đứng xếp hàng để nhận viện trợ nhân đạo.

Trong hơn 132 ngày, Israel đã đang thực thi các chính sách diệt chủng”, ông Erdogan tuyên bố.

Thủ tướng Israel Netanyahu đã tuyên chiến với Hamas tại Gaza sau khi nhóm chiến binh Hồi giáo người Palestine này bất ngờ bố ráp vào miền nam Israel hôm 7/10 năm ngoái, giết khoảng hơn 1.200 người và bắt hơn 240 người làm con tin.

Theo ước tính của cơ quan y tế Gaza do Hamas kiểm soát, các cuộc tấn công trên không và trên bộ của Israel vào Gaza cho đến nay đã khiến hơn 33.000 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là phụ nữ, người già và trẻ em.

Hải Đăng (Theo RT)