Đại hội đồng LHQ kêu gọi Nga bồi thường cho Ukraine

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết hôm thứ Hai (14/11) kêu gọi Nga phải chịu trách nhiệm cho hành vi vi phạm luật pháp quốc tế khi xâm lược Ukraine, bao gồm cả việc bồi thường cho quốc gia láng giềng.

Nghị quyết do Ukraine, Canada, Hà Lan và Guatemala đề xuất. Trong cuộc bỏ phiếu của tổ chức gồm 193 thành viên này, nghị quyết được 94 quốc gia ủng hộ, 73 quốc gia khác bỏ phiếu trắng, trong khi 14 quốc gia bỏ phiếu chống. Đây là mức ủng hộ thấp nhất trong số 5 nghị quyết liên quan đến Ukraine được Đại hội đồng thông qua kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24/2.

Nghị quyết thừa nhận sự cần thiết phải thiết lập “một cơ chế quốc tế để bồi thường thiệt hại, mất mát hoặc thương tích” phát sinh từ “các hành vi sai trái” của Nga đối với Ukraine. 

Nghị quyết cũng khuyến nghị các quốc gia thành viên của LHQ hợp tác với Ukraine để tạo ra “một sổ đăng ký quốc tế” ghi lại các khiếu nại và thông tin về thiệt hại, mất mát hoặc thương tích đối với người dân cũng như chính phủ Ukraine do Nga gây ra.

Quyền phủ quyết của Nga trong Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên đã ngăn chặn cơ quan quyền lực nhất của LHQ thực hiện bất kỳ hành động nào kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin tiến hành xâm lược Ukraine. Nhưng Nga không có quyền phủ quyết trong Đại hội đồng, do đó cơ quan này đã từng thông qua 4 nghị quyết chỉ trích cuộc xâm lược của Nga.

Không giống như các nghị quyết của Hội đồng Bảo an, các nghị quyết của Đại hội đồng không có tính ràng buộc pháp lý, nhưng chúng phản ánh dư luận thế giới và thể hiện sự phản đối rộng rãi đối với hành động quân sự của Nga.

Đại diện thường trực của Nga tại LHQ Vassily Nebenzia đã lên án nghị quyết, gọi đây là một tài liệu không quan trọng về mặt pháp lý và chỉ làm gia tăng bất ổn và căng thẳng trên thế giới.

“Phương Tây đang cố gắng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột và có kế hoạch sử dụng tiền của Nga cho mục đích này,” ông Nebenzia cho hay.

Ông Dmitry Medvedev – phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cũng nhìn nhận nghị quyết này nhằm hợp pháp hóa các kế hoạch của phương Tây trong việc sử dụng các tài sản Nga bị đóng băng. Ông thậm chí còn cho rằng, cộng đồng quốc tế nên kêu gọi Mỹ bồi thường thiệt liên quan đến các cuộc xung đột mà họ can dự, theo TASS.

Minh Ngọc (Theo Newsmax)

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Mỹ: Đâm xe vào cổng Nhà Trắng, người tài xế thiệt mạng

Nam tài xế đã phóng xe với tốc độ cao, đâm vào cổng an ninh…

3 giờ ago

Nga triển khai sản xuất smartphone chống thu thập dữ liệu trái phép

Các công ty thuộc tập đoàn nhà nước của Nga đã triển khai dây chuyền…

3 giờ ago

Nhật Bản sẽ áp dụng thanh toán mã QR chung với các nước châu Á

Du khách từ 8 quốc gia châu Á trong đó có Singapore, Việt Nam… sẽ…

4 giờ ago

Báo cáo LHQ: Việt Nam là điểm đến hàng đầu của rác thải

Báo cáo LHQ tháng 4/2024 cho biết Việt Nam những năm gần đây nằm trong…

6 giờ ago

Bỏ việc để khởi nghiệp, người đàn ông kiếm 10 tỷ đồng một năm

Để khởi nghiệp, Gene Caballero đã phải bán nhà và rút hết tiền tiết kiệm.…

13 giờ ago

Josep Borrell: Một số quốc gia EU vẫn coi Nga là ‘bạn tốt’

Ngoại trưởng EU Josep Borrell thừa nhận rằng, không phải mọi quốc gia thành viên…

14 giờ ago