Dân biểu Rodgers: TQ muốn ‘thay thế’ Hoa Kỳ trở thành lãnh đạo công nghệ thế giới

Theo một nữ nghị sĩ, Trung Quốc đang tìm cách thay thế Hoa Kỳ trở thành nhà lãnh đạo kinh tế và công nghệ của thế giới.

Trong phiên điều trần ngày 1/2 của tiểu ban Đổi mới, Dữ liệu và Thương mại về Cạnh tranh Mỹ-Trung, Dân biểu Cộng hòa Cathy McMorris Rodgers (tiểu bang Washington) nhận định, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang nhắm đến việc làm suy yếu và cuối cùng là thay thế Hoa Kỳ trở thành một cường quốc thế giới.

Bà Rodgers nói: “Không có gì bí mật khi ĐCSTQ muốn thay thế Hoa Kỳ trở thành một cường quốc kinh tế và công nghệ toàn cầu.”

“Cho dù đó là trí tuệ nhân tạo, xe tự lái hay thiết bị thông minh, Trung Quốc đều muốn thống trị những công nghệ mới và đang nổi này.”

Nữ dân biểu cảnh báo, ĐCSTQ không quan tâm đến việc bảo tồn các giá trị cốt lõi chung của các xã hội dân chủ, và sẽ sử dụng quyền kiểm soát của mình vào nền kinh tế và công nghệ để thúc đẩy tầm nhìn độc đoán của họ cho tương lai.

“Tầm nhìn về tương lai của Trung Quốc không phải là tầm nhìn hoan nghênh các giá trị của Mỹ, các giá trị như tự do ngôn luận, quyền riêng tư, doanh nghiệp kinh doanh, quyền cá nhân hay pháp quyền,” bà nhấn mạnh. “Mặt khác, ĐCSTQ còn giám sát công dân của mình, cũng như khẳng định sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền đối với các doanh nghiệp và nền kinh tế.”

Theo quan điểm của bà Rodgers, Hoa Kỳ sẽ cần đẩy nhanh việc triển khai các tiêu chuẩn công nghệ cởi mở hơn và tập trung vào các quyền, từ đó có thể chống lại mô hình độc đoán của ĐCSTQ. Bà còn đánh giá, Hoa Kỳ đã tụt lại phía sau phần lớn các quốc gia phát triển trong việc tạo ra các tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu quốc gia nhằm bảo vệ công dân của mình.

Ngoài ra, bà nhìn nhận, cách duy nhất để Hoa Kỳ cuối cùng có thể chiếm ưu thế trong cuộc chiến với nền kinh tế do nhà nước chỉ đạo của Trung Quốc, chính là giải phóng sức mạnh công nghiệp và sáng tạo của khu vực tư nhân Hoa Kỳ, đồng thời loại bỏ các biện pháp quản lý hàng thập kỷ qua đang cản trở khả năng đổi mới của Hoa Kỳ .

Bà Rodgers khẳng định: “Cách tốt nhất để đánh bại Trung Quốc là thúc đẩy đổi mới và loại bỏ các rào cản pháp lý nặng nề, không cần thiết. Chúng ta không thể và thậm chí không nên cố gắng đánh bại Trung Quốc trong khuôn khổ sân chơi của riêng họ về các khoản tài trợ khổng lồ của chính phủ và chính sách công nghiệp tập trung.”

“Thay vào đó, chúng ta cần khuyến khích sự đổi mới, sự khéo léo và tinh thần kinh doanh, những trụ cột của nền kinh tế của chúng ta. Điều đó chỉ có thể đạt được với một chính phủ ít đặt ra rào cản cho các công nghệ đổi mới và khởi nghiệp, cũng như việc áp dụng các công nghệ mới nổi sẽ cải thiện cuộc sống con người.”

Trước đó, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, một tổ chức tư vấn tập trung vào an ninh, cũng từng công bố một báo cáo hồi tháng 3/2022 cảnh báo rằng, nền kinh tế toàn cầu đang bị chia cắt thành các “lĩnh vực công nghệ” khác nhau.

Theo báo cáo, việc tách rời các luồng dữ liệu, hệ thống và đổi mới kỹ thuật số giữa các quốc gia phương Tây và Trung Quốc, sự gia tăng chủ nghĩa thống kê của ĐCSTQ và việc lãnh đạo doanh nghiệp được tiêu chuẩn hóa của Hoa Kỳ đang đẩy nhanh sự phá vỡ giữa các mô hình công nghệ phương Đông và phương Tây.

Hệ quả là, sự gián đoạn như vậy sẽ dẫn đến tình trạng phát triển các công nghệ riêng biệt và khó tương tác lẫn nhau.

Minh Ngọc (Theo The Epoch Times)

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

1 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

3 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

6 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

7 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

8 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

8 giờ ago