Đảng Dân chủ muốn cấp thị thực cho người nhập cư từng bị cựu TT Trump từ chối

Các đảng viên Dân chủ tại Hạ viện đã đưa ra một sửa đổi vào thứ Ba (13/7) nhằm cung cấp thị thực cho những cá nhân trước đó đã bị chính quyền Trump từ chối nhập cảnh vào Hoa Kỳ. 

Việc sửa đổi dự luật “Tài trợ cho An ninh Nội địa năm tài chính 2022” đã được Ủy ban Phân bổ ngân sách Hạ Viện biểu quyết thông qua sau khi các Hạ nghị sĩ đảng Dân chủ đề xuất.

Nó sẽ cung cấp visa theo dạng xổ số may mắn (diversity lottery visa) cho những người bị ảnh hưởng bởi các lệnh cấm dưới thời cựu TT Trump.

Chương trình xổ số visa đa dạng, được gọi chính thức là Chương trình Thị thực Nhập cư Đa dạng, cấp tới 50.000 visa hàng năm cho các công dân từ các quốc gia có tỷ lệ nhập cư thấp.

“Đã đến lúc Hoa Kỳ giữ nguyên lời hứa mà chúng ta đã đưa ra và giảm thiểu tác hại mà lệnh cấm Hồi giáo này đã gây ra, do đó, tôi kêu gọi việc thông qua sửa đổi này”, dân biểu Grace Meng (bang New York) nói.

Cựu Tổng thống Trump đã ban hành lệnh cấm du lịch đầu tiên vào năm 2017, trong đó cấm cấp thị thực cho công dân từ các quốc gia được coi là có nguy cơ cao, bao gồm Iran, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen. Ban đầu, Chad cũng nằm trong danh sách này, nhưng sau đó đã bị loại bỏ. Venezuela và Triều Tiên sau đó đã được thêm vào.

Các nhà phê bình gọi lệnh cấm là phân biệt chủng tộc và tàn nhẫn và gọi nó là “Lệnh cấm người Hồi giáo” vì các quốc gia ban đầu đa số theo đạo Hồi. Sau khi có một số sửa đổi và trải qua nhiều phiên xét xử của tòa án, lệnh cấm đã được Tòa án Tối cao duy trì vào năm 2018.

Chính quyền Trump sau đó đã thêm Myanmar, Eritrea, Kyrgyzstan, Nigeria, Tanzania và Sudan vào danh sách trong năm 2020, sau khi các quốc gia này được coi là không đáp ứng một số tiêu chí an ninh nhất định.

Các tiêu chí được xem xét bao gồm mức độ mà các quốc gia chia sẻ thông tin về hộ chiếu và những người có nguy cơ phạm tội; cũng như liệu quốc gia đó có đặt ra nguy cơ cao về an ninh quốc gia liên quan đến tội phạm, khủng bố và nhập cư bất hợp pháp hay không.

Tổng thống Biden hứa sẽ đảo ngược các lệnh cấm và đã làm như vậy ngay trong ngày đầu tiên nắm quyền. Trong khi chính quyền Biden đã đề nghị những người từng bị từ chối nộp đơn lại, điều đó vẫn chưa đủ đối với một số đảng viên Đảng Dân chủ.

Bà Meng nói: “Lệnh cấm Hồi giáo của chính quyền trước đây đã đóng cửa đối với hàng nghìn cá nhân được cấp thị thực”. “Đối với nhiều người, một thị thực đa dạng là hy vọng thoát khỏi chiến tranh và nghèo đói.”

Dân biểu đảng Cộng hòa Chuck Fleischmann (bang Tennessee) đã phản đối sửa đổi, gọi nó là “thiển cận” và nói rằng thay đổi như vậy nên được tranh luận trong Ủy ban Tư pháp Hạ viện.

Nhật Minh (theo Fox News)

Xem thêm:

Nhật Minh

Published by
Nhật Minh

Recent Posts

Bộ Công an thay đổi hàng loạt hạng giấy phép lái xe ô tô, xe máy

Bộ Công an dự kiến ra giấy phép lái xe hạng A thay thế hạng…

3 giờ ago

VCCI đề xuất mọi khách hàng được mua điện tái tạo mà không qua EVN

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề xuất mọi doanh nghiệp,…

5 giờ ago

Chìa khóa kéo dài tuổi thọ thường dễ bị bỏ qua

Người xưa đối với việc dưỡng sinh trường thọ thì không chỉ quan tâm đến…

6 giờ ago

Israel tiến hành tấn công có mục tiêu ở Rafah trong khi tiếp tục đàm phán về con tin

Các quan chức Israel cho biết, nước này đang đẩy mạnh chiến dịch quân sự…

7 giờ ago

Nga ra tối hậu thư quân sự cho Anh

Moscow sẽ trả đũa nhắm vào Anh tại Ukraine hoặc khu vực khác nếu Kyiv…

7 giờ ago

Vụ ngộ độc ở Đồng Nai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra

Giới chức TP. Long Khánh nhận định vụ ngộ độc khiến 568 người phải khám…

9 giờ ago