Thế Giới

Ông Tập Cận Bình thăm Pháp: EU gây áp lực lên Trung Quốc về 2 vấn đề lớn

Hôm thứ Hai (6/5), Tổng thống Pháp Macron và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen đã gặp lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Tập Cận Bình tại Paris. EU đã gây áp lực lên ông Tập về các vấn đề thương mại và địa chính trị.

Ngày 6/5/2024, Tổng thống Pháp Macron và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC) Ursula von der Leyen chụp ảnh chung tại Điện Elysee. (Ảnh: Ludovic Marin/AFP/ Getty)

Sau cuộc gặp, bà Von der Leyen cho biết, chủ đề của cuộc đàm phán tại Paris liên quan đến các vấn đề địa chính trị, khí hậu và quan hệ kinh tế EU-Trung Quốc.

EU kêu gọi giải quyết các vấn đề thương mại mất cân bằng

Chuyến thăm châu Âu của ông Tập Cận Bình diễn ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại ngày càng gia tăng giữa châu Âu và Trung Quốc.

Gần đây, Ủy ban Châu Âu đã mở một cuộc điều tra, để xác định xem liệu các nhà cung cấp thiết bị y tế Châu Âu có được tiếp cận thị trường công bằng ở Trung Quốc hay không.

EU đã tiến hành các cuộc điều tra tương tự đối với các nhà cung cấp tuabin gió của Trung Quốc và các khoản trợ cấp của Trung Quốc cho các tấm pin mặt trời, xe điện (EV) và tàu hỏa. ĐCSTQ đã mở cuộc điều tra trả đũa việc nhập khẩu rượu mạnh của Pháp.

Theo Reuters, trong cuộc gặp, ông Macron cho biết châu Âu và Trung Quốc cần giải quyết những khó khăn về cơ cấu, đặc biệt là các vấn đề thương mại.

Ông Macron nói, tương lai của châu Âu rõ ràng sẽ phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có thể phát triển hơn nữa mối quan hệ với Trung Quốc một cách cân bằng hay không.

Bà Von der Leyen thẳng thắn hơn khi nói rằng việc tiếp cận thị trường không bình đẳng và trợ cấp của Chính phủ Trung Quốc đã làm tổn hại đến quan hệ EU-Trung Quốc.

Sau cuộc họp, bà nói rằng thế giới không thể hấp thụ số lượng lớn các sản phẩm công nghiệp Trung Quốc được sản xuất dư thừa đang tràn ngập trên thị trường của mình.

Bà nói, châu Âu sẽ không dao động trong việc đưa ra những quyết định khó khăn cần thiết, để bảo vệ nền kinh tế và an ninh của mình.

Lập trường thương mại của bà Von der Leyen đối với Trung Quốc nhất quán với lập trường của đồng minh Hoa Kỳ.

Ngày 5/4, trong chuyến thăm Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen tuyên bố, Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận các ngành công nghiệp mới của mình bị phá hủy bởi hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc.

Bà Yellen nhấn mạnh rằng năng lực sản xuất của Trung Quốc vượt xa nhu cầu nội địa của nước này, và vượt quá khả năng của thị trường toàn cầu.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Trung Quốc và châu Âu hợp tác. Trong những bình luận ngắn gọn công khai trước cuộc đàm phán, ông nói rằng quan hệ với châu Âu là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh, và cả hai bên nên kiên trì đối thoại và hợp tác.

Theo bản tóm tắt cuộc họp do Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố, tại cuộc họp ở Paris, ông Tập đã phủ nhận rằng Trung Quốc có “vấn đề dư thừa công suất”. Ông cho rằng năng lực sản xuất của Trung Quốc đã làm phong phú nguồn cung toàn cầu, và đóng góp rất lớn trong việc ứng phó toàn cầu với biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp-Trung, Bộ trưởng Tài chính Pháp Bruno Le Maire cho biết hai bên có thể hỗ trợ về mặt pháp lý cho các ngành công nghiệp nội địa tương ứng của mình, nhưng bất kỳ chính sách nào như vậy đều phải công bằng và có đi có lại.

Ông nói thêm rằng kỷ nguyên “toàn cầu hóa hạnh phúc” đã kết thúc, và yêu cầu EU đưa ra nhiều biện pháp hơn, nhằm tái cân bằng thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc.

Các quan chức Pháp cho biết, nước này cũng hy vọng thúc giục Bắc Kinh mở cửa thị trường Trung Quốc cho hàng nông sản xuất khẩu của Pháp, và giải quyết những lo ngại về quyền sở hữu trí tuệ trong ngành mỹ phẩm của Pháp.

Bà Von der Leyen: Chiến tranh Nga-Ukraine đã làm tổn hại quan hệ EU-Trung Quốc

Ngoài vấn đề thương mại tại cuộc gặp ở Paris lần này, cuộc chiến Nga-Ukraine cũng là chủ đề gai góc trong mối quan hệ song phương EU-Trung Quốc.

Bà Von der Leyen cho rằng vấn đề đầu tiên được đề cập trong cuộc họp này là tình hình địa chính trị, đặc biệt là cuộc chiến Nga-Ukraine và vấn đề Trung Đông. Liên minh châu Âu kêu gọi Bắc Kinh sử dụng mọi đòn bẩy đối với Nga, để chấm dứt cuộc xâm lược quân sự vào Ukraine.

Theo bài phát biểu của bà Von der Leyen, EU nêu lên mối lo ngại về việc các công ty Trung Quốc vận chuyển vật liệu quân sự và dân sự lưỡng dụng sang Nga.

Bà nhấn mạnh, xét đến bản chất của mối đe dọa hiện hữu mà cuộc chiến này gây ra cho Ukraine và châu Âu, điều này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ EU-Trung Quốc.

Trong cuộc gặp với các quan chức ĐCSTQ tại Bắc Kinh vào ngày 26/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng mạnh mẽ bày tỏ quan điểm của Mỹ không đồng tình với việc Trung Quốc ủng hộ Nga xâm lược Ukraine.

Ông nói, Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất về máy công cụ, vi điện tử, hợp chất nitrocellulose (chất quan trọng để sản xuất đạn dược và thuốc phóng tên lửa) và các sản phẩm có công dụng kép khác.

Ngoại trưởng cho biết, Moscow đang sử dụng những sản phẩm này để củng cố cơ sở công nghiệp quốc phòng của mình. Cơ sở công nghiệp quốc phòng này đang sản xuất tên lửa, máy bay không người lái, xe tăng và các loại vũ khí khác. Nếu không có sự hỗ trợ của Trung Quốc (ĐCSTQ), Nga sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì cuộc tấn công chống lại Ukraine.

Trong cuộc họp tại Paris, EU cũng nêu vấn đề Trung Đông với ông Tập. EU kêu gọi Bắc Kinh nỗ lực hạn chế sự mở rộng vô trách nhiệm của tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của Iran.

Trương Đình

Published by
Trương Đình

Recent Posts

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

2 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

3 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

4 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

7 giờ ago

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

8 giờ ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

8 giờ ago