Đề xuất của Hạ viện Hoa Kỳ: Công nhận Đài Loan độc lập khỏi Trung Quốc cộng sản

Dân biểu Hoa Kỳ, ông Tom Tiffany và 18 thành viên của Quốc hội đã đề xuất một nghị quyết, thúc giục Chính phủ Hoa Kỳ từ bỏ “chính sách một Trung Quốc” đã lỗi thời, chính thức công nhận độc lập và chủ quyền của Đài Loan, ủng hộ Đài Loan gia nhập các tổ chức quốc tế và thảo luận về thương mại tự do song phương Hoa Kỳ-Đài Loan.

Quốc kỳ Trung Hoa Dân Quốc. (Nguồn: Adam Fagen/ Flickr)

Đài Loan đang ngày càng thu hút sự chú ý của quốc tế. “Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung” của Hạ viện Mỹ cũng đã hoàn thiện chương trình nghị sự của mình, lên kế hoạch điều tra việc hỗ trợ vũ khí cho Đài Loan.

Theo báo cáo của Epoch Times, tuyên bố của ông Tiffany nói rằng đã đến lúc phải thay đổi hiện trạng và công nhận sự thật mà Hoa Kỳ đã phủ nhận trong nhiều thập kỷ: Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và độc lập. Đài Loan là đối tác lâu dài và quan trọng của Hoa Kỳ, lẽ ra Hoa Kỳ phải công nhận Đài Loan độc lập khỏi Trung Quốc cộng sản từ lâu.

Ông Tiffany nói rằng Đài Loan đã được đặt vào vị trí giống như Triều Tiên và các quốc gia khác không tuân thủ các quy tắc, nhưng Đài Loan có nền dân chủ và là một quốc gia thực sự yêu chuộng hòa bình và tự do trên trái đất, và điều đó cần được công nhận.

Ngoài dân biểu Tiffany, 18 thành viên khác của Quốc hội cũng hưởng ứng nghị quyết này.

Ông Tiffany nói rằng: “Ngày càng có nhiều người trong Quốc hội hiểu tầm quan trọng của Đài Loan.” Tổng thống Mỹ nên từ bỏ chính sách một Trung Quốc đã lỗi thời, và ủng hộ thực tế khách quan về việc công nhận Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và độc lập, không thuộc quyền tài phán của Trung Quốc.

Theo Roll Call, hãng tin chính trị Mỹ, Chủ tịch “Ủy ban đặc biệt về cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung” và Dân biểu đảng Cộng hòa Mike Gallagher cho biết: “Làm thế nào để chúng ta ngăn chặn Ukraine hôm nay trở thành Đài Loan của ngày mai? Điều này sẽ là chủ đề công việc của ủy ban chúng tôi.”

Ông cho biết ủy ban sẽ bắt đầu khởi động vào tháng 2 và tổ chức các phiên điều trần chuyên gia chậm nhất vào tháng 3. Về vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, ông Gallagher muốn biết thêm về lượng vũ khí và thiết bị quân sự tồn đọng trị giá 18 tỷ USD.

Mặc dù lô mua sắm vũ khí này đã được Quốc hội Mỹ thông qua, nhưng nó vẫn chưa được chuyển giao cho Đài Loan. Trong một bài viết chung về ủy ban này vào tháng trước, dân biểu Gallagher và Chủ tịch Hạ viện Kevin McMarthy nhấn mạnh rằng hỗ trợ Đài Loan tự vệ sẽ là ưu tiên cấp bách của ủy ban.

Ngoài sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Đài Loan, ngày 24/1, Kyodo News đưa tin trong một cuộc phỏng vấn, Đại sứ Nhật Bản tại Hoa Kỳ, ông Koji Tomita, cho biết Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã gặp Tổng thống Hoa Kỳ Biden vào đầu tháng Một. Ông nói: “Điều chúng tôi có thể xác nhận là Mỹ và Nhật Bản có cùng lập trường về tình hình ở eo biển Đài Loan.”

Ông Tomita chỉ ra rằng sự đồng thuận của hai nhà lãnh đạo là Nhật Bản và Hoa Kỳ nên tăng cường khả năng răn đe và phản ứng của liên minh của họ, “Chúng ta cần đưa chiến lược vào hành động.”

Trước mối đe dọa quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc đối với Đài Loan gần đây, ông Tomita nói: “Điều rất quan trọng là phải kiểm soát tình hình, nhằm tránh căng thẳng leo thang ngoài ý muốn. Nhật Bản và Hoa Kỳ nên nhận thấy đầy đủ rằng Trung Quốc đã sẵn sàng sử dụng vũ lực để thống nhất hai bờ eo biển.”

Lý Giai Kỳ

Published by
Lý Giai Kỳ

Recent Posts

Những đứa con “ngỗ nghịch” là do thái độ của cha mẹ dưỡng thành

Có người bình luận trên mạng rằng: Năm nay tôi đã mang con trai nhỏ…

6 phút ago

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

10 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

13 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

15 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

16 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

17 giờ ago