G7 đưa ra lệnh trừng phạt mới nhất đối với Nga

Hoa Kỳ và các đồng minh G7 đã đưa ra các biện pháp trừng phạt mới nhất đối với “cỗ máy chiến tranh” của Nga vào thứ Sáu (19/5), nhắm vào hoạt động buôn bán kim cương béo bở của Moscow và nhiều thực thể có liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine, AFP đưa tin.

Các nhà lãnh đạo của Nhóm 7 nền dân chủ giàu có đang nhóm họp tại Hiroshima, Nhật Bản, và lần ngày tầm ngắm của họ hướng tới các giao dịch buôn bán kim cương trị giá 4 đến 5 tỷ USD hàng năm của Nga.

Cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin 15 tháng trước đã thúc đẩy làn sóng trừng phạt, khiến đất nước của ông rơi vào suy thoái và làm cạn kiệt ngân quỹ chiến tranh của Điện Kremlin.

G7 hiện đang tìm cách siết chặt hơn nữa, tăng cường các biện pháp trừng phạt hiện có, đóng các lỗ hổng và khiến nhiều công ty Nga cũng như các đối tác quốc tế của họ phải chịu các hạn chế trừng phạt.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh vào cuối tuần qua liên kết video. Nước chủ nhà Nhật Bản đã bác bỏ thông tin rằng ông có thể xuất hiện trực tiếp vào phút cuối.

Washington đã sẵn sàng áp dụng thêm các biện pháp trừng phạt vào đầu ngày thứ Sáu, với một quan chức cấp cao của chính quyền Hoa Kỳ cho biết thêm 70 thực thể từ Nga và “các quốc gia khác” sẽ bị đưa vào danh sách đen của Hoa Kỳ.

“Và sẽ có tới 300 biện pháp trừng phạt mới đối với các cá nhân, tổ chức, tàu và máy bay”, quan chức này cho biết.

Nền kinh tế Nga giảm 2,1% vào năm 2022, và xu hướng này tiếp tục vào đầu năm nay.

Nhưng Moscow đã thích nghi nhanh chóng, đưa ra các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt, chuyển hướng thương mại sang các đồng minh như Trung Quốc và được cho là mượn các kỹ thuật tránh né từ các quốc gia bị trừng phạt nhiều như Cuba, Iran và Triều Tiên.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã dự báo mức phục hồi kinh tế khiêm tốn 0,7% vào năm 2023.

Các nhà lãnh đạo G7 cũng sẽ sử dụng hội nghị thượng đỉnh để lôi kéo các nhà lãnh đạo được mời từ Ấn Độ và Brazil, hai cường quốc khu vực đôi khi miễn cưỡng chỉ trích Moscow hoặc Trung Quốc.

Ngoài vấn đề Ukraine, chủ đề về Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế trong ba ngày họp.

Theo AFP, trọng tâm sẽ là đa dạng hóa các chuỗi cung ứng quan trọng khỏi Trung Quốc và bảo vệ các ngành khỏi “sự chèn ép kinh tế”.

Nhưng các nước châu Âu khẳng định điều đó không có nghĩa là cắt đứt quan hệ với Trung Quốc, một trong những thị trường lớn nhất thế giới.

Lê Vy

Lê Vy

Published by
Lê Vy

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

50 phút ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

3 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

6 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

7 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

7 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

8 giờ ago