Giữa lời nói và hành động: Liệu Taliban có thực sự trở nên “ôn hòa” hơn?

Ngày càng có nhiều lo sợ rằng Taliban sẽ quay lại áp đặt Luật Hồi giáo Sharia hà khắc với những hình phạt tàn bạo đặc trưng, đặt cuộc sống của nhiều người vào vòng nguy hiểm.

Taliban từng cai trị Afghanistan trong 5 năm từ 1996 – 2001 trước khi bị hạ bệ bởi liên quân do Mỹ đứng đầu sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Trong thời gian trị vì, Taliban đã áp đặt cách diễn giải hà khắc của họ về Luật Hồi giáo Sharia đối với các công dân của mình.

Những hình phạt được Taliban sử dụng trong 5 năm đó bao gồm việc hành quyết công khai, ném đá, và đánh bằng roi. Hành vi ăn cắp bị trừng phạt nghiêm khắc, thông thường sẽ bị chặt tay. 

Các hoạt động bình thường như bật nhạc cũng bị cấm dưới sự cai trị của Taliban. Phụ nữ chỉ có thể ra khỏi nhà với giấy phép được một người đàn ông ký, luôn buộc phải mặc burqa. Đồng thời, Taliban cấm trẻ em gái được đi học.

Đối với các cá nhân LGBT, hình phạt cho tội đồng tính sẽ là cái chết. Có hai hình phạt dành cho người đồng tính: hoặc bị ném đá tới chết hoặc phải đứng sau một bức tường sẽ đổ lên người. Bức tường cao từ 2,5 đến 3 mét.

Tuy vậy, gần đây, Taliban đã báo hiệu ý định sẽ không áp đặt cách cai trị hà khắc như trước đây. 

Hôm 17/8, trong cuộc họp báo, người phát ngôn chính của phong trào, Zabihullah Mujahid, cho biết:

“Phụ nữ sẽ được phép làm việc và học tập một cách tích cực trong xã hội nhưng trong khuôn khổ của đạo Hồi. Vương quốc Hồi giáo Afghanistan sẵn sàng cung cấp cho phụ nữ môi trường làm việc và học tập, và sự hiện diện của phụ nữ trong các cơ cấu (chính phủ) khác nhau theo luật Hồi giáo phù hợp với các giá trị văn hóa của chúng tôi”.

Taliban cũng “sẽ không trừng phạt đối với các cựu binh sĩ và quan chức chính phủ, đồng thời sẽ ân xá cho các cựu binh sĩ cũng như các nhà thầu và phiên dịch viên làm việc cho các lực lượng quốc tế.”

“Không ai có thể làm hại các bạn, không ai sẽ gõ cửa nhà các bạn”, Mujahid nói và nói thêm rằng có một “sự khác biệt rất lớn” giữa Taliban bây giờ và 20 năm trước.

Ông cũng cho biết các gia đình đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước tại sân bay nên trở về nhà và sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ.

Nhưng nhiều người Afghanistan vẫn hoài nghi trước tuyên bố mới này. 

Theo Fox News, hôm thứ Ba, một phụ nữ ở Afghanistan đã bị Taliban bắn chết vì không mặc burqa, vài giờ sau khi phiến quân này hứa tôn trọng quyền của phụ nữ trong khuôn khổ luật Sharia.

Người phụ nữ bị giết ở huyện Taloqan, phía bắc tỉnh Takhar, cách thủ đô Kabul 230 dặm về phía bắc.

Trong khi đó tại Kabul, các phần tử Hồi giáo đã tấn công đám đông bằng roi vọt, khiến nhiều phụ nữ và trẻ em chảy đẫm máu khi họ cố gắng đến sân bay Kabul. Taliban sau đó đã nổ súng để xua đuổi đám đông.

Các ảnh quay từ bên trong Kabul cho thấy nhiều binh lính Taliban lái xe vòng quanh thành phố và nổ súng. Một số báo cáo cho biết họ đi từng nhà để săn lùng những người từng làm việc cho chính quyền trước đây.

Ngân Hà (t/h)

Xem thêm:

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

Cựu đại sứ Mỹ: Đài Loan sẽ nhận được hỗ trợ của ông Trump nếu ông thắng cử

Cựu đại sứ Mỹ James Gilmore dưới thời Tổng thống Donald Trump hôm thứ Bảy…

38 phút ago

Nhật Bản khen thưởng những người làm khuyến đọc như thế nào?

Người làm khuyến đọc không làm vì phần thưởng hay giấy khen nhưng việc nhà…

42 phút ago

Mấy kỷ niệm về một đoạn đời sau tháng 4.1975 (Kỳ 4)

Tháng 8.1975, học viên trường 15 NV (Làng cô nhi Long Thành cũ) cảm thấy…

47 phút ago

Văn chương ích gì cho giới thợ thuyền – người lao động?

Văn chương, một nghệ thuật giúp ta mở rộng tầm mắt và trái tim trước…

57 phút ago

Thành đạt không đủ để mừng, nghèo khó không đáng để lo

Người thành đạt có được địa vị cao thì lúc té ngã càng thảm hại,…

1 giờ ago

Một số hiện tượng bất thường tại những thành phố hạng nhất Trung Quốc

Thượng Hải và Thâm Quyến ngày nay nổi lên 4 hiện tượng bất thường -…

1 giờ ago