Học giả: Tập Cận Bình sẽ không tấn công Đài Loan trừ 2 tình huống

Theo phân tích của các học giả, ông Tập Cận Bình sẽ không tấn công Đài Loan. Bởi một cuộc chiến ở eo biển Đài Loan có thể dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ sẽ chỉ sử dụng vũ lực đối với Đài Loan trong 2 trường hợp bất thường.

Cọc tiêu chống đổ bộ trên bãi biển Kim Môn, Đài Loan. (Ảnh: Terry Sze / Shutterstock)

Các mối đe dọa quân sự của ĐCSTQ đối với Đài Loan vẫn tiếp diễn. Cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan đã thu hút sự chú ý của toàn cầu.

Ngày 5/6, Giáo sư tài chính người Mỹ Trần Gia Dục, đã đăng một bài viết dài trên Twitter, giải thích lý do vì sao ông Tập Cận Bình sẽ không tấn công Đài Loan.

Bài viết nói rằng tiểu thuyết “1984” của George Orwell đã đề cập đến 3 nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của chế độ toàn trị: Chiến tranh, nạn đói và ý chí nhu nhược của người lãnh đạo.

Ông Trần Gia Dục tin rằng trong thế giới công nghệ ngày nay, nạn đói không còn là lý do dẫn đến sự thất bại của một chính phủ độc tài, chỉ cần nhìn vào Bắc Triều Tiên là có thể thấy rõ điều này.

“Nạn đói sẽ chỉ là một thảm họa trên trái đất, không phải là lý do để kẻ độc tài thoái vị.” Vì vậy, những lý do duy nhất khiến ĐCSTQ sụp đổ là chiến tranh và ý chí của người lãnh đạo trở nên mềm yếu.

Ông tin rằng Thế hệ Đỏ thứ hai do ông Tập Cận Bình đứng đầu đã học được từ bài học về sự sụp đổ của Đảng Cộng sản Liên Xô, và hiểu rõ hậu quả về ý chí yếu nhược của kẻ độc tài.

“Vì vậy, phản ứng dữ dội của dư luận do bị phong tỏa vì COVID-19, các cuộc biểu tình trên đường phố, thậm chí mọi tiếng nói bất mãn của xã hội Trung Quốc trong tương lai gần sẽ bị dập tắt bằng nắm đấm sắt. Những ví dụ giết gà dọa khỉ sẽ chỉ được thực hiện với những thủ đoạn ngày càng mạnh tay hơn,” ông nói.

Khoa học và công nghệ cung cấp cho ĐCSTQ thứ vũ khí mạnh mẽ để kiểm soát người dân. Chừng nào ý chí của ông Tập Cận Bình không bị suy yếu, thì cách mạng không thể xảy ra.

Do vậy, ông Trần Gia Dục kết luận: “Lý do duy nhất dẫn đến sự sụp đổ của ĐCSTQ là chiến tranh.” Nhưng vì chiến tranh có quá nhiều biến số mà ĐCSTQ không thể kiểm soát được, nên trong hoàn cảnh thông thường, ông Tập Cận Bình sẽ không có lý do gì để tấn công Đài Loan.

Ông Trần Gia Dục tin rằng ĐCSTQ sẽ chỉ sử dụng vũ lực đối với Đài Loan khi xảy ra 2 tình huống bất thường: “Một là Hoa Kỳ rút lui và không còn đảm bảo an ninh ở Tây Thái Bình Dương. Hai là Đài Loan khiến bản thân trở nên dễ bị ăn tươi nuốt sống và Tập Cận Bình sẽ xấu hổ nếu không ra tay”.

Theo phân tích của ông, tiếng nói chống cộng của lưỡng đảng ở Hoa Kỳ hiện đang gia tăng. ĐCSTQ rất rõ ràng về lập trường của Hoa Kỳ, và sẽ không đưa quân đi một cách bừa bãi để hạ bệ chính quyền của mình. Chừng nào Đài Loan không tự biến mình thành cá nằm trên thớt, thì chiến tranh ở eo biển Đài Loan sẽ không xảy ra.

Ông nói rằng đây cũng là lý do vì sao cuộc bầu cử Tổng thống của Đài Loan rất quan trọng. “Miễn là Đài Loan tăng cường khả năng tự bảo vệ và kiên định quyết tâm chống cộng, thì sẽ có hòa bình ở eo biển Đài Loan.”

Khinh Chu

Published by
Khinh Chu

Recent Posts

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

58 phút ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

2 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

3 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

6 giờ ago

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

7 giờ ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

7 giờ ago