Hội đàm quân sự với Hoa Kỳ: TQ lờ đi vấn đề khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương

Lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức, một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc. Thông qua đó, Lầu Năm Góc đã khẳng định tầm nhìn của Hoa Kỳ về khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong khi Bắc Kinh hoàn toàn không đề cập đến khu vực này.

 (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố báo cáo tóm tắt về cuộc họp bảo mật qua video giữa Tiến sĩ Michael Chase, phó trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ về Trung Quốc và Thiếu tướng Hoàng Tuyết Bình (Huang Xueping), phó giám đốc Văn phòng Hợp tác Quân sự Quốc tế trực thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào ngày 19/8.

Báo cáo tóm tắt cho biết: “Tiến sĩ Chase đã khẳng định tầm nhìn của Hoa Kỳ về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở, cũng như cam kết của Hoa Kỳ trong việc duy trì các nguyên tắc chung được các đồng minh và đối tác chia sẻ.” Các ưu tiên của Bộ Quốc phòng Mỹ đối với quan hệ quốc phòng Mỹ – Trung tập trung vào việc ngăn ngừa và quản lý khủng hoảng và rủi ro, đồng thời duy trì các kênh liên lạc giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Hôm 30/8, Reference News, một tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), chỉ đưa tin rằng “cả hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc mở giữa quân đội hai nước” nhưng không đề cập đến các chủ đề khác.

Trước đó, ngày 28/8, tờ South China Morning Post (SCMP), hãng truyền thông Hồng Kông thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc Alibaba, đã trích dẫn một nguồn tin thân cận với quân đội Trung Quốc cho hay: “Cuộc khủng hoảng Afghanistan là vấn đề cấp thiết nhất được thảo luận trong [cuộc hội đàm quân sự cấp cao].”

Nguồn tin của SCMP nhận định: “Điều Trung Quốc lo ngại là các lực lượng cực đoan, đặc biệt là Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan, sẽ mở rộng quyền lực và ảnh hưởng của họ trong bối cảnh hỗn loạn tại Afghanistan.” Chính quyền cộng sản Trung Quốc cáo buộc Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố tại khu vực Tân Cương nằm ở phía tây Trung Quốc.

Nguồn tin này cung cấp những thông tin khác với những gì mà chính quyền cộng sản Trung Quốc phát biểu công khai về vấn đề Afghanistan.

Giọng điệu của ĐCSTQ về Afghanistan

Trong một diễn biến khác, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã và đang ủng hộ Taliban một cách công khai nhiều tháng gần đây. Ngoài ra, các nghiên cứu trước đó cũng cho thấy Trung Quốc đã ủng hộ Taliban suốt nhiều thập kỷ.

Ngày 1/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân (Wang Wenbin) tuyên bố rằng chế độ Taliban được tất cả người dân Afghanistan lựa chọn và chế độ này sẽ mang lại hòa bình và sự tái thiết cho Afghanistan.

Trước đó, ngày 30/8, người dẫn đầu sứ mệnh giải cứu công dân Mỹ Peter Quinn nói với The Epoch Times, sau khi Taliban kiểm soát thủ đô Kabul, nước này đã rơi vào “tình trạng căng thẳng và hoảng loạn cao độ”, mọi người đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước hoặc ẩn trốn để tránh cuộc thảm sát của Taliban.

Đồng thời. nhóm khủng bố cực đoan ISIS-K được cho là đang phát triển tại Afghanistan, và được cho là đã thực hiện vụ đánh bom tự sát tại sân bay Kabul vào tuần trước.

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)

Xem thêm:

Nhật Minh

Published by
Nhật Minh

Recent Posts

Dân biểu Taylor Greene muốn phế truất Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson

Một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ được cho là đang…

8 giờ ago

10 quy tắc an toàn khi chạm vào phích cắm điện bạn cần biết

Chúng ta tiếp xúc và sử dụng các sản phẩm điện hàng ngày nên việc…

9 giờ ago

Đấu thầu vàng thất bại lần 3; vàng SJC lập kỷ lục 85,8 triệu đồng/lượng

Sau khi thông báo hủy phiên đấu thầu vàng sáng 3/5, giá vàng miếng SJC…

10 giờ ago

Vụ nổ lò hơi khiến 6 người tử vong: Giám đốc bị tạm giữ

Liên quan vụ nổ lò hơi  tại công ty gỗ ở Đồng Nai  khiến 6…

11 giờ ago

Thăm dò: số lượng người Mỹ coi Trung Quốc là kẻ thù ngày càng tăng

Theo một cuộc thăm dò mới do Pew thực hiện gần đây, đại đa số…

11 giờ ago

Thêm một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời, trường hợp thứ hai sau 2 tháng

Một người tố cáo Boeing đột ngột qua đời hôm thứ Ba (30/4) ở tuổi…

12 giờ ago