Thế Giới

Hơn 20 thành viên NATO sẽ chi ít nhất 2% GDP cho quốc phòng trong năm 2024

Hôm thứ Hai (17/6), Tổng thư ký (TTK) NATO Jens Stoltenberg cho biết, hơn 20 thành viên NATO sẽ đáp ứng mục tiêu của liên minh là phân bổ ít nhất 2% GDP cho quốc phòng trong năm nay. Đồng thời ông chỉ rõ các đồng minh đã tăng chi tiêu quân sự như thế nào kể từ khi Nga chiếm bán đảo Crimea từ Ukraine vào năm 2014.

Tại Nhà Trắng, TTK Stoltenberg lưu ý Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng số lượng các thành viên NATO hiện đáp ứng mục tiêu chi tiêu quân sự này đã tăng hơn gấp đôi so với chưa đến 10 thành viên cách đây 5 năm.

Ông Stoltenberg tiết lộ: “Trên khắp châu Âu và Canada, các đồng minh NATO sẽ tăng chi tiêu quốc phòng khoảng 18% trong năm nay, đó là mức tăng lớn nhất trong nhiều thập kỷ, và 23 đồng minh sẽ chi 2% GPD hoặc nhiều hơn cho quốc phòng trong năm nay.

Trước đó phát biểu tại Trung tâm Wilson, một tổ chức tư vấn, TTK Stoltenberg lưu ý, việc tăng chi tiêu quốc phòng của các thành viên NATO “là tốt cho châu u và tốt cho Mỹ, đặc biệt bởi vì phần lớn số tiền tăng thêm này sẽ được chi tiêu tại Hoa Kỳ.

TTK Stoltenberg đang ở Washington để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO sẽ được tổ chức tại thủ đô của Hoa Kỳ vào tháng tới, một chủ đề mà ông và Tổng thống Biden cũng đã thảo luận. Tổng thống Biden cảnh báo, NATO đang phải đối mặt với một trong thời điểm quan trọng nhất đối với châu u kể từ Thế chiến thứ hai khi Ukraine chiến đấu với lực lượng Nga.

Tổng thống Biden lưu ý: “Chúng ta đã tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của NATO để nói rõ rằng chúng ta sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO.

TTK Stoltenberg cho hay, khi các nhà lãnh đạo NATO đặt ra mục tiêu 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng tại hội nghị thượng đỉnh năm 2014, khi đó chỉ có ba thành viên là Hoa Kỳ, Hy Lạp và Anh, đáp ứng được mục tiêu đó.

Tại thời điểm đó, NATO có 28 thành viên. Hiện nay khối liên minh quân sự này đã mở rộng ra 32 thành viên.

Phát biểu với các phóng viên sau khi xuất hiện, TTK Stoltenberg giải thích, xu hướng tăng chi tiêu quân sự của các thành viên NATO bắt nguồn từ việc Nga chiếm bán đảo Crimea vào năm 2014.

Chi tiêu quốc phòng của NATO đã trở thành vấn đề gây tranh cãi gay gắt trong những năm gần đây, đặc biệt khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc các quốc gia châu u chi quá ít cho an ninh của chính họ và phụ thuộc vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ.

Đầu năm nay, cựu Tổng thống Trump, ứng cử viên sáng giá của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra trong năm nay, đã cảnh báo rằng ông sẽ không bảo vệ các thành viên NATO nào không chi tiêu đủ cho quốc phòng.

Chi tiêu quốc phòng của nhiều quốc gia châu Âu đã tăng mạnh kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào tháng 2/2022. Các quan chức NATO muốn nhấn mạnh rằng các thành viên châu Âu trong liên minh hiện đang đứng ra nhận lãnh trách nhiệm lớn hơn.

TTK Stoltenberg tiết lộ, chi tiêu quốc phòng của NATO sẽ là chủ đề chính trong hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Washington vào tháng tới, tiếp theo là chủ đề về cuộc chiến giữa Ukraine và Nga.

Ông Stoltenberg cảnh báo rằng sự chậm trễ trong việc cung cấp viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine xảy ra vào đầu năm nay không thể được phép xảy ra lần nữa.

Gia Huy

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Toronto: Tuần hành ủng hộ hơn 430 triệu người Trung Quốc thoái khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Ngày 29/6/2024, tại Toronto đã diễn ra một cuộc tuần hành lớn ủng hộ  430…

23 phút ago

Miền Bắc kết thúc đợt nắng nóng, đón mưa lớn từ chiều 2/7

Từ chiều tối 2/7, tại khu vực vùng núi và Trung du Bắc Bộ có…

1 giờ ago

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng khẩn trương bổ sung tàu bay

Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng tìm kiếm tàu bay cho thuê…

4 giờ ago

179kg ma túy bị thu giữ trong vụ vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam

Ngày 1/7, 4 nghị bị bắt phạm cùng 179kg ma túy đã bị thu giữ…

4 giờ ago

3 cách khử mùi hôi và làm mát không khí trong nhà bằng baking soda

Vào mùa nóng ẩm, vi khuẩn sinh sôi nhanh nên mùi hôi dễ xuất hiện…

5 giờ ago

Giữ mức thuế VAT 8% đến hết năm 2024

Thuế giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục giảm 2% đến hết năm 2024 nhằm…

5 giờ ago