Thế Giới

Tổng thống Biden đang nhận thêm nhiều áp lực từ truyền thông yêu cầu ông rút lui

Kể từ sau buổi tranh biện tổng thống 2024 đầu tiên trên CNN với cựu Tổng thống Donald Trump vào tối thứ Năm (27/6), Tổng thống Joe Biden đã ngày càng phải nhận nhiều áp lực yêu cầu ông rút lui. Các chuyên gia truyền thông và một số Ban biên tập các tờ báo lớn đã công khai hùa nhau cùng thúc giục tổng thống đương nhiệm từ bỏ chiến dịch tái tranh cử vào Nhà Trắng.

Tổng thống Joe Biden tại cuộc tranh biện tổng thống với cựu Tổng thống Donald Trump ở Atlanta, Georgia vào ngày 27 tháng 6 năm 2024. (Nguồn ảnh: Madalina Vasiliu/The Epoch Times)

Màn thể hiện kém của Tổng thống Biden trong buổi tranh biện tối 27/6 đã đang gây ra những quan ngại sâu sắc từ chính các thành viên Đảng Dân chủ tại Quốc hội, các đồng minh trong chính phủ và các chuyên gia truyền thông thiên tả, khiến một số người đã công khai lên tiếng kêu gọi tổng thống rút lui khỏi cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng Mười Một.

Các Ban biên tập và các biên tập viên của New York Times, The Atlanta Journal-ConstitutionThe New Yorker đã gia nhập cùng với các bình luận viên, các nhà báo nổi tiếng trong việc gây áp lực lên tổng thống ép ông phải rút lui và mở đường tới lá phiếu tranh cử tổng thống 2024 cho một ứng cử viên khác.

Ban biên tập New York Times – trong bài bình luận có tiêu đề “Để phục vụ đất nước này, Tổng thống Biden nên rời khỏi cuộc đua” – nói ông Biden đã xuất hiện như “cái bóng của một công chức vĩ đại” tại cuộc tranh biện tối 27/6, cho rằng có “những lãnh đạo Đảng Dân chủ được trang bị tốt hơn để là những người thay thế sáng láng, thuyết phục và đầy năng lượng cho một nhiệm kỳ thứ hai của Trump”.

Các bài viết của Ban biên tập tờ The Atlanta Journal-Constitution và của một biên tập viên The New Yorker, cũng lập luận tương tự rằng ứng viên tốt nhất để đánh bại cựu Tổng thống Donald Trump không phải là tổng thống đương nhiệm.

The New Yorker đã nêu tên Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Raphael Warnock, Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro và Thống đốc Mary land Wes Moore là một loạt các ứng viên dự bị cho ông Biden, những người này “có thể tiếp thêm sinh lực cho cử tri Đảng Dân chủ, cử tri độc lập, và truyền cảm hứng cho nhiều cử tri trẻ hơn và có thể đánh bại được Trump”.

Ban biên tập tờ The Washington Post đã kiềm chế không thúc đẩy Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc đua tranh cử, thay vào đó kêu gọi ông ta hãy hủy các kế hoạch cuối tuần, “ưu tiên tự vấn lương tâm”.

Người dẫn chương trình “Morning Joe” của MSNBC, ông Joe Scarborough đã đặt câu hỏi rằng: “Liệu người đàn ông mà chúng ta biết và yêu mến từ lâu có phù hợp với nhiệm vụ chạy đua tổng thống Mỹ”. Ông Joe Scarborough, cũng là một cựu dân biểu, từ lâu được coi là một đồng minh của ông Biden và tổng thống Mỹ đương nhiệm thường hỏi ý kiến của ông Joe Scarborough về những vấn đề quan trọng.

Nhà báo Thomas L. Friedman của New York Times hùa theo giọng điệu của ông Joe Scarborough trong bài bình luận đăng tải hôm thứ Sáu (29/6), viết rằng: “Xem người đàn ông mà ông ta coi là bạn vật lộn khó khăn trên sân khấu tranh biện đã làm ông rớt nước mắt”.

Thực ra đây không phải là lần đầu tiên Ban biên tập New York Times quay lưng với ông Biden. Năm 2020, chính họ đã tuyên bố tán thành các Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren và Amy Klobuchar, chứ không phải ông Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của Đảng Dân chủ.

Tờ Axios nhận định rằng các chuyên gia và các nhà khảo sát không phải là những tiếng nói sẽ thuyết phục được ông Biden rút lui khỏi cuộc đua tranh cử. Thay vào đó, ông Biden trông cậy vào một nhóm nhỏ những người bạn đồng hành trung thành vốn đã thúc đẩy ông trong cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Theo Axios, Tiến sĩ Jill Biden, phu nhân của tổng thống; bà Valerie Biden, em gái của tổng thống; ông Ted Kaufman 85 tuổi, người bạn và cố vấn lâu năm của ông Joe Biden và thêm một nhóm nhỏ các cố vấn Nhà Trắng là những người quyết định duy nhất của Tổng thống Joe Biden.

Nhóm cố vấn không chính thức tồn tại hàng thập kỷ này hoạt động như một gia đình mở rộng, một hội đồng các bô lão và đầu sỏ điều hành. Những đồng minh này thống trị các quyết định lớn, nhỏ trong đời sống hàng ngày và nhiệm vụ tổng thống của ông Biden”, theo nhận định của Axios.

Vào tối thứ Năm (27/6), Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đã đối đầu với nhau 90 phút trong cuộc tranh biện tổng thống 2024 đầu tiên do CNN tổ chức.

Theo một cuộc khảo sát trực tuyến nhanh của CNN, đa số người xem tranh biện (67%) tin rằng cựu Tổng thống Trump đã thắng Tổng thống Biden, so với 33% đưa ra ý kiến ngược lại.

Trong khi đó, cũng trong cuộc khảo sát nêu trên của CNN, 81% cử tri xem buổi tranh biện nói sự kiện này không ảnh hưởng tới quyết định của họ về việc họ sẽ bỏ phiếu cho ai. 14% nói buổi tranh biện khiến họ cân nhắc nhưng không thay đổi quan điểm. 5% cho biết buổi tranh biện đã ảnh hưởng đến quan điểm của họ về việc bỏ phiếu cho ai vào Ngày bầu cử 5/11.

Hải Đăng

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công của Mỹ được người dân Trung Quốc ủng hộ

Gần đây, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân…

60 phút ago

Bé trai 11 tuổi bị đánh tổn thương cơ thể – Bạn trai của mẹ bị bắt

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, người đàn ông 43 tuổi dùng dây điện đánh…

1 giờ ago

Mỹ bổ sung 6 công ty Trung Quốc vào “Danh sách Thực thể”

Bộ Thương mại Mỹ hôm 2/7 đã bổ sung 6 công ty Trung Quốc vào…

1 giờ ago

2 điệp viên TQ bị Pháp trục xuất vì ép hồi hương một nhà bất đồng chính kiến

Giám đốc và Phó giám đốc Văn phòng Paris của Bộ An ninh Nhà nước…

1 giờ ago

Trung Quốc tiếp tục lún sâu vào hậu quả của tình trạng dư thừa sản xuất

Cộng đồng quốc tế đang quan ngại về vấn đề dư thừa công suất công…

2 giờ ago

Đạo trị quốc: Lấy mình làm gương mà được lòng dân chúng

Minh quân của các triều đại đều nghiêm ngặt tuân thủ Thiên đạo, lấy mình…

2 giờ ago